Bạn có nhận định thế nào về vấn đề này?

  1. Tin Tức

Thiếu tướng Phan Anh Minh: Mạnh tay với 'cát tặc', công trình quốc gia sẽ đình trệ

Ngày 23/4, bàn về phòng chống khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ (giáp ranh các tỉnh và TP HCM), thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an thành phố chỉ ra hàng loạt hạn chế.

Khó khăn khác được tướng Minh chỉ ra là, dù cơ quan chức năng rất cương quyết xử phạt hành vi khai thác cát trái phép, song trên thực tế hầu hết các công trình, kể cả công trình có vốn công ích, quan trọng cho sự phát triển kinh tế quốc gia (như các đường cao tốc) đều sử dụng cát khai thác trái phép.

"Nếu làm thẳng thừng thì những công trình này sẽ bị đình trệ, ảnh hưởng đến việc điều hành kinh tế xã hội, tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia", ông Minh nói.

Bạn nhận định thế nào về vấn đề này. Công trình quốc gia đánh đổi bằng sạt lở, biến đổi dòng chảy và nhiều hệ lụy khác thì liệu có đáng không?

Cả một đất nước không có cơ quan nào quản lý được vấn đề cát hay sao? mà phải phụ thuộc vào cát tặc?

Ngày xưa Singapore diện tích bằng bao nhiêu Việt Nam, nhưng họ mua cát từ các quốc gia khác về bồi lấp để có được Singapore ngày này và tương lai tiếp tục mở rộng ra tiếp ... thiết nghĩ trong những hạt cát giúp mở rộng bờ cõi đất liền của Singapore không biết có hạt cát nào đến từ Việt Nam không nhỉ?

Trích: 

Từ khóa: 

thời sự

,

an ninh

,

pháp luật

,

tin tức

Mình đồng ý quản lý chặt và xử lý nghiêm. Lý do đưa ra chỉ là ngụy biện. Phát triển là phải phát triển bền vững. Sau này (ngay từ hiện tại) hậu quả của việc khai thác bừa bãi này là vô cùng lớn. Thậm chí không thể cứu vãn, khắc phục. Khi đó công trình trọng điểm chẳng là gì. Đây là hình thức đánh tráo đổi tượng, việc khai thác trái phép này làm lợi cho cá nhân, cho lợi ích nhóm chứ không hề lợi cho quốc gia.

Mà đoạn cuối của bạn đề cập thì mình thấy không liên quan lắm.^^

Trả lời

Mình đồng ý quản lý chặt và xử lý nghiêm. Lý do đưa ra chỉ là ngụy biện. Phát triển là phải phát triển bền vững. Sau này (ngay từ hiện tại) hậu quả của việc khai thác bừa bãi này là vô cùng lớn. Thậm chí không thể cứu vãn, khắc phục. Khi đó công trình trọng điểm chẳng là gì. Đây là hình thức đánh tráo đổi tượng, việc khai thác trái phép này làm lợi cho cá nhân, cho lợi ích nhóm chứ không hề lợi cho quốc gia.

Mà đoạn cuối của bạn đề cập thì mình thấy không liên quan lắm.^^

Vấn đề ?