4 Nguyên tắc để có được hạnh phúc trong Hôn Nhân

  1. Tâm lý học

  2. Tình yêu

  3. Tâm sự cuộc sống

https://cdn.noron.vn/2021/02/28/845753811641816-1614495020_1024.jpg

Quy tắc thứ 1: Tôn Trọng lẫn nhau. Tôn trọng ý kiên,nguyện vọng,sở thích chính đáng của nhau,tôn trọng thơ từ,đồ đạc riêng tư,chăm chút lời nói nhẹ nhàng,tế nhị,Tôn trọng cả giấc ngủ của nhau"cái này khó à đối với thanh niên"Kinh nghiệm cho thấy, vợ chồng chung sống với nhau lâu năm,thường đâm ra lờn nhau,coi thường nhau.không còn nể trọng nhau như hồi mới cưới,và đó là 1 trong những nguyên nhân làm giảm tình yêu.Cho nên người xưa có lời khuyên"Vợ chồng kính trọng nhau như khách"(phu thê tương kính như tân).Khách đến nhà,mình ăn mặc sạch sẽ,chỉnh tề,lựa lời nói cho vừa lòng khách.Đối với vợ chồng,từ chỗ thiếu tôn trọng nhau,dễ đi đến chỗ khinh thường nhau và cuối cùng thường phải chia tay. Sự tôn trọng nhau đòi hỏi phải cố gắng thuyết phục nhau để đạt được sự nhất trí,nhất là trong các việc tương đối lớn.Nếu chưa nhất trí,thì nên gác lại,khoan làm, Không nên độc đoán áp chế nhau.

https://cdn.noron.vn/2021/02/28/845753811641817-1614495034_1024.jpg

Quy Tắc thứ 2:Hết Sức Chân Thật Với Nhau. Có thật sự chân thật với nhau mới hiểu nhau,thông cảm nhau,tin cậy nhau và cũng dễ tha thứ cho nhau,khi có lỗi lầm.Vợ chồng phải coi nhau "tuy hai mà một",Không có điều gì phải giấu giếm nhau cả trong vấn đề tiền bạc cũng vậy,Thì tình yêu mới thật sự bền vững.Không nên làm điều sai trái ,như đi bia ôm chẳng hạn, rồi về nói dói là bận họp,đi công tác và khi bị phát hiện,bị mất tín nhiệm,lời nói mất giá trị,bị nghi ngờ,thì tình yêu sẽ bị suy giảm hay mất đi là điều không tránh khỏi.

https://cdn.noron.vn/2021/02/28/193467217727821-1614495049_1024.jpg

Quy tắc thứ 3:Hết Lòng Giúp Đỡ Nhau Khi Hữu Sự. Giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày,trong công tác hay khi đau ốm.Sự tận tâm lo cho nhau là những kỷ niệm khó quên làm cho tình nghĩa vợ chồng càn thêm mặn nồng gắn bó.

https://cdn.noron.vn/2021/02/28/193467217727822-1614495058_1024.jpg

Quy tắc thứ 4 là :Chung Thủy Với Nhau. Đây là điều quan trọng nhất trong hôn nhân.Hồi cha mẹ tôi mới cưới nhau,Ba mẹ thường nói với nhau:"trong cuộc sống vợ chồng,lỗi lầm nào,nếu biết hối cải sửa chữa,đều có thể được tha thứ,chỉ trừ sự phản bội nhau". Chính nhờ sự tuyệt đối chung thủy với nhau trong suốt 51 năm qua,mà ba me vẫn luôn quý trọng nhau và yêu nhau.

Tục ngữ ta có câu "Thấy lê quên lựu,thấy trăng quên đèn"để phê phán những cặp vợ chồng thiếu chung thủy với nhau......Continue........

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Mình mạn phép bổ sung 1 nguyên tắc trước hôn nhân, đó là: Suy nghĩ kĩ trước khi kết hôn :)) Yêu bằng cảm xúc, nhưng kết hôn bằng lý trí.

Trả lời

Mình mạn phép bổ sung 1 nguyên tắc trước hôn nhân, đó là: Suy nghĩ kĩ trước khi kết hôn :)) Yêu bằng cảm xúc, nhưng kết hôn bằng lý trí.