7 ''Luật Lệ'' du khách phải chấp hành khi tham gia World Cup 2022 (Qatar)

  1. Văn hóa

  2. Thể thao

1. Quy định về chào hỏi

Nghe có vẻ khó hiểu nhưng việc chào hỏi tại đất nước Trung Đông này được quy định khá nghiêm ngặt, đặc biệt là đối với những người khác giới. Khác với việc hôn má, ôm nhau hay thậm chí là bắt tay như người ở các nền văn hóa khác, khi muốn chào hỏi một phụ nữ tại đất nước này, phải đứng ở một khoảng cách nhất định và nói lời chào. Bên cạnh đó, việc đặt cánh tay phải lên trái tim cũng được dùng để chào nhau tại đây.
https://cdn.noron.vn/2022/11/24/photo-5-166835127936567517948-1669262274.jpg

2. Không “tình một đêm”, không đồng tính, không cử chỉ thân mật

Qatar coi việc quan hệ tình dục trước hôn nhân và quan hệ đồng tính là bất hợp pháp và có thể bị phạt tù cao nhất là 7 năm. Tuy nhiên, các nhà chức trách Qatar cho biết, trong thời gian diễn ra World Cup, các cặp đôi người nước ngoài chưa kết hôn có thể ở chung phòng khách sạn mà không bị coi là phạm pháp và việc thể hiện tình cảm ở nơi công cộng như nắm tay nhau là được chấp nhận. Nhưng nếu các cặp đôi cố tình thể hiện tình cảm bằng những cử chỉ thân mật như ôm hôn, họ rất có thể sẽ bị phạt nặng hoặc thậm chí là ngồi tù. An toàn nhất, nên tránh thể hiện sự thân mật ở nơi công cộng.
https://cdn.noron.vn/2022/11/24/photo-2-1668351272822640850186-1669262423.jpg
CĐV bị cấm cử chỉ thân mật nơi công cộng

3. Không mặc đồ ngắn và hở

Qatar kêu gọi du khách nam và nữ “thể hiện sự tôn trọng văn hóa địa phương bằng cách tránh ăn mặc hở hang quá mức ở nơi công cộng”. Du khách cần mặc kín đáo, che vai và đầu gối, đặc biệt là phụ nữ. 

Du khách sẽ được mặc đồ bơi tại bãi biển và hồ bơi của khách sạn. Người hâm mộ đến sân vận động cần lưu ý rằng không được phép để ngực trần trong sân vận động.

Theo đó, người để ngực trần vào sân vận động có thể bị phạt tới 2.700 Euro (khoảng 62,7 triệu đồng). Trong khi đó, du khách nữ đến đây phải ăn mặc giản dị, kín đáo nơi công cộng, trang phục phải che vai, tránh mặc váy ngắn, hở hang.

https://cdn.noron.vn/2022/11/24/photo-3-1668351274358254132216-1669262287.jpg
Quy định về trang phục khi đến Qatar

4. Không được tự ý sử dụng đồ uống có cồn

Đây có lẽ là quy định khắc nghiệt nhất đối với các cổ động viên từ nước ngoài đến. Khi đến với Qatar, người hâm mộ chỉ có thể được sử dụng đồ có cồn trước và sau trận đấu tại các khu vực dành riêng cho người hâm mộ tại các sân vận động.
Qatar cấm khách du lịch mang theo rượu và say xỉn trên đường phố, cũng như sử dụng ma túy và các sản phẩm từ thịt lợn. Loại bia có giá 17 euro một lít sẽ chỉ được bán vào những thời điểm nhất định.

Nếu vi phạm, người hâm mộ sẽ bị phạt rất nặng, bao gồm phạt hành chính và đánh roi. Hình phạt đánh đòn lên tới 100 lần. Đặc biệt, cấm say rượu, nếu bị bắt sẽ phải đối mặt với án tù.

