Bạn có suy nghĩ gì về hoạt động livestream trên các mạng xã hội trong thời gian gần đây?

  1. Xã hội

  2. Phong cách sống

  3. Luật pháp

Thời gian gần đây, mình thấy hoạt động livestream diễn ra khá sôi nổi. Nhưng thiếu hiểu biết khi livestream có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Trong bài đăng trên báo dantri.com.vn, Luật sư @

Le Ngoc Lam Dien
đã cung cấp kiến thức căn bản mà mỗi người cần lưu ý khi livestream:

Nếu còn những băn khoăn, thắc mắc về luật pháp, bạn có thể gửi câu hỏi đến Luật sư Lê Ngọc Lam Điền trong sự kiện Hỏi đáp chuyên gia trên Noron từ ngày 10/04/2022 đến ngày 20/04/2022

Từ khóa: 

livestream

,

noron

,

luật pháp

,

xã hội

,

phong cách sống

,

luật pháp

Livestream là một thị trường mởi nổ gần đầy, đặc biệt là sau đợt dịch. Livestream nếu biết tận dụng đúng thì đem lại nhiều lợi cho người dùng. Vì tính phát sóng của nó, Livestream có thể trao cơ hội làm ăn, quảng bá hàng phẩm cho những người ở vùng xa lên những thành phố đầy người mua. Mà cũng không cần kỹ năng edit video để làm.

Việc livestream nói chung đem lại quyền kinh tế cho người dùng, không cần bên thứ ba để tên tuổi doanh nghiệp mình được biết tới.

Tất nhiên, không phải ai làm livestream cũng sẽ lên thiên, chuyện là livestream cũng giống như các loại truyền thông mạng khác, cũng cần có nhiều thứ để níu kéo người coi chứ. Và kỹ năng để livestream hấp dẫn cũng là khó khăn của riêng nó. Đừng để thấy vài người nổi tiếng thành công rồi nghĩ cả ngành nