Bạn có nghĩ văn hóa nghe nhìn đang xuống cấp?

  1. Phong cách sống

Mình có người quen học về báo chí và được biết những tin tiêu cực thường sẽ hút người đọc hơn tin về người tốt việc tốt. Những tin đụng xe, giết người, cướp thì view đến mấy chục nghìn, thậm chí cả triệu view. Trong khi view về việc tử tế, người tốt, yêu đời yêu lao động các kiểu thì khoảng 10 nghìn view là con số đáng mơ ước lắm rồi. Thậm chí nhé, nhữung tờ báo mà mn hay cho nó là lá cải, tin tức không được xác thực các kiểu nhưng vẫn vào xem đọc rồi lâu lâu lại share nữa ấy.

Bạn nghĩ sao về nhận định văn hóa nghe nhìn đang xuống cấp?

Từ khóa: 

văn hóa nghe nhìn

,

thị hiếu

,

xuống cấp

,

phong cách sống

Cái này là tâm lý học nói chung, con người luôn có thiên hướng dễ tin vào những điều tiêu cực hơn.

Vậy báo chí có xuống cấp không? Không, báo chí chính thống vẫn có những tấm gương nhà báo vượt qua muôn vàn khó khăn để đem tới sự thật cho độc giả.

Có chăng, cái xuống cấp bây giờ là đạo đức của những người nắm kênh truyền thông, kiểu như các fanpage có hàng triệu like chẳng hạn. Chủ nhân của các kênh truyền thông này thường là các agency với tuổi đời trẻ, và lợi nhuận luôn là mục tiêu của họ.

Khi quyền lực đặt nhầm người, đó là tai họa.

Trả lời

Cái này là tâm lý học nói chung, con người luôn có thiên hướng dễ tin vào những điều tiêu cực hơn.

Vậy báo chí có xuống cấp không? Không, báo chí chính thống vẫn có những tấm gương nhà báo vượt qua muôn vàn khó khăn để đem tới sự thật cho độc giả.

Có chăng, cái xuống cấp bây giờ là đạo đức của những người nắm kênh truyền thông, kiểu như các fanpage có hàng triệu like chẳng hạn. Chủ nhân của các kênh truyền thông này thường là các agency với tuổi đời trẻ, và lợi nhuận luôn là mục tiêu của họ.

Khi quyền lực đặt nhầm người, đó là tai họa.

Câu hỏi của bạn mình sẽ chia thành 2 vế:
1- Về phần tin tức: việc này nó đến từ 2 phía là người viết và người đọc.
Về người viết:
Mình từng là một người làm truyền thông, những sếp của mình hay cả bản thân mình phải nhận thấy việc bám trend để tạo ra một sản phẩm có lượt view thu hút là một điều cần làm. Vì những cái điều như đụng xe, giết người, cướp,... thì nó liên quan tới quyền lợi, mạng sống của mỗi người nên việc người ta hiếu kỳ khi xuất hiện một tin như vậy là điều dễ hiểu.
Về người đọc:
Điều mà mang lại sức hút cho một tin tức được chia sẻ đó chính là những tittle của bài viết, ví dụ như có 1 vụ đụng xe nặng như bình thường thì người ta sẽ nói rằng tai nạn giao thông nguy hiểm thì những "nhà báo" sẽ thêm mắm muối vào như nêu lên những thương vong hay bịa ra những việc mà trong nội dung tin không có.
Bạn vô tình lướt Facebook, các trang mạng xã hội như bao ngày bỗng dưng newsfeed các bạn nổi lên một tin tức khá sốc: "Các học sinh Trường A lột đồ đánh đập dã man bạn B." Nó kích thích sự tò mò của các bạn, các bạn sẽ bấm vào để xem.
Còn phần tin về người tốt việc tốt mình không chắc chắn, vì cũng có những tin chẳng cần tittle sốc vẫn được mọi người chia sẻ đông đảo.
2- Về phần báo lá cải:
Trong thời buổi ngày nay, ai trên tay cũng có cho mình một chiếc Smartphone hiện đại, việc mua một tờ báo giấy chính thống, những tin tức đã được kiểm duyệt là điều hiếm khi xảy ra. Nhưng điều nay cũng chỉ là một phần nhỏ, Tuổi Trẻ hay Tiền Phong - những tờ báo uy tín hàng đầu Việt Nam đều có cho mình nhưng trang báo trực tuyến nhưng không phải ai cũng vào để xem. Lý do này ở đâu ?
Nó ở chính những Mạng xã hội mà bạn đang dùng khi mà bạn đang tiêu hằng giờ đồng hồ chỉ để lướt và lướt, ý tôi nói ở đây chính là sự tiện lợi từ tính năng chia sẻ mà Mạng xã hội mang lại, nó có lợi nhưng đi kèm là hại.
Nó lợi ở chỗ, một người bạn chia sẻ một đường dẫn nào đó, bạn chỉ cần bấm vào xem nếu "tittle nó thú vị". Vì chính sự tiện lợi này mà những trang báo lá cải có cơ hội sinh ra, mang đến cho chúng ta những tin tức sai lệch.
Việc chia sẻ một đường dẫn lá cải nó không nằm ở lỗi riêng ai, bạn phải tập thói quen xác thực tin tức trước khi quyết định đem đi chia sẻ cho mọi người.

Câu chốt cho câu hỏi của bạn là đúng là văn hóa nghe nhìn của chúng ta đang ngày càng xuống cấp, hãy là một người đọc thông minh để tránh bị dắt mũi bạn nhé!

==================================================================

Những ý kiến trên là nhận định riêng của mình về câu hỏi của bạn. Chào bạn và chúc bạn một ngày tốt lành :)