Những cư dân không theo đạo Hồi của Doha có giấy phép sử dụng rượu có thể uống tại nhà. Độ tuổi uống rượu hợp pháp tại Qatar là 21 tuổi.
https://cdn.noron.vn/2022/11/24/world-cup-2022-1-121-1669262629.jpg
Sử dụng đồ uống cồn ở ngoài nơi được cấp phép là phạm luật

5. Không được phép sử dụng chất kích thích

Qatar là một trong những quốc gia có lệnh cấm các chất gây nghiện nghiêm ngặt nhất thế giới. Không chỉ nói không với ma túy, cần sa, thậm chí cả các loại thuốc có chất gây nghiện như thuốc an thần và amphetamine.
https://cdn.noron.vn/2022/11/24/qatarannouncesfirstdrugseizureduring2022worldcup-1669262795.jpg
Quy định về sử dụng chất kích thích ở Qatar

6. Xả rác có thể bị phạt 

Qatar lọt top những quốc gia đẹp nhất thế giới nhờ những quy định chặt chẽ về xả rác và bảo vệ môi trường. Khách du lịch phải có nghĩa vụ tuân thủ luật vệ sinh của Qatar. Du khách không được phép vứt rác bừa bãi và làm những việc ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh.

Có thể áp dụng mức phạt 25.000 QAR đối với cá nhân bị phát hiện vi phạm pháp luật hoặc trong các tình huống tồi tệ hơn là phạt tù hoặc cả hai.

https://cdn.noron.vn/2022/11/24/3371da00-bbc8-408e-9769-ca365f03fadd-1669263082.jpg
Xả rác ở Qatar có thể bị phạt tù

7. Không được tự ý chụp ảnh, quay video

https://cdn.noron.vn/2022/11/24/world-cup-2022-3-123-1669262504.jpg
Không tự ý quay phim, chụp ảnh ở địa điểm không cho phép

Khán giả quốc tế đến xem World Cup cần chú ý khi quay phim, chụp ảnh các địa điểm tôn giáo, văn hóa hoặc quân sự. Các video được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội bị coi là xúc phạm hoặc nhạy cảm về mặt văn hóa có thể bị pháp luật trừng phạt.

Luật pháp hà khắc của Qatar khiến nhiều người hoài nghi về tính hấp dẫn tại ngày hội thể thao này. Bên cạnh những quy định đúng đắn, một số những hạn chế về những hoạt động thường được tổ chức trong dịp này đã nhiều khả năng sẽ khiến World Cup 2022 phần nào kém đi sự sôi động như những kỳ đăng cai trước đây tại các quốc gia khác.

Các quốc gia Phương Tây đã lên án và thể hiện bằng hành động một cách mạnh mẽ, nhưng không ăn thua bởi họ có thể bị chính FIFA trừng phạt bởi "bóng đá không liên quan đến chính trị và tôn giáo" và phải tuân thủ luật pháp nước sở tại.
Ví dụ như Đội tuyển Đức vẽ hình ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ và phải đáp máy tại Oman chứ không được hạ cánh ở Qatar. Hay chính họ chụp ảnh với hành động bịt miệng, để phản đối điều đó nhưng đã nhận được phản ứng trái triều từ cư dân mạng quốc tế.

---------------

Tôi tự hỏi Triều Tiên hay các nước +S khác đôi khi còn thoải mái hơn Qatar hay các quốc gia Ả rập nhưng họ vẫn bị phương Tây lên án, bao vây, cấm vận, tuyên truyền mạnh mẽ hơn. Có phải là dầu mỏ + tiền đã che mắt che miệng của giới Chính trị Phương Tây không? Và con bài tự do, dân chủ, nhân quyền chỉ là cái cớ để gây sự với các quốc gia +S.
Từ khóa: 

