Áo Ngực của người phụ nữ ngày xưa!

  1. Lịch sử

Không phải đến ngày nay thì người phụ nữ mới có trang phục "đồ lót" mặc ở nữa trên như Áo Ngực, mà ngay từ thời xa xưa cũng đã xuất hiện Áo Ngực, thậm chí còn không thua kém gì so với thời hiện đại. Đối với người Việt Nam thì Áo Yếm có thể xem là một loại áo ngực, nhưng nếu xét về độ "xa xưa" thì Áo Yếm của phụ nữ người Việt chưa phải là loại áo ngực cổ xưa nhất.

Nói đến một trong những loại Áo Ngực cổ xưa nhất của thế giới thì không thể không nhắc đến Áo Ngực của người phụ nữ Minoan. Nền văn minh Minoan tồn tại từ năm 2600-1450 TCN trên đảo Crete ở biển Địa Trung Hải, ở Minoan người phụ nữ khá là "bình đẳng" với nam giới, họ có thể tham gia vào nhiều hoạt động xã hội trong đất nước như nam giới, kể cả làm võ sĩ. Có lẽ vì bình đẳng với nam giới nên áo ngực của người phụ nữ Minoan cũng có phần đặc biệt. Khác với Áo Ngực thời hiện đại đó là vừa có tác dụng nâng đỡ vừa có tác dụng che chắn cặp "núi đôi" của nữ giới thì Áo Ngực của người phụ nữ Minoan chỉ có tác dụng đó là nâng đỡ "núi đôi" mà thôi. Áo Ngực của phụ nữ Minoan được gọi là Apodesmos, được thiết kế bằng vải len và quấn quanh phần phía dưới "núi đôi". Người phụ nữ Minoan thường mặc Apodesmos khi tham gia các hoạt động xã hội, thể dục thể thao như đấu bò chẳng hạn vì Apodesmos giúp người phụ nữ thoải mái hơn, không bị vướng bận (cái này chắc các bạn hiểu). Còn đối với những khi sinh hoạt bình thường thì người phụ nữ Minoan không có thói quen mặc Apodesmos. Đương nhiên ngay cả khi mặc Apodesmos thì nó cũng chỉ có tác dụng là nâng đỡ, vậy thì khi không mặc thì chắc chắn người phụ nữ Minoan sẽ thường thả rông và để lộ cặp "núi đôi" của mình.

Minoan2Minoan10Minoan3Minoan1


Từ khóa: 

lịch sử