Ăn bốc giống người Ấn Độ có cần phải tập nhiều không hay bốc sao cho hết cơm là được?

  1. Du lịch

Từ khóa: 

du lịch

Do đạo Hindu cho rằng thức ăn là từ các bậc thánh thần ban phát, và việc dùng tay thể hiện sự thành kính, trân trọng nhất. Mình từng quan sát các bạn ý dùng tay nhiều, họ vân vê cơm với nước sốt (cụ thể là cà ri) rất nhuần nhuyễn, nhưng cũng không tránh khỏi rơi hoặc vãi. Nên nói chung là ăn sao cho hết cơm là được.

Trả lời

Do đạo Hindu cho rằng thức ăn là từ các bậc thánh thần ban phát, và việc dùng tay thể hiện sự thành kính, trân trọng nhất. Mình từng quan sát các bạn ý dùng tay nhiều, họ vân vê cơm với nước sốt (cụ thể là cà ri) rất nhuần nhuyễn, nhưng cũng không tránh khỏi rơi hoặc vãi. Nên nói chung là ăn sao cho hết cơm là được.

Có thể là, người Ấn Độ muốn cho mọi người tập trung trong lúc ăn uống. Khi tay bốc thức ăn rồi thì không còn làm được gì khác (ngoài ăn). Người Việt thì có khi vừa ăn vừa cầm cái remote đổi kênh này kênh nọ để xem hoặc nô đùa =))

Chắc là cũng có quy tắc gì đó chứ ko phải là cứ cho tay vào bốc rồi nhét vào mồm

Theo mình nghĩ, bạn không phải tập, nhưng phải tìm hiểu tại sao người Ấn lại ăn như vậy. Những cái cấm kỵ trong lúc ăn. Những điều nên làm và không nên. Khi đó việc khám phá du lịch sẽ hay hơn là tập cho giống chứ không chịu tìm hiểu ! ;)

Cũng có nhiều quy tắc mà bạn. Nhưng chỉ sử dụng bằng tay phải khi ăn, đẩy thức ăn vào miệng bằng ngón cái, khi ăn phải cúi người,...