Bạn có biết - dân tộc Hà Nhì có tục trùm chăn để chọn bạn tình?

  1. Kiến thức chung

Người Hà Nhì là một trong 54 dân tộc tại Việt Nam, sinh sống chủ yếu ở các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Những chàng trai trong ngày lễ hội K'Hô Igià Igià thường thể hiện bản lĩnh đàn ông với mục đích gây chú ý với các cô gái. Khi cảm nhận được thiếu nữ nào chú ý tới mình, chàng trai lặng lẽ tách khỏi cuộc chơi chung, đến nói chuyện và thăm dò tình ý. Nếu hai bên phải lòng nhau, chàng trai sẽ lấy chăn chiên giấu sẵn, trùm lên đầu cô gái rồi dẫn ra bìa rừng để tâm sự. Bạn còn biết những tục lệ kỳ lạ của người dân tộc nào khác không? Cùng chia sẻ nhé.
Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo mình biết thì dân tộc Gia Rai có tục ngủ chung khá lạ. Con trai, con gái thường hay tụ tập vào những buổi trăng thanh gió mát hàn thuyên, tâm sự, ca hát rồi ôm nhau ngủ suốt đêm. Ngủ như vậy nhưng phải luôn giữ đúng giới hạn nếu không thì bị xem là phạm luật làng, bị phạt nặng thậm chí là đuổi đi. Và khi 2 người cưới nhau thì 1 năm sau mới được động phòng. Tính ra, dân tộc ít người cũng sống thoáng và lãng mạn lắm chứ hì ^^

Trả lời

Theo mình biết thì dân tộc Gia Rai có tục ngủ chung khá lạ. Con trai, con gái thường hay tụ tập vào những buổi trăng thanh gió mát hàn thuyên, tâm sự, ca hát rồi ôm nhau ngủ suốt đêm. Ngủ như vậy nhưng phải luôn giữ đúng giới hạn nếu không thì bị xem là phạm luật làng, bị phạt nặng thậm chí là đuổi đi. Và khi 2 người cưới nhau thì 1 năm sau mới được động phòng. Tính ra, dân tộc ít người cũng sống thoáng và lãng mạn lắm chứ hì ^^