world cup

,

văn hóa

,

thể thao

Chỉ vài giờ trước khi World Cup bắt đầu, Qatar bất ngờ cấm bán bia rượu ở mấy sân vận động (nghe có vẻ áp đặt, nhưng cổ động viên bóng đá muốn phấn khởi ai cũng uống bia rượu cả).
Qatar trước WC có nói là sẽ nới lỏng quy định uống rượu bia phải không?Ít ra Qatar cũng có thể nói trước về luật đồ uống có cồn và không nới lỏng quy định gì cả, hay họ chờ khách du lịch đến đặt khách sạn rồi quay luật 180 độ?
Khi Qatar xây dựng sân vận động, họ thuê công nhân nước ngoài về, rồi tịch thu hộ chiếu của công nhân. Nên nhiều người phải lao động muốn về nước thì phải có hộ chiếu mà bị tịch thu rồi thì về bằng cách nào? Kết quả là cả nghìn công nhân thiệt mạng. Biết là xây dựng công trình lớn nào cũng sẽ có rủi ro, sẽ có nguy cơ sức khoẻ cho công nhân, nhưng 6500 mạng người thì rủi ro đó có quá lớn không? Vì thế nên phương Tây mới lên án, nhiều người khác muốn tẩy chay WC này. Nhưng vì FIFA khét tiếng tham nhũng và "thể thao phi chính trị" nên mới làm ngơ.
Triều Tiên hay Trung Quốc đều là nước +S mà thoải mái hơn Qatar? Mấy nước Cuba, Việt Nam với Lào thì còn thoải mái, còn 2 cái nước kia thì gắt ngang vùng Ả Rập rồi.
Nói là Triều Tiên đôi khi còn thoải mái hơn Qatar, tôi ngạc nhiên đây.
Và tôi đoán bạn muốn chỉ trích mấy nước phương Tây vì "con bài tự do, dân chủ, nhân quyền chỉ là cái cớ để gây sự với các quốc gia +S" ? Nếu đúng vậy thì sao Mỹ bỏ cấm vận Việt Nam? Mà bạn thấy mấy nước phương Tây có gây sự với VN không? Đối với bạn thì cái gì về chính trị, ngoại giao của phương Tây cũng đều là xấu phải không?
Cuối cùng: Tôi đồng ý là nhập gia tuỳ tục, sang Qatar xem bóng đá thì không được làm trái phong tục, và nhiều tục lệ của Qatar vẫn có ý đúng. Nhưng ở đây, tôi muốn phàn nàn về cách bạn lái từ 1 chủ đề thể thao để chỉ trích và đổ lỗi lên phương Tây đấy, dư luận viên.
Trả lời
Chỉ vài giờ trước khi World Cup bắt đầu, Qatar bất ngờ cấm bán bia rượu ở mấy sân vận động (nghe có vẻ áp đặt, nhưng cổ động viên bóng đá muốn phấn khởi ai cũng uống bia rượu cả).
Qatar trước WC có nói là sẽ nới lỏng quy định uống rượu bia phải không?Ít ra Qatar cũng có thể nói trước về luật đồ uống có cồn và không nới lỏng quy định gì cả, hay họ chờ khách du lịch đến đặt khách sạn rồi quay luật 180 độ?
Khi Qatar xây dựng sân vận động, họ thuê công nhân nước ngoài về, rồi tịch thu hộ chiếu của công nhân. Nên nhiều người phải lao động muốn về nước thì phải có hộ chiếu mà bị tịch thu rồi thì về bằng cách nào? Kết quả là cả nghìn công nhân thiệt mạng. Biết là xây dựng công trình lớn nào cũng sẽ có rủi ro, sẽ có nguy cơ sức khoẻ cho công nhân, nhưng 6500 mạng người thì rủi ro đó có quá lớn không? Vì thế nên phương Tây mới lên án, nhiều người khác muốn tẩy chay WC này. Nhưng vì FIFA khét tiếng tham nhũng và "thể thao phi chính trị" nên mới làm ngơ.
Triều Tiên hay Trung Quốc đều là nước +S mà thoải mái hơn Qatar? Mấy nước Cuba, Việt Nam với Lào thì còn thoải mái, còn 2 cái nước kia thì gắt ngang vùng Ả Rập rồi.
Nói là Triều Tiên đôi khi còn thoải mái hơn Qatar, tôi ngạc nhiên đây.
Và tôi đoán bạn muốn chỉ trích mấy nước phương Tây vì "con bài tự do, dân chủ, nhân quyền chỉ là cái cớ để gây sự với các quốc gia +S" ? Nếu đúng vậy thì sao Mỹ bỏ cấm vận Việt Nam? Mà bạn thấy mấy nước phương Tây có gây sự với VN không? Đối với bạn thì cái gì về chính trị, ngoại giao của phương Tây cũng đều là xấu phải không?
Cuối cùng: Tôi đồng ý là nhập gia tuỳ tục, sang Qatar xem bóng đá thì không được làm trái phong tục, và nhiều tục lệ của Qatar vẫn có ý đúng. Nhưng ở đây, tôi muốn phàn nàn về cách bạn lái từ 1 chủ đề thể thao để chỉ trích và đổ lỗi lên phương Tây đấy, dư luận viên.

Tốt nhất lần sau tổ chức ở VN cho thoải mái. Sân xấu, hơi vấp cỏ tí thôi nhưng không cấm gì cả. Người dân lại còn hiếu khách. Cơm sườn rẻ mà ngon nữa. Tóm lại cơm sườn chả liên quan gì mà bạn chen vào. Nói cái gì thuyết phục hơn được không? 🙂