Bạn có muốn làm một siêu anh hùng nhưng không ai biết hay làm một ác nhân mà ai cũng tránh xa?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Câu hỏi này rất dễ nhưng nếu bạn được giao cho 1 tỷ đô la mỗi năm để làm ác nhân hoặc bạn muốn làm một anh hùng nhưng không ai biết. Bạn muốn chọn lựa chọn nào?

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

1 tỷ đô cho 1 năm làm ác nhân ư. Quá tuyệt vời, có ai đưa cho mình cái hợp đồng mình ký luôn. 
Còn vì sao chọn ư? 1B USD là rất lớn. Mình có thể làm mọi điều với 1 tỷ trong 1 năm. Ai cũng biết ư, chẳng là vấn đề. Thời buổi kim tiền, vung tiền ra là mua đc lòng người. Làm ác 3 năm ôm 2B, bỏ 1B mua lại lòng người. Quá lời.
Còn làm siêu anh hùng, tung hô đấy, nhưng con người mà, khi có "đồ sài chung", ai cũng sẽ tận dụng tối đa. Làm gì cũng hóng Superman đến "vớt". Đến khi quá nhiều thì biết bao nhiêu tay để giúp cho hết, lúc đó thì từ sùng bái có nguy cơ thành oán hận. Đó là con người. Nên chẳng thà ko làm, còn làm siêu anh hùng vác tù và hàng tổng thì chẳng mấy cũng phế thôi, đến Sup trong comic còn phải làm ra 1 đội robot mà. 1 chút hào quang chẳng đáng.
Trả lời
1 tỷ đô cho 1 năm làm ác nhân ư. Quá tuyệt vời, có ai đưa cho mình cái hợp đồng mình ký luôn. 
Còn vì sao chọn ư? 1B USD là rất lớn. Mình có thể làm mọi điều với 1 tỷ trong 1 năm. Ai cũng biết ư, chẳng là vấn đề. Thời buổi kim tiền, vung tiền ra là mua đc lòng người. Làm ác 3 năm ôm 2B, bỏ 1B mua lại lòng người. Quá lời.
Còn làm siêu anh hùng, tung hô đấy, nhưng con người mà, khi có "đồ sài chung", ai cũng sẽ tận dụng tối đa. Làm gì cũng hóng Superman đến "vớt". Đến khi quá nhiều thì biết bao nhiêu tay để giúp cho hết, lúc đó thì từ sùng bái có nguy cơ thành oán hận. Đó là con người. Nên chẳng thà ko làm, còn làm siêu anh hùng vác tù và hàng tổng thì chẳng mấy cũng phế thôi, đến Sup trong comic còn phải làm ra 1 đội robot mà. 1 chút hào quang chẳng đáng.

Đương nhiên là làm anh hùng rồi. Mình cũng không có nhu cầu được mọi người biết đến, trước giờ cũng quen làm việc và cống hiến thầm lặng rồi. Câu hỏi này có vẻ số đông sẽ chọn siêu anh hùng nhưng mình rất muốn nghe ý kiến của những bạn chọn làm ác nhân.