Bản chất của hôn nhân là gì?

  1. Kiến thức chung

Mọi người thường nói nhiều, quan tâm nhiều tới tình yêu hơn là hôn nhân. Từ sách báo, tác phẩm văn học, âm nhạc ... đều cố gắng "định nghĩa" tình yêu, ca ngợi sự tuyệt vời của tình yêu, mô tả nỗi đau khi tình yêu tan vỡ. Thế nhưng hôn nhân có lẽ là thứ đáng được quan tâm và hiểu biết nhiều hơn, nói đến nhiều hơn không chỉ bởi vì ảnh hưởng của nó đến những người trong cuộc và xã hội lớn hơn nhiều so với tình yêu.

Tại sao những bậc trí giả hàng đầu như anh Đặng Lê Nguyên Vũ (Trung Nguyên), như jeff bezos (Amazons) lại đều đã thất bại trong hôn nhân? Tại sao ngày xưa hôn nhân không tình yêu (do sắp đặt) lớn hơn nhưng tỷ lệ ly hôn lại thấp? Giới trẻ hiện nay hầu hết đều kết hôn bởi tình yêu, vậy mà tỷ lệ ly hôn lại rất cao? Nếu tôi nhớ không nhầm theo thống kê ở Việt Nam 30% sẽ ly hôn?

Vậy theo mọi người, bản chất hôn nhân là gì? Đó là một phạm trù thuộc về "mô hình xã hội" trong ngành xã hội học, hay nên nhìn dưới góc độ khác? Lý do nào dẫn tới tỷ lệ ly hôn cao trong thời buổi hiện nay?

Từ khóa: 

hôn nhân

,

ly hôn

,

kết hôn

,

gia đình

,

tình yêu

,

kiến thức chung

Bản chất của "Hôn nhân" nghĩa hai người yêu nhau đoàng hoàng sống với nhau, được gia đình, xã hội công nhận. Không ai gần gũi hơn người bạn đời của mình để chia sẻ , cảm thông mọi buồn vui khó nhọc trong suốt quá trình xây dựng tổ ấm để đạt đến cuộc sống bình yên hạnh phúc.

Khi hiểu thấu rõ được bản chất hôn nhân, ta có thể nắm được hôn nhân là một việc tối quan trọng cho cả một đời, nên quyền của các bạn trẻ rất rõ rệt, từ khi gặp nhau cho đến thời kì kết hôn là cả một quá trình, đôi trẻ trước tiên phải thành thực trong mối quan hệ của nhau, hôn nhân phải dựa trên tình yêu, sự tương quan của cùng một tình cảm, cùng một cuộc sống, xác định sống với nhau suốt đời.

Trả lời

Bản chất của "Hôn nhân" nghĩa hai người yêu nhau đoàng hoàng sống với nhau, được gia đình, xã hội công nhận. Không ai gần gũi hơn người bạn đời của mình để chia sẻ , cảm thông mọi buồn vui khó nhọc trong suốt quá trình xây dựng tổ ấm để đạt đến cuộc sống bình yên hạnh phúc.

Khi hiểu thấu rõ được bản chất hôn nhân, ta có thể nắm được hôn nhân là một việc tối quan trọng cho cả một đời, nên quyền của các bạn trẻ rất rõ rệt, từ khi gặp nhau cho đến thời kì kết hôn là cả một quá trình, đôi trẻ trước tiên phải thành thực trong mối quan hệ của nhau, hôn nhân phải dựa trên tình yêu, sự tương quan của cùng một tình cảm, cùng một cuộc sống, xác định sống với nhau suốt đời.

Theo mình hiểu thì bản chất của hôn nhân vốn dựa trên nền tảng chính trị và kinh tế. Các gia đình giàu, khá giả ngày xưa thường chọn dâu hoặc rể từ các gia đình giàu có khác. Sự 'môn đăng hậu đối' này giúp gia đình cả hai bên kéo dài cả sự giàu có và tăng tầm ảnh hưởng (aka 'quyền lực chính trị').

Sau nữa là đến vấn đề nuôi dạy con cái. Hôn nhân 1 vợ 1 chồng, qua nhiều nghiên cứu, được cho là mô hình hữu hiệu nhất cho việc này, so với các hình thức khác như 1 chồng nhiều vợ, 1 vợ nhiều chồng, hoặc các mối quan hệ không ràng buộc.

Chung quy thì: về mặt nguồn gốc, việc đi đến hôn nhân chưa bao giờ là dựa vào tình yêu.

Hôn nhân là một vấn đề phức tạp, càng phức tạp hơn trong xã hội hiện đại ngày nay. Nguyên nhân thì hình như từng có một câu hỏi khai thác đề tài này rồi 

Các bình luận trong câu hỏi này có nhiều góc nhìn khá mới mẻ và sâu sắc. Bạn tham khảo nhé.

Mình không quan tâm lắm quan điểm hôn nhân của nhà xã hội học, nhà văn hóa học, wiki hay từ điển là gì. Mình chỉ quan tâm quan điểm về hôn nhân của mình và partner của mình là gì và 2 quan điểm có hợp nhau không thui à.

Với mình hôn nhân là sự đồng ý của 2 bên để sống cùng nhau hỗ trợ nhau đi qua và tận hưởng cuộc đời :))

Hôn nhân ở tùy nơi thường được định nghĩa khác nhau, được dựa trên các yếu tố văn hóa, tôn giáo và cá nhân. Nhìn căn bản thì mình thấy hôn nhân dựa vào sự thỏa thuận giữa hai bên, tùy theo "nhu cầu" của từng bên mà thỏa thuận với nhau, và nó thường là tình yêu, đôi khi nó lại là tiền bạc, có khi nó lại là ý muốn của đấng sinh thành. Kể xa hơn, theo thuyết được C. Owen công bố vào năm 1981: Bước ngoặt quan trọng trong sự tiến hóa của con người là quan hệ một vợ một chồng từ sáu triệu năm trước.

Trước đó, người đàn ông thủ lĩnh đánh bại tất cả các đối thủ khác để được quan hệ tình dục.

Người phụ nữ chỉ được quan hệ với 1 người đàn ông, tuy nhiên, họ ưa chuộng người đàn ông kiếm được nhiều thức ăn và bên cạnh cô ấy để nuôi dạy con cái.

Do đó khi cả hai bên không còn nhu cầu đối với đối tác của mình nữa thì họ thường sẽ kiếm đối tác khác giúp họ, cũng có khi họ đã đầy đủ rồi và chỉ muốn sống một mình, ai biết được nhỉ?

"Cạn tình thì đấu lý".

- Tất cả những ý kiến trên đều là quan điểm và kiến thức cá nhân -

Trả lời được câu hỏi mục đích việc kết hôn là gì thì hôn nhân mới có cơ hội vững, bền.

Anh Đặng Lê Nguyên Vũ (Trung Nguyên), hay chú Jeff Bezos (Amazons) không phải là trí giả hàng đầu, trong hôn nhân. Họ cũng chỉ là con người bình thường như bao người khác.