Anti vacxin đó là điều đúng đắn cho sức khoẻ của trẻ?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Tôi nghĩ là không, bởi lẽ khi chúng ta không tiêm phòng thì cơ thể sẽ không thể tự bảo vệ trước các loại virus, và dễ bị nhiễm bệnh hơn, lần cuối cùng hãy suy nghĩ và tìm hiểu thật kỹ về hành động này vì sức khỏe của chính bạn và mọi người xung quanh.
Trả lời
Tôi nghĩ là không, bởi lẽ khi chúng ta không tiêm phòng thì cơ thể sẽ không thể tự bảo vệ trước các loại virus, và dễ bị nhiễm bệnh hơn, lần cuối cùng hãy suy nghĩ và tìm hiểu thật kỹ về hành động này vì sức khỏe của chính bạn và mọi người xung quanh.
Chỉ yên tâm khi con mình được tiêm đầy đủ các loại vắc xin :)
T vẫn không hiểu được, vậy khi tiên vacxin nó gây chết cho trẻ vậy là do đứa trẻ của mình kém mai mắn ? Tỷ lệ đó có thể không cao nhưng vẫn đang xảy ra. Vacxin là tốt nhưng sợ hãi về nguy cơ biến nó thành xấu?

Trích nguyên văn từ wikipedia: "Từ đó, chủng ngừa đã đẩy lùi nhiều bệnh; Triệt tiêu bệnh đậu mùa trên toàn cầu, thanh toán gần như hoàn toàn bệnh bại liệt, giảm đáng kể các bệnh sởi, bạch hầu, ho gà, bệnh ban đào, thủy đậu, quai bị, thương hàn và uốn ván,..."

Xin thêm 1 câu: "và sau đó chủng ngừa lại bị các căn bệnh trên đẩy ngược lại với sự trợ giúp của đám "người" antivacxin"

Nói thật, ông bà nào antivacxin dẫm phải đinh gỉ sét xong đừng có đi chích SAT thử coi.

Không nên, chỉ có vacxin mới phòng ngừa được những bệnh như bạch hầu, ho gà, uốn ván...