Bạn có phải là một kẻ tâm thần ?

  1. Kiến thức chung

Bệnh tâm thần là một loại bệnh rối loạn não bộ khiến cho người bệnh có những hành vi cảm xúc khó hiểu, quái dị mặc dù trông bề ngoài họ vô cùng bình thường. Vậy Liệu có một đường ranh giới nào đó rõ ràng giữa cái dị và không dị ? Hay thực chất mỗi chúng ta đều có một phần nào đó " điên " trong người và chỉ khác nhau ở chỗ ít hay nhiều mà thôi.


Từ khóa: 

kiến thức chung

Đọc xong cái này mới thấy xung quanh mình còn nhiều người điên lắm. :)) Tuy nhiên ở một mức độ nào đó thì điên lại giúp ích cho cá nhân đó trở nên nổi bật, khác người là một điều không phải ai cũng làm được đâu. Cơ bản những cái lý thuyết về một kẻ tâm thần như trong clip nói là ai đưa ra, và so sánh với cái gì. Làm sao để biết một người là tâm thần hay điên chỉ vì so sánh họ với đám đông những người khác thì họ không làm giống như những người khác? Thực tế chẳng có ai là tâm thần hay điên, chỉ là họ khác với số đông mà thôi. 

Trả lời

Đọc xong cái này mới thấy xung quanh mình còn nhiều người điên lắm. :)) Tuy nhiên ở một mức độ nào đó thì điên lại giúp ích cho cá nhân đó trở nên nổi bật, khác người là một điều không phải ai cũng làm được đâu. Cơ bản những cái lý thuyết về một kẻ tâm thần như trong clip nói là ai đưa ra, và so sánh với cái gì. Làm sao để biết một người là tâm thần hay điên chỉ vì so sánh họ với đám đông những người khác thì họ không làm giống như những người khác? Thực tế chẳng có ai là tâm thần hay điên, chỉ là họ khác với số đông mà thôi.