25-26 tuổi còn tiêu tiền của bố mẹ - nên hay không?

  1. Phong cách sống

  2. Đầu tư & Tài chính

Với mình, độc lập tài chính vẫn là mục tiêu hàng đầu. Thế nhưng mình thấy xung quanh có rất nhiều người vẫn phụ thuộc vào bố mẹ, không chỉ là ở những gia đình khá giả, giàu có.

Từ khóa: 

phong cách sống

,

đầu tư & tài chính

Thực ra cần phải xem xem tiêu vào việc gì vấn đề gì?

Ví dụ bạn đi du học mà không chứng minh tài chính được, vậy mượn tạm bố mẹ, sau đó trả dần. Hay các bạn lập gia đình, muốn mua nhà ở độ tuổi đó, bắt buộc phải nhờ bố mẹ giúp.

Quan trọng là mượn xong cần có kế hoạch trả, cần có sự biết ơn với cha mẹ chứ không phải mặc định là bố mẹ cho mình rồi, mình muốn làm gì là quyền của mình.

Còn đẹp nhất là tự làm tự ăn, không xin ai, không nhờ ai cả, như vậy cũng sẽ được mọi người tôn trọng hơn.

Trả lời

Thực ra cần phải xem xem tiêu vào việc gì vấn đề gì?

Ví dụ bạn đi du học mà không chứng minh tài chính được, vậy mượn tạm bố mẹ, sau đó trả dần. Hay các bạn lập gia đình, muốn mua nhà ở độ tuổi đó, bắt buộc phải nhờ bố mẹ giúp.

Quan trọng là mượn xong cần có kế hoạch trả, cần có sự biết ơn với cha mẹ chứ không phải mặc định là bố mẹ cho mình rồi, mình muốn làm gì là quyền của mình.

Còn đẹp nhất là tự làm tự ăn, không xin ai, không nhờ ai cả, như vậy cũng sẽ được mọi người tôn trọng hơn.

Theo bản thân thì con người sẽ tìm ra cách nếu bị dồn vào thế đường cùng. Tự nhiên bạn đang được tiêu xài thoải mái mà đi làm thêm với mức lương 15-25k/1h bạn sẽ cảm thấy số tiền đó không xứng đáng với công sức mình bỏ ra( mình từng làm vài nơi nhưng chỉ 1 thời gian ngắn là bỏ). Đây là trải nghiệm chính bản thân mình, nhà mình không phải giàu có quá nhưng bố mẹ vẫn chu cấp đầy đủ từ A-Z thậm chỉ còn chuẩn bị các tương lai cho mình( mua nhà, xin việc hộ,..). Mình cũng biết việc ỉ lại vào người nhà như thế sẽ gây ra những hậu quả không tốt, nhưng cám dỗ của nó rất lớn, muốn dứt ra được không phải là đơn giản nói là làm được khi ta đã quá quen với mọi thứ. Theo mình các bạn vẫn đang “Ăn bám” bố mẹ nên tiết kiệm chính những đồng tiền bố mẹ cho trước để học về quản lý tài chính ( đặt ra mục tiêu 1 tháng nên tiết kiệm bao nhiêu- chi tiêu thế nào). Thay vì các bạn mộng tưởng mình có thể tự chủ 100% ngay khi còn quá trẻ. Không giống như các nước phương Tây thì được tự chủ sớm, chúng ta vẫn bị ảnh hưởng nặng văn hoá Á đông khiến cho 18 tuổi thật ra chúng ta vẫn là đứa trẻ ở xã hội thôi.
Mình nghĩ là ko nên dù gia cảnh bạn có thế nào. Ai cũng nên có cho mình sự độc lập tài chính sau 18t càng sớm càng tốt vì ko chỉ chứng minh được năng lực làm việc mà còn cho thấy khả năng đương đầu với khó khăn (nghịch cảnh) cơm áo gạo tiền của bạn, sự tự do và trưởng thành dù ko có bố mẹ vẫn sống tốt
Thừa hưởng từ bố mẹ cũng ko có gì là sai nhưng nếu bạn tự tạo ra mới thực sự bền vững, bố mẹ đâu thể đi với bạn suốt cuộc đời, dùng mãi rồi cũng hết
Người nắm kinh tế vẫn là người mạnh nhất.
Một câu hỏi khó vì mình cũng không có đủ thông tin về hoàn cảnh thực tế. Nếu gia đình bạn thoải mái và kinh tế cũng khá thì chẳng sao cả. Còn nếu gia đình bạn khắt khe thì vấn đề lại khác.