"BÀ MẸ NGỦ QUÊN ĐÈ CON CHẾT NGẠT - ĐÁNG THƯƠNG HAY ĐÁNG TRÁCH?"?

  1. Tin Tức

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền chóng mặt những tin tức của vụ bà mẻ ngủ quên, đè tay lên mặt hơn 30 phút mới phát hiện. Cháu trai nhỏ 4 tháng ở Hà Nội bị chết não và sau đó đã tử vong. Theo ý kiến riêng của các bạn, bà mẹ này đáng thương hay đáng trách?
Còn đối với riêng mình, mình thương cả 2 mẹ con. Bởi người mẹ nào không yêu con, người mẹ nào không đau đớn khi thấy con mình bị như thế. Có trách, chỉ trách duyên phận 2 mẹ con không được dài, dương thọ của con không được nhiều mà thôi...

Từ khóa: 

sau sinh

,

mẹ con

,

trầm cảm sau sinh

,

bố mẹ

,

trẻ nhỏ

,

tin tức

Nói về sự thương cảm của người mẹ thì có rất nhiều yếu tố:

  • Thứ nhất đứng trên lập trường một người mẹ lại do mình bất cẩn mà hại con thì họ sẽ đau đớn gấp đôi,cái đau của một người mẹ mất con và cái đau; sự vằn vặt vì mình hại con có thể ám ảnh người mẹ đó suốt đời.
  • Sự chì chiết thậm chí kết tội không thương xót của gia đình (cha đứa bé) và mọi người xung quanh

Nhìn về nguyên nhân

  • Có thể người mẹ quá mệt mỏi đến mức ngủ quên không hay biết (chăm trẻ nhỏ rất mệt mỏi và thường trái với lịch sinh hoạt của người lớn)
  • Người mẹ có thể bị ảnh hưởng nhẹ của chứng trầm cảm sau sinh nhất là nếu không được sự quan tâm chăm sóc của người chồng và người thân trong gia đình.

Nhìn theo góc độ nhân sinh thì đúng như bạn nói có thể duyên phận mẹ con giữa hai người ngắn ngủi chỉ đến đó thôi, có thể bé ra đời chỉ trong một thời gian ngắn và giờ bé về với thiên đàng của mình

Trả lời

Nói về sự thương cảm của người mẹ thì có rất nhiều yếu tố:

  • Thứ nhất đứng trên lập trường một người mẹ lại do mình bất cẩn mà hại con thì họ sẽ đau đớn gấp đôi,cái đau của một người mẹ mất con và cái đau; sự vằn vặt vì mình hại con có thể ám ảnh người mẹ đó suốt đời.
  • Sự chì chiết thậm chí kết tội không thương xót của gia đình (cha đứa bé) và mọi người xung quanh

Nhìn về nguyên nhân

  • Có thể người mẹ quá mệt mỏi đến mức ngủ quên không hay biết (chăm trẻ nhỏ rất mệt mỏi và thường trái với lịch sinh hoạt của người lớn)
  • Người mẹ có thể bị ảnh hưởng nhẹ của chứng trầm cảm sau sinh nhất là nếu không được sự quan tâm chăm sóc của người chồng và người thân trong gia đình.

Nhìn theo góc độ nhân sinh thì đúng như bạn nói có thể duyên phận mẹ con giữa hai người ngắn ngủi chỉ đến đó thôi, có thể bé ra đời chỉ trong một thời gian ngắn và giờ bé về với thiên đàng của mình

Mình nghĩ do người mẹ bất cẩn. Mình thấy làm như cha mẹ nước ngoài: cho con ngủ trong một nôi riêng để ở ngay trong phòng bố mẹ sẽ tốt hơn, vừa giúp con có tính tự lập, vừa tránh được những sự cố đáng tiếc như vậy.