[Bạn có biết] Ấn truyền ngôi chúa Nguyễn?

  1. Lịch sử

Bảo vật quý giá nhất của gia tộc Nguyễn Phúc chắc là chiếc "Đại Việt quốc - Nguyễn chúa vĩnh trấn chi bảo", gọi đơn giản thì là ngọc tỷ truyền quốc.

Cái ấn này do chúa Minh - Nguyễn Phúc Chu tạo ra, nhằm tách Đàng Trong - Nam Hà thành một nước riêng. Tuy nhiên thay vì làm hình rồng như nhà Lê, ông cho làm hình kỳ lân.

Cái lần Định Vương dẫn mấy đứa cháu vào Gia Định chạy nạn Tây Sơn thì viên quan giữ ấn sợ quá vứt luôn xuống một dòng sông ở miền nam xa xôi. May mà về sau có người nhặt lại được, trả cho vua Gia Long.

Từ khóa: 

lịch sử