23 tuổi rồi có nên đi niềng răng nữa không nhỉ?

  1. Sức khoẻ

Răng mình hơi thưa, các răng lớn nhỏ không đều nhau. Giờ mà niềng cho đẹp hơn thì chắc phải cả mấy năm nữa mới đẹp, không biết còn nên đi niềng không nhỉ? Mình cũng tương đối sợ đau, nghe đâu niềng là phải nhổ hết 4 răng hàm trong cùng. :(

Từ khóa: 

niềng răng

,

nha khoa

,

thẩm mỹ nụ cười

,

sức khoẻ

Kể cả nhổ bốn răng khôn cũng chỉ hơi nhức thôi, có thuốc vô cũng đỡ. Quan trọng hơn là giờ bạn băn khoăn, bạn sẽ tiếp tục băn khoăn lâu lâu - rồi có thể sau này sẽ cảm thấy rất hối tiếc là không niềng.

Mình thì cũng nghĩ là bạn còn trẻ mà, niềng bây giờ đến lúc 24-25 vẫn còn trẻ chán. Giờ cũng càng ngày càng có nhiều người niềng răng, nên bạn cũng sẽ không bị xấu hổ đâu.

Nhưng mà ừ, cũng tùy bạn thôi. Niềng thì sẽ khó ăn hơn, thời gian đầu sẽ không quen, và mỗi lần họ xiết lại cũng thấy hơi đau, nhưng nói chung là bạn sẽ quen thôi. Thời gian trôi qua nhanh lắm, 1-2 năm không đáng là mấy đâu.

Trả lời

Kể cả nhổ bốn răng khôn cũng chỉ hơi nhức thôi, có thuốc vô cũng đỡ. Quan trọng hơn là giờ bạn băn khoăn, bạn sẽ tiếp tục băn khoăn lâu lâu - rồi có thể sau này sẽ cảm thấy rất hối tiếc là không niềng.

Mình thì cũng nghĩ là bạn còn trẻ mà, niềng bây giờ đến lúc 24-25 vẫn còn trẻ chán. Giờ cũng càng ngày càng có nhiều người niềng răng, nên bạn cũng sẽ không bị xấu hổ đâu.

Nhưng mà ừ, cũng tùy bạn thôi. Niềng thì sẽ khó ăn hơn, thời gian đầu sẽ không quen, và mỗi lần họ xiết lại cũng thấy hơi đau, nhưng nói chung là bạn sẽ quen thôi. Thời gian trôi qua nhanh lắm, 1-2 năm không đáng là mấy đâu.

Tùy thôi, hình như răng thưa thì ko cần phải nhổ, nha sỹ sẽ tùy tình hình. Mới 23 thôi mà, niềng 2 năm thôi. 25 đi thi hoa khôi vẫn còn đc chán mà. Cố lên :D