Loài động vật có nhiều cơ nhất? A.   Ngựa B.   Sâu C.   Chim D.   Chuột

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nhiều người nghĩ rằng loài ngựa thì chạy khỏe và nhanh nên phải phá kỷ lục về số lượng cơ bắp. Tuy nhiên trên thực tế, một con ngựa bình thường có 1.200 dây cơ. Còn loài sâu tuy nhỏ bé nhưng có tới 2.000 cơ tập trung trong các đốt vòng, điều này giúp giải thích vì sao chúng có thể vặn vẹo hay quay người dễ dàng, linh hoạt đến thế.
Trả lời
Nhiều người nghĩ rằng loài ngựa thì chạy khỏe và nhanh nên phải phá kỷ lục về số lượng cơ bắp. Tuy nhiên trên thực tế, một con ngựa bình thường có 1.200 dây cơ. Còn loài sâu tuy nhỏ bé nhưng có tới 2.000 cơ tập trung trong các đốt vòng, điều này giúp giải thích vì sao chúng có thể vặn vẹo hay quay người dễ dàng, linh hoạt đến thế.