Ba Mẹ Luôn mặc đồ ngoài chợ . Con thì luôn ăn mặc đồ đắt tiền để có sĩ diện với bạn bè ...?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Trường hợp này không phải hiếm, bố mẹ muốn chiều chuộng con, cho con những điều tốt nhất. Con cái không hiểu mà còn đòi hỏi này nọ, thậm chí xấu hổ khi bố mẹ ăn mặc giản dị,...Sống ảo cho lắm, lúc nào cũng muốn lung linh, lộng lẫy mà không biết nhìn nhận hoàn cảnh cuộc sống thực, chạy theo những thứ hư vinh. Gia đình giáo dục con cái thì cần quan tâm, sát sao nhiều hơn không phải cứ hi sinh, cho con tốt đẹp thì sẽ tốt cho chúng. Con cái thì thay vì để ý người ngoài thì trước hết quan tâm gia đình mình, sĩ với người ngoài mà làm khổ người nhà thì thành loại người gì.

Trả lời

Trường hợp này không phải hiếm, bố mẹ muốn chiều chuộng con, cho con những điều tốt nhất. Con cái không hiểu mà còn đòi hỏi này nọ, thậm chí xấu hổ khi bố mẹ ăn mặc giản dị,...Sống ảo cho lắm, lúc nào cũng muốn lung linh, lộng lẫy mà không biết nhìn nhận hoàn cảnh cuộc sống thực, chạy theo những thứ hư vinh. Gia đình giáo dục con cái thì cần quan tâm, sát sao nhiều hơn không phải cứ hi sinh, cho con tốt đẹp thì sẽ tốt cho chúng. Con cái thì thay vì để ý người ngoài thì trước hết quan tâm gia đình mình, sĩ với người ngoài mà làm khổ người nhà thì thành loại người gì.

Giá trị con người mới là món đồ hiệu đắt giá nhất. Quần áo chẳng bao giờ nói lên được nhân cách của 1 con người mà thứ phản ánh rõ nhất lại chính là cách bạn đối xử với cha mẹ.

Sai lầm của phụ huynh là đáp ứng vô điều kiện mọi đòi hỏi của con và cho rằng đó là thương. "Dạy con tiết kiệm ngay từ nhỏ, mỗi ngày là cách giúp trẻ thoát khỏi ám ảnh về việc phải tiêu xài cho bản thân thì mới có giá trị". Cha mẹ cần giúp con hiểu giá trị bản thân: không phải ở bề ngoài mà ở vẻ đẹp bên trong

nếu bạn đang trong tuổi xài tiền ba mẹ thì làm ơn hãy nghĩ đến số tiền ba mẹ đã cực khổ kiếm ra như thế nào . Bạn mua một chiếc áo bằng một ngày lao động mệt mỏi của ba mẹ chỉ để lấy thể diện với bạn bè . Đừng làm điều đó hãy suy nghĩ thật kĩ