Bạn có hay lập nick clone để đi tranh luận trên mạng xã hội không?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

nick clone

,

tranh luận

,

mạng xã hội

,

phong cách sống

Quan điểm của mình khi lập nick clone đi tranh luận như thế này nè. 2 từ diễn tả đó là

Vô bổ, tốn thời gian. Việc làm như vậy đang làm bạn đánh mất chi phí cơ hội.

Nghĩa là thay vì dùng thời gian tranh luận vô bổ trên mạng xã hội bạn nên dùng nó để xây dựng thương hiệu cá nhân, hay bán hàng thì ok hơn. Hoặc quỹ thời gian đó bạn làm việc có giá trị hơn như: đọc sách, tập thể thao, tham gia cộng đồng khởi nghiệp,... tốt hơn vạn lần.

Theo mình thấy cũng có trường hợp hi hữu sảy ra đó là anh Trọng Nhân Nguyễn tác giả cuốn sách Bóc Phốt Tài Chính cũng dùng nick facebook để tranh luận. Nhưng là nick thật hình avatar 100%.

Và cái ảnh làm là có mục đích hết các bạn ạ, ảnh tranh luận có lập luận, căn cứ khẳng hoi, đôi khi thấy bình luận của ảnh rất thực tế, lời nói gần gũi làm nhiều người đồng tình với ảnh. Ảnh có chia sẻ là ảnh cũng mới tranh luận bằng comment dạo từ năm 2019 nhưng giờ lượt theo dõi trang cá nhân của ảnh hơn 81000 người theo dõi rồi.

Facebook của ảnh nè mọi người tham khảo nhen

(Do ổng có nguồn thu nhập thụ đồng rồi nên ổng mới đi comment.)

Hơn nữa dựa góc nhìn của mình cảm nhận rằng bạn tranh luận phải đúng nơi, đúng chỗ, chứ bạn tranh luận trên mxh như facebook kẻo tăng sông máu thì cũng mệt, mạng xã hội là nơi hỗn tạp nhiều thành phần, nó vào ném đá mình cũng hoảng loạn tinh thần nữa và chỗ đó không phải là nơi phù hợp nhất cho bạn phản biện, với lại mình tranh luận cần có hiểu biết nhất định về 1 chuyên ngành để phản biện người khác.

Mình tranh luận lựa nơi mà đến lựa chỗ mà tranh sẽ ok hơn.

Nói vậy chứ mình thấy lập nick clone tranh luận còn thua xa mình tranh luận trên các diễn đàn và noron ^^. Mọi người có đồng ý ko nào.

Mọi người thấy điều lượt chia sẻ hay cho mình xin lượt quan tâm nhenhen

Trả lời

Quan điểm của mình khi lập nick clone đi tranh luận như thế này nè. 2 từ diễn tả đó là

Vô bổ, tốn thời gian. Việc làm như vậy đang làm bạn đánh mất chi phí cơ hội.

Nghĩa là thay vì dùng thời gian tranh luận vô bổ trên mạng xã hội bạn nên dùng nó để xây dựng thương hiệu cá nhân, hay bán hàng thì ok hơn. Hoặc quỹ thời gian đó bạn làm việc có giá trị hơn như: đọc sách, tập thể thao, tham gia cộng đồng khởi nghiệp,... tốt hơn vạn lần.

Theo mình thấy cũng có trường hợp hi hữu sảy ra đó là anh Trọng Nhân Nguyễn tác giả cuốn sách Bóc Phốt Tài Chính cũng dùng nick facebook để tranh luận. Nhưng là nick thật hình avatar 100%.

Và cái ảnh làm là có mục đích hết các bạn ạ, ảnh tranh luận có lập luận, căn cứ khẳng hoi, đôi khi thấy bình luận của ảnh rất thực tế, lời nói gần gũi làm nhiều người đồng tình với ảnh. Ảnh có chia sẻ là ảnh cũng mới tranh luận bằng comment dạo từ năm 2019 nhưng giờ lượt theo dõi trang cá nhân của ảnh hơn 81000 người theo dõi rồi.

Facebook của ảnh nè mọi người tham khảo nhen

(Do ổng có nguồn thu nhập thụ đồng rồi nên ổng mới đi comment.)

Hơn nữa dựa góc nhìn của mình cảm nhận rằng bạn tranh luận phải đúng nơi, đúng chỗ, chứ bạn tranh luận trên mxh như facebook kẻo tăng sông máu thì cũng mệt, mạng xã hội là nơi hỗn tạp nhiều thành phần, nó vào ném đá mình cũng hoảng loạn tinh thần nữa và chỗ đó không phải là nơi phù hợp nhất cho bạn phản biện, với lại mình tranh luận cần có hiểu biết nhất định về 1 chuyên ngành để phản biện người khác.

Mình tranh luận lựa nơi mà đến lựa chỗ mà tranh sẽ ok hơn.

Nói vậy chứ mình thấy lập nick clone tranh luận còn thua xa mình tranh luận trên các diễn đàn và noron ^^. Mọi người có đồng ý ko nào.

Mọi người thấy điều lượt chia sẻ hay cho mình xin lượt quan tâm nhenhen

Hồi nhỏ có lập rồi, mà để tự Pi-a ( ^^) cho mình. Thấy cũng ngại mà thôi. Đó là tuổi trẻ, tất nhiên người có bản lĩnh thật sự sẽ không cần làm vậy! Bạn hãy trành thực những những điều làm xấu bản thân! Ngay cả những điều này! Bạn có thể làm tốt hơn là bạn nghĩ! Nhé! Cố gắng lên!

Mình là một đứa rất thích tranh luận với mọi người, đặc biệt có rất nhiều lí lẽ và đôi khi có những quan điểm đi ngược lại với số đông nhưng bị 1 cái tính là "hèn", sợ nói ra bị ăn chửi nên có rất nhiều nick clone để đi debate, tạo nghiệp. Nick clone bị chửi thì càng hăng càng muốn nói nhưng nếu nick thật bị chửi mình bứt rứt, sợ sệt, khó chịu lắm =))))))

lập cho đỡ ngại

Tranh luận thì cứ thẳng thắn mới hấp dẫn chứ nhỉ?

Hồi trẻ con thôi. Lớn rồi, mình không thích đi đôi voi nhiều, tốn thời gian. 
Tui có nick phụ nma tui vẫn để hình của tui đàng hoàng. Kiểu như tranh luận nhiều trên mạng tui sợ mang nghiệp sau này hay sao á mng mặc dù tui bit là mỗi người có một í kiến riêng rồi cãi qua cãi lại, ko cãi nổi nữa thì block cmt ^^ .