“Bãi Cát Vàng” là tên gọi ngày xưa của địa danh nào ở thành phố Đà Nẵng?

  1. Xã hội

  2. Du lịch

Từ khóa: 

tinh hoa việt nam

,

biển đảo việt nam

,

xã hội

,

du lịch

Quần đảo Hoàng Sa từ xưa đã mang tên là Bãi Cát Vàng hay Cồn Vàng. Vì có vô số hòn đảo, hòn đá, cồn đụn, bãi cạn lúc nổi lúc chìm theo với mực nước thủy triền lên xuống nên số lượng đảo tùy theo cách đếm mà kể là nhiều hay ít. Giáo sư Sơn Hồng Đức cho số lượng là 120 đảo; sách cổ Việt Nam trong những thế kỷ trước đây cho biết có 130 đảo.

Nguồn: vi.wikipedia.org

Trả lời

Quần đảo Hoàng Sa từ xưa đã mang tên là Bãi Cát Vàng hay Cồn Vàng. Vì có vô số hòn đảo, hòn đá, cồn đụn, bãi cạn lúc nổi lúc chìm theo với mực nước thủy triền lên xuống nên số lượng đảo tùy theo cách đếm mà kể là nhiều hay ít. Giáo sư Sơn Hồng Đức cho số lượng là 120 đảo; sách cổ Việt Nam trong những thế kỷ trước đây cho biết có 130 đảo.

Nguồn: vi.wikipedia.org

Bãi Cát Vàng là tên gọi ngày xưa của địa danh Quần Đảo Hoàng Sa ở thành phố Đà Nẵng. Địa danh Bãi Cát Vàng được người Việt ngày xưa dùng để chỉ quần đảo san hô ở Biển Đông. Từ lâu đã dần biến mất sau khi địa danh âm Hán Việt Hoàng Sa (Cát vàng) được dùng thay tên Nôm Bãi Cát Vàng vào đầu triều Nguyễn.
Bãi Cát Vàng là địa điểm thuộc khu vực bán đảo Sơn Trà. Thường thời điểm thích hợp cho chuyến du lịch, vào khoảng cuối tháng 2 và vào đầu tháng 9. Trong khoảng thời gian này thời tiết ở Đà Nẵng khô ráo, nắng đẹp
Mình đã từng có dịp ghé đây rồi nha, vì chưa được khai thác nên nơi này vẫn còn hoang sơ lắm. Bạn có thể rủ một nhóm bạn tới đây chơi vào dịp hè, đảm bảo bao vui😄