Bạn chọn xe buýt hay xe máy? Vì sao?

  1. Kiến thức chung

Xe buýt?

Theo mình thì 2 loại xe này có những ưu khuyết điểm riêng

[xe buýt] mình đi qua số 8, 10, 19, 50, 52, 30, 6, 11, 62, 69, 23

Thời gian chờ đợi lâu, nhiều khi kẹt xe thì...

Giờ cao điểm, chờ lâu, kẹt xe, xe đông, nhồi nhét hành khách

Có bộ phận nhỏ tài xế tiếp viên thái độ không tốt, bộ phận còn lại rất nhiệt tình chỉ dẫn đường.

Nếu nắng nóng, lên xe buýt có máy lạnh, rèm che nhưng nếu là xe cũ lại không có máy lạnh, rèm che thì tương đối hầm.

Nếu trời mưa ngồi trên xe buýt không sợ ướt, chỉ sợ còn đang ở trạm chờ.

Dễ gặp đối tượng xấu (biến thái, móc túi,...)

Hành khách ồn ào, ăn uống trên xe, mang thức ăn có mùi...

Nhiều tài xế chạy ẩu, lo giành khách, sợ trễ chuyến. Đưa đón trả khách, lên xuống xe sợ bị xe máy va quẹt

>>Nhưng nếu đi quãng đường xa tiết kiệm được nhiều tiền.

Có thể làm được việc khác khi đang ngồi trên xe.

Đi bộ ra trạm rèn luyện sức khỏe.

Xe máy?

[Xe máy]

chủ động về thời gian

Tiện việc đi gấp, không phải chờ lâu.

chi phí bảo hành, xăng xe nhiều

không tiện trời mưa to, nắng gắt mà quãng đường đi lại xa. Quãng đường ngắn thì tốt hơn so với buýt.

Phải tập trung chạy xe. "đã uống rượu bia không lái xe"

Từ khóa: 

xe buýt

,

xe máy

,

kiến thức chung

Xe buýt

Xăng đang ngày một tăng giá mà thu nhập của con người thì chẳng tăng thêm bao nhiêu. Vì thế, mình phải tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Trong việc ăn uống, mình có thể thoải mái vì đó là điều tốt. Nhưng về vấn đề đi lại, có nhất thiết lúc nào mình cũng phải cần sử dụng xe riêng của mình không? Đôi lúc, mình nên sử dụng xe buýt để tiết kiệm tối đa chi phí sinh hoạt của mình. Đặc biệt, mình là sinh viên thì việc sử dụng xe buýt là một lựa chọn đúng đắn. Trung bình một ngày, có những bạn sinh viên phải đi đoạn đường 10 - 15 km từ nhà đến trường và ngược lại. Điều đó tương đương với việc một ngày phải đi 20 - 30 km

Một ngày học quá nhiều môn sẽ khiến mình cảm thấy mệt mỏi, có quá nhiều công việc cần làm khiến mình đau đầu,... mình chỉ mong được ngủ một giấc thật sâu khi về tới nhà nhưng điều ngán ngẩm nhất là phải lái xe một đoạn đường dài để về nhà. Những lúc học nhiều như thế, mình nên đi xe buýt để không cần phải lái xe về.

Mình chỉ cần lên xe chợp mắt một tí là có thể về đến nhà mà không cần phải tập trung lái xe trong lúc đang buồn ngủ, mệt mỏi. Tình trạng lái xe khi mệt mỏi, căng thẳng cũng rất dễ gây ra những tình huống như mất tập trung dẫn đến va chạm xe hoặc bị tiếng ồn của các phương tiện giao thông khác làm phiền dễ khiến tình trạng căng thẳng trở nên trầm trọng hơn.

Trả lời

Xe buýt

Xăng đang ngày một tăng giá mà thu nhập của con người thì chẳng tăng thêm bao nhiêu. Vì thế, mình phải tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Trong việc ăn uống, mình có thể thoải mái vì đó là điều tốt. Nhưng về vấn đề đi lại, có nhất thiết lúc nào mình cũng phải cần sử dụng xe riêng của mình không? Đôi lúc, mình nên sử dụng xe buýt để tiết kiệm tối đa chi phí sinh hoạt của mình. Đặc biệt, mình là sinh viên thì việc sử dụng xe buýt là một lựa chọn đúng đắn. Trung bình một ngày, có những bạn sinh viên phải đi đoạn đường 10 - 15 km từ nhà đến trường và ngược lại. Điều đó tương đương với việc một ngày phải đi 20 - 30 km

Một ngày học quá nhiều môn sẽ khiến mình cảm thấy mệt mỏi, có quá nhiều công việc cần làm khiến mình đau đầu,... mình chỉ mong được ngủ một giấc thật sâu khi về tới nhà nhưng điều ngán ngẩm nhất là phải lái xe một đoạn đường dài để về nhà. Những lúc học nhiều như thế, mình nên đi xe buýt để không cần phải lái xe về.

Mình chỉ cần lên xe chợp mắt một tí là có thể về đến nhà mà không cần phải tập trung lái xe trong lúc đang buồn ngủ, mệt mỏi. Tình trạng lái xe khi mệt mỏi, căng thẳng cũng rất dễ gây ra những tình huống như mất tập trung dẫn đến va chạm xe hoặc bị tiếng ồn của các phương tiện giao thông khác làm phiền dễ khiến tình trạng căng thẳng trở nên trầm trọng hơn.

*Xe buýt :

Rủi ro : Ít

Môi trường: đông người, khó chịu

Thời gian : vì vừa đón vừa trả khách nên lâu

Cḥay theo tuyến nên không sợ tài xế không biết đường. Đi xe bus không sợ tác động ngoại cảnh(Mưa, nắng,...)

*Xe máy

Rủi ro:

Môi trường: Thoải mái

Thời gian: Tùy thuộc tốc độ

Chịu ảnh hưởng bởi khí hậu, thời tiết, ngoại cảnh.

Không biết đường: Hỏi bằng 'miệng' , Googlemap(nhiều lúc sai quá sai )

Chọn Grab 😆

#Friendlyme

nếu xét về mặt tiện lợi , nhanh , ...thì xe máy sẽ hơn

nhưng nghĩ về những cái sâu xa hơn như ô nhiễm môi trường , tiền bạc mua xe , mua xăng , chữa xe, .. thì xe buýt hơn

Xe buýt vì chưa đủ tuổi đi xe

Chọn xe máy

Vì đi đâu cũng tiện lợi không cần phải mua vé xe hay ngồi chờ đi xe buýt 

Xe buýt

E k bt phải lựa chọn xe nào cả

Vì xe máy ch đủ tuổi

Xe buýt thì say xe...

E định đi xe đạp thì ngại đường xa

Bây h e nên đi j đây???

Xe máy .tiện lợi
Xe máy
Xe máy vì say xe