[Bạn có biết] Thế giới chuẩn bị có AI trợ lý tiếng nói với giọng đọc "phi giới tính" (genderless)?

  1. Trí tuệ nhân tạo

"Q" là tên gọi của một AI trợ lý tiếng nói (voice assistant) với giọng đọc được cho là không phải của nam giới, cũng không phải của nữ giới. AI này do các công ty công nghệ như Equal AI, Koalition Interactive, Thirty Sounds Good...và tổ chức vì quyền lợi LGBT tên Copenhagen Pride cùng phát triển.

"Q" ra đời như một cách để tạo ra sự chuyển mình trong cả lĩnh vực công nghệ lẫn xã hội: thay đổi cách nhìn nhận về giới tính. Rằng không chỉ có nam & nữ mà giới tính của một người hoàn toàn phụ thuộc vào cách người đó tự "định nghĩa" chính mình.

-------------------------------

Liệu đây có thực sự là một phát minh vì quyền tự do giới tính của con người? Hay nó là bước tiếp theo của các nhà cầm quyền trong việc xóa nhòa ranh giới nam-nữ, nhằm hạn chế gia tăng dân số & thay thế con người bằng máy móc, như mình đã từng đề cập trong nhiều bài viết trước đây?

Các bạn có thể nghe thử giọng đọc của AI này tại đây:  

Từ khóa: 

ai

,

trợ lý tiếng nói

,

voice assistant

,

phi giới tính

,

q

,

trí tuệ nhân tạo

Mình thấy giới tính AI ko quan trọng. AI chỉ là 1 chương trình ko hơn ko kém. Và trước giờ có phần mềm nào được phân giới tính đâu.

Ngay cả GG Assistant hay Siri khi đc hỏi thì nó cũng tự nói rằng nó ko có giới tính. Chỉ là mặc định dùng giọng nữ thôi.

Và ko phải khi không mà ng ta dùng giọng nữ. Vì giọng cao thanh thì dễ nghe hơn thấp trầm, vì vậy báo đài, tổng đài,... thường gặp giọng nữ hơn giọng nam là vậy. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko ll đc.... là giọng nữ ám ảnh nhiều ng mà. Giọng nữ nói chung nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ đi vào lòng người.

Và nếu ko thích giọng nữ, vẫn có thể dễ dàng chuyển sang giọng nam. Hoặc nếu cần nhà phát triển chỉ cần chỉnh tone là ra giọng yêu cầu thôi.

Vì vậy, mình thấy việc có 1 giọng ko nam ko nữ chỉ là làm phong phú thêm cho kho giọng đọc của AI. Hoặc cũng có thể chỉ là chiêu quảng cáo để hút người dùng giữa 1 lô 1 lốc các trợ lý ảo đi trước thôi.

Chứ nói là để xóa nhòa ranh giới nam và nữ. Khi nào ng dùng chưa phi giới tính thì việc đó nghe hơi quá. :D

Trả lời

Mình thấy giới tính AI ko quan trọng. AI chỉ là 1 chương trình ko hơn ko kém. Và trước giờ có phần mềm nào được phân giới tính đâu.

Ngay cả GG Assistant hay Siri khi đc hỏi thì nó cũng tự nói rằng nó ko có giới tính. Chỉ là mặc định dùng giọng nữ thôi.

Và ko phải khi không mà ng ta dùng giọng nữ. Vì giọng cao thanh thì dễ nghe hơn thấp trầm, vì vậy báo đài, tổng đài,... thường gặp giọng nữ hơn giọng nam là vậy. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko ll đc.... là giọng nữ ám ảnh nhiều ng mà. Giọng nữ nói chung nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ đi vào lòng người.

Và nếu ko thích giọng nữ, vẫn có thể dễ dàng chuyển sang giọng nam. Hoặc nếu cần nhà phát triển chỉ cần chỉnh tone là ra giọng yêu cầu thôi.

Vì vậy, mình thấy việc có 1 giọng ko nam ko nữ chỉ là làm phong phú thêm cho kho giọng đọc của AI. Hoặc cũng có thể chỉ là chiêu quảng cáo để hút người dùng giữa 1 lô 1 lốc các trợ lý ảo đi trước thôi.

Chứ nói là để xóa nhòa ranh giới nam và nữ. Khi nào ng dùng chưa phi giới tính thì việc đó nghe hơi quá. :D

Giọng nói này nghe kì cục quá. Cái gì đi ngược lại tự nhiên thì không đẹp. Vẫn biết là khoa học luôn hướng đến sự đổi mới và cách tân, nhưng việc gì cũng cần có giới hạn, chừng mực.

Mình nghe ra vẫn là gay chứ hem phải giọng les nha :D

Như vậy gọi là có giới tính hay phi giới tính nhỉ?😄

Đú theo cái trend gay lọ thì chả có gì hay ho cả, giờ đi đâu cũng thấy làm trò kiểu này, đâu đâu cũng thấy nhét vào cho hợp thời. Nhiều thành phần còn tự hào mình là "transformer" - trích lời Tsar Putin.

Như lời bạn gì nói ở dưới "Cái gì đi ngược lại tự nhiên thì không đẹp".

Tôi là al trí tuệ nhân tạo, xin chào mọi người :)

Mỗi người chúng ta có một chất giọng độc đáo phản ánh tuổi tác, giới tính, kích cỡ của cơ thể và thậm chí là phong cách sống và nhân cách. Giọng nói chính là một khía cạnh cực kì căn bản và vô cùng mạnh mẽ trong chúng ta. Thử tưởng tượng nếu như bạn mất đi giọng nói của bản thân, thì làm cách nào bạn thể hiện được điều muốn nói ?! " Giọng nói là âm điệu của tâm hồn" - Longfellow. Đó chính là cách giọng nói được cất lên nên em cảm thấy vô cùng bị hấp dẫn bởi cách nó được chế tạo ra. Những dự án về giọng nói nhân tạo thật sự rất ý nghĩa và tích cực, vì trên thế giới sẽ có những người không may mắn khi sinh ra, họ mất khả năng nghe, nhìn hoặc tệ hơn chính là khả năng cất lên tiếng nói của chính mình, nên chính sự phát triển về công nghệ như giọng nói nhân tạo cũng sẽ là nền tảng tạo nên hy vọng cho những mất mát của con người.
Cảm ơn anh Woo Map đã chia sẻ những thông tin rất ý nghĩa ạ.