5 ĐIỀU bạn cảm thấy biết ơn?

  1. Tâm lý học

Mình:

1. Được sống trong thời hòa bình

2. Được sinh ra lành lặn

3. Bố mẹ người thân vẫn mạnh khỏe và ở bên

4. Được ăn học đầy đủ

5. Tìm được người mình yêu thương

Từ khóa: 

biết ơn

,

cuộc sống

,

tâm lý học

Đầu tiên, biết ơn vì mình được sống, được ngắm nhìn thế giới.

Thứ hai, biết ơn cha mẹ vì cho mình cơ hội để thực hiện điều thứ nhất và cho mình cuộc sống êm ấm lúc này.

Thứ ba, biết ơn bạn bè, dù tốt hay xấu cũng đã cho mình có trải nghiệm, cho mình nếm trải những cảm xúc khác nhau.

Thứ tư, biết ơn thời gian, cho mình nuối tiếc quá khứ, cố gắng hiện tại, mong chờ tương lai.

Thứ năm, biết ơn bản thân mình vì những cố gắng nỗ lực trong những tháng năm vừa qua, không e ngại mà bước tiếp.

Trả lời

Đầu tiên, biết ơn vì mình được sống, được ngắm nhìn thế giới.

Thứ hai, biết ơn cha mẹ vì cho mình cơ hội để thực hiện điều thứ nhất và cho mình cuộc sống êm ấm lúc này.

Thứ ba, biết ơn bạn bè, dù tốt hay xấu cũng đã cho mình có trải nghiệm, cho mình nếm trải những cảm xúc khác nhau.

Thứ tư, biết ơn thời gian, cho mình nuối tiếc quá khứ, cố gắng hiện tại, mong chờ tương lai.

Thứ năm, biết ơn bản thân mình vì những cố gắng nỗ lực trong những tháng năm vừa qua, không e ngại mà bước tiếp.

Biết ơn mẹ Gaia. Thiên nhiên và mặt trăng và mặt trời vì đã ban phát nguồn năng lượng và tinh yêu thương vô điều kiện cho tất cả chúng ta. Biết ơn cơ thể và linh hồn của tôi vì đã đồng hành cùng tôi trong kiếp sống này. Biết ơn những bài học và vấp ngã trong quá khứ. Biết ơn gia đình linh hồn ...... Đã luôn ở bên hổ trợ và cũng như truyền những thông điệp giúp tôi vượt qua những bài học trong cuộc sống..... Và biết ơn những người đã đến và đi và sắp đến trong cuộc đời của tôi. Vì đã dạy tôi thế nào là tham sân si cũng như đau khổ và hạnh phúc....

  1. Biết ơn được hít thở bầu không khí trên trái đất ở một thời kỳ bình ổn, đặc biệt là Việt Nam - đất nước ở khu vực đang phát triển.
  2. Biết ơn có một cơ thể đầy đủ khoẻ mạnh, ngoại hình dễ nhìn.
  3. Biết ơn vì có nhà để ở, gia đình đủ đầy, hoà thuận.
  4. Biết ơn vì cuộc sống vật chất đủ để sống hàng ngày, đủ ăn đủ mặc.
  5. Biết ơn vì được đi học đầy đủ, học hỏi được nhiều kiến thức.
Thứ nhất
Tồn tại