1,5 triệu tài khoản mở mới trong năm 2021, Việt Nam đang đi vào trạng thái xã hội hóa đầu tư chứng khoán?

  1. Đầu tư & Tài chính

  2. Xã hội

Từ khóa: 

đầu tư & tài chính

,

xã hội

Chơi "chứng" ngày càng trở thành kênh đầu tư phổ biến ở Việt Nam. Đặc biệt là lớp trẻ, thử nhìn lại tầm 4-5 năm trước thì đối với sinh viên đầu tư chứng khoán còn khá xa lạ còn 2-3 năm trở lại sinh viên năm nhất năm 2 đã có xu hướng tìm hiểu và chơi "trải nghiệm" rồi.  Ví dụ như lớp ĐH của mình 5 người thì có tới 3 người đầu tư chứng khoán. 
Gửi tiết kiệm ngân hàng lãi suất thấp hơn đầu tư chứng khoán, đi kèm với độ rủi ro sẽ thấp hơn. Nên có thể nói "chứng" dành cho những người ưa thích mạo hiểm và làm giàu theo cách đôi khi khá là "hên xui". Gửi tiết kiệm hoặc mua vàng dành cho người thích an phận thủ thường.
Trả lời
Chơi "chứng" ngày càng trở thành kênh đầu tư phổ biến ở Việt Nam. Đặc biệt là lớp trẻ, thử nhìn lại tầm 4-5 năm trước thì đối với sinh viên đầu tư chứng khoán còn khá xa lạ còn 2-3 năm trở lại sinh viên năm nhất năm 2 đã có xu hướng tìm hiểu và chơi "trải nghiệm" rồi.  Ví dụ như lớp ĐH của mình 5 người thì có tới 3 người đầu tư chứng khoán. 
Gửi tiết kiệm ngân hàng lãi suất thấp hơn đầu tư chứng khoán, đi kèm với độ rủi ro sẽ thấp hơn. Nên có thể nói "chứng" dành cho những người ưa thích mạo hiểm và làm giàu theo cách đôi khi khá là "hên xui". Gửi tiết kiệm hoặc mua vàng dành cho người thích an phận thủ thường.

Lượng tài khoản cá nhân đầu tư chứng khoán thời gian qua đã tăng vọt, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường chứng khoán đã phát triển. Tuy vậy, theo vị chuyên gia này, không nên khuyến khích nhà đầu tư cá nhân tham gia vào thị trường chứng khoán. Vấn đề ở đây là phải hướng người dân tham gia đầu tư chứng khoán một cách có tổ chức, bài bản.

Có doanh nghiệp kinh doanh không tốt, nhưng nhiều cá nhân tham gia vào cổ phiếu của doanh nghiệp đó thì sẽ lên giá, sau đó lại xuống giá nhanh chóng, thiếu bền vững.

Nhiều chuyên gia chứng khoán dự báo thị trường vẫn còn thu hút nhà đầu tư mới trong năm 2022 nhưng mức độ sẵn sàng tham gia sẽ giảm dần, không còn bùng nổ mà sẽ ổn định ở một mức nhất định, nhất là khi chính sách tiền tệ đã nới lỏng khá nhiều và nền kinh tế hồi phục rõ nét.

Giám đốc Mirae Asset Huỳnh Minh Tuấn cho biết dòng tiền tìm tới kênh đầu tư chứng khoán vẫn sẽ gia tăng khi ý thức về một lớp tài sản chất lượng và thanh khoản cao như chứng khoán đã được nhìn nhận. Có thể nói Việt Nam đã và đang đi vào trạng thái xã hội hóa đầu tư chứng khoán, vì vậy làn sóng nhà đầu tư mới vẫn sẽ tiếp diễn.

tâm lý người dùng không còn phụ thuộc vào ngân hàng như một kênh sinh lời duy nhất như nhiều năm trước.

So với các kênh sinh lời như chứng khoán và bất động sản, gửi tiết kiệm ngân hàng giúp người dùng tránh được nhiều rủi ro không đáng có. Chứng khoán và bất động sản là những kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao, tuy nhiên kèm theo đó là những dấu hiệu đáng lo ngại.

Nên dân mình chắc ko bước vào trạng thái xã hội hóa đầu tư chứng khoán được đâu nhỉ?

Người người đánh chứng, nhà nhà đánh chứng. Cường quốc đánh chứng, siêu cường tiền ảo