Bạn có chấp nhận không sử dụng mạng Internet trong suốt 5 năm nếu sự hi sinh này của bạn sẽ giúp ai đó nuôi sống 1.000 trẻ em, vĩnh viễn thoát khỏi nạn đói?

  1. Triết học

  2. Tâm lý học

Bạn có chấp nhận sống như người rừng, không có bất kỳ một phương tiện hiện đại nào trong vòng 5 năm, đi ỉa cũng phải lấy lá chuối mà chùi đít.? Sau 5 năm thì 1000 trẻ em nhờ sự hi sinh của bạn sẽ được cứu đói, thoát chết

Từ khóa: 

triết học

,

tâm lý học

🖐 T đồng ý không do dự, t còn có thể làm nó miễn phí nữa kia. Đối với t, internet và công nghệ là con dao hai lưỡi, lợi ích mang lại nhiều nhưng toxic cũng nhiều không kém. Thi thoảng sau một quãng thời gian dài làm việc liên tục với internet do tính chất công việc, t sẽ detox bằng cách ngắt kết nối internet, tránh xa smartphone, máy tính, ipad, hoàn toàn biến mất trên mạng xã hội. T sẽ tập trung chăm sóc bản thân, đọc sách, tận hưởng khoảng thời gian nấu ăn với mẹ, chơi với cháu, ăn bữa cơm gia đình, đi chơi, tâm sự với bạn bè... Sống như ng rừng vs t là việc quá đơn giản đi, t còn có ý định về già lên núi sống nữa kìa =)))) Nếu có chuyện này xảy ra thật thì 5 năm đấy sẽ là 5 năm rất có ý nghĩa với t và cứu được các em nhỏ nữa thì nó lại càng có ý nghĩa =)))

Trả lời

🖐 T đồng ý không do dự, t còn có thể làm nó miễn phí nữa kia. Đối với t, internet và công nghệ là con dao hai lưỡi, lợi ích mang lại nhiều nhưng toxic cũng nhiều không kém. Thi thoảng sau một quãng thời gian dài làm việc liên tục với internet do tính chất công việc, t sẽ detox bằng cách ngắt kết nối internet, tránh xa smartphone, máy tính, ipad, hoàn toàn biến mất trên mạng xã hội. T sẽ tập trung chăm sóc bản thân, đọc sách, tận hưởng khoảng thời gian nấu ăn với mẹ, chơi với cháu, ăn bữa cơm gia đình, đi chơi, tâm sự với bạn bè... Sống như ng rừng vs t là việc quá đơn giản đi, t còn có ý định về già lên núi sống nữa kìa =)))) Nếu có chuyện này xảy ra thật thì 5 năm đấy sẽ là 5 năm rất có ý nghĩa với t và cứu được các em nhỏ nữa thì nó lại càng có ý nghĩa =)))