7x hối hận vì không mua đất, 8x tiếc nuối vì không đầu tư chứng khoán. Vậy 9x, Gen Z như mình nên làm gì để không bỏ lỡ những con sóng làm giàu trong vài năm tới?

  1. Đầu tư & Tài chính

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

  4. Tư duy

Từ khóa: 

đầu tư & tài chính

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

,

tư duy

Tôi là 8x, và chưa hề hối tiếc vì không đầu tư chứng khoán. Tôi nghĩ vấn đề của tôi chính là việc kiểm soát chi tiêu, và đem những đồng tiền còn dư đầu tư vào chứng khoán. Lúc trước tôi không kiểm soát chi tiêu, nên chưa đầu tư được, và từ khi tôi kiểm soát được thì tôi bắt đầu đầu tư từ ít đến nhiều.

Điều thứ 2 là tôi không nghĩ và cũng không định làm giàu bằng các "con sóng đầu tư". Tôi mua chứng khoán là vì nó là thứ duy nhất kiếm lợi tương đối nhiều và ổn định trong dài hạn. Như vậy, nếu muốn để dành tiền về già, tôi bắt buộc phải giữ tiền trong chứng khoán.

Điều thứ 3, tôi cũng không nghĩ bitcoin hay crypto là thứ đáng để được gọi là "đầu tư". Tôi thích tự nhận mình là mạnh thường quân crypto, khi thấy bitcoin rớt giá thì sẽ nhảy vào cứu, bởi tôi biết rằng sẽ có rất nhiều người đau khổ. Với tâm trạng "làm từ thiện", nên toàn bộ số tiền bỏ vào crypto, tôi sẽ tính là "đã mất trắng" vì có ai làm từ thiện mà muốn đạt được cái gì đâu. Kế hoạch an hưởng tuổi già của tôi hoàn toàn loại bỏ số tiền đang nằm trong crypto.

Tuy nhiên, tôi được tặng khá nhiều cổ phiếu công ty vì thành quả làm việc.

Nếu bạn là 9x hoặc gen Z mà muốn nghe lời khuyên từ một người như tôi, thì khoan hãy nghĩ về đầu tư cái gì, nên bắt đầu bằng việc kiểm soát chi tiêu, và giữ quan điểm "đầu tư không phải để giàu mà đầu tư là sẽ mất trắng".

Trả lời

Tôi là 8x, và chưa hề hối tiếc vì không đầu tư chứng khoán. Tôi nghĩ vấn đề của tôi chính là việc kiểm soát chi tiêu, và đem những đồng tiền còn dư đầu tư vào chứng khoán. Lúc trước tôi không kiểm soát chi tiêu, nên chưa đầu tư được, và từ khi tôi kiểm soát được thì tôi bắt đầu đầu tư từ ít đến nhiều.

Điều thứ 2 là tôi không nghĩ và cũng không định làm giàu bằng các "con sóng đầu tư". Tôi mua chứng khoán là vì nó là thứ duy nhất kiếm lợi tương đối nhiều và ổn định trong dài hạn. Như vậy, nếu muốn để dành tiền về già, tôi bắt buộc phải giữ tiền trong chứng khoán.

Điều thứ 3, tôi cũng không nghĩ bitcoin hay crypto là thứ đáng để được gọi là "đầu tư". Tôi thích tự nhận mình là mạnh thường quân crypto, khi thấy bitcoin rớt giá thì sẽ nhảy vào cứu, bởi tôi biết rằng sẽ có rất nhiều người đau khổ. Với tâm trạng "làm từ thiện", nên toàn bộ số tiền bỏ vào crypto, tôi sẽ tính là "đã mất trắng" vì có ai làm từ thiện mà muốn đạt được cái gì đâu. Kế hoạch an hưởng tuổi già của tôi hoàn toàn loại bỏ số tiền đang nằm trong crypto.

Tuy nhiên, tôi được tặng khá nhiều cổ phiếu công ty vì thành quả làm việc.

Nếu bạn là 9x hoặc gen Z mà muốn nghe lời khuyên từ một người như tôi, thì khoan hãy nghĩ về đầu tư cái gì, nên bắt đầu bằng việc kiểm soát chi tiêu, và giữ quan điểm "đầu tư không phải để giàu mà đầu tư là sẽ mất trắng".

Trả lời luôn: khoảng đầu tư hiệu quả và sinh lời nhiều nhất chính là đầu tư vào bản thân. Đầu tư vào bản thân bao gồm, kiến thức kinh doanh, mối quan hệ, sự tự tin dám nghĩ dám làm, sức khoẻ và gia đình. Có những thứ này thì thời đại nào cũng giàu 👍.
Quay lại với Btc, mình thấy rất nhiều người đầu tư vào Btc nhưng mà mình chưa thấy ai sử dụng cả. Đơn giản vì giá Btc dao động liên tục, bạn có muốn mua bán 1 món đồ mà ngày hôm sau giá tăng gấp đôi hoặc giảm gấp đôi hay không?
Mọi người chỉ đầu tư Btc vì họ nghĩ là sẽ kiếm tiền được từ nó. Ngoài ra bản thân Btc không có giá trị sử dụng. Mình thấy việc mua Btc cũng giống như việ Trung Quốc thu mua rễ cây hoặc lá cây hoặc 1 loại cây lạ lùng nào đó. Mọi người đổ xô tìm hiểu và nghiên cưu và đổ tiền vào nó để bán lại với giá cao hơn. Nhưng bản chất của Btc không có giá trị.
Cái nguy hiểm là Btc được gán mác tiền điện tử, công nghệ cao nên thu hút được tầng lớp trí thức. Điều này giúp những người trí thức chơi đánh bạc mà không bị gán mác cờ bạc như những người thích chơi đá gà, số đề, cá độ đá banh. Nhưng bản chất vẫn là như nhau.

9x và Gen Z hối hận khi chưa ghé qua Blog Phụ Nữ Tự Do của tui :)

chắc là bitcoin =)))

Biết đâu 10 năm nữa Gen Z lại hối hận vì ngày hôm nay ko mua tiền ảo :))

Đầu tư bitcoin nhé.

Đó chính là trí tuệ nhân tạo. Tự động hóa máy móc. Thanh toán tiền số. Đầu tư vào năng lượng, y tế và giáo dục.