Dấu hiệu nhận biết con người chính trị ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Có trình độ hiểu biết, là người thông minh, hiểu biết sâu rộng các lĩnh vực, có tư duy khoa học, có khả năng dự đoán được tình hình, xu hướng vận động của chính trị,… **Có phẩm chất, trung thành với mục tiêu lí tưởng đã chọn, có bản lĩnh chính trị vững vàng trước những diễn biến của lịch sử, dung cảm đấu tranh bảo vệ lợi ích giai cấp,… ** Có năng lực tổ chức: biết thực hiện tổ chức nhiệm vụ chính trị, có khả năng kiểm soát, kiểm tra công việc,… ** Có đạo đức, tác phong: có tính trung thực, công bằng, không tham lam, vụ lợi, cởi mở và cương quyết, có lập trường tư tưởng chính trị, cố khả năng giao tiếp và mối quan hệ tốt với mọi người, biết lắng nghe ý kiến mọi người, có lòng tin vào bản thân, tự kiểm tra bản thân,… ** Có khả năng làm việc: Có khả năng làm việc với cường độ cao, khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, sáng suốt, nhạy cảm và năng động, biết đấu tranh vì cái mới,…
Trả lời
* Có trình độ hiểu biết, là người thông minh, hiểu biết sâu rộng các lĩnh vực, có tư duy khoa học, có khả năng dự đoán được tình hình, xu hướng vận động của chính trị,… **Có phẩm chất, trung thành với mục tiêu lí tưởng đã chọn, có bản lĩnh chính trị vững vàng trước những diễn biến của lịch sử, dung cảm đấu tranh bảo vệ lợi ích giai cấp,… ** Có năng lực tổ chức: biết thực hiện tổ chức nhiệm vụ chính trị, có khả năng kiểm soát, kiểm tra công việc,… ** Có đạo đức, tác phong: có tính trung thực, công bằng, không tham lam, vụ lợi, cởi mở và cương quyết, có lập trường tư tưởng chính trị, cố khả năng giao tiếp và mối quan hệ tốt với mọi người, biết lắng nghe ý kiến mọi người, có lòng tin vào bản thân, tự kiểm tra bản thân,… ** Có khả năng làm việc: Có khả năng làm việc với cường độ cao, khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, sáng suốt, nhạy cảm và năng động, biết đấu tranh vì cái mới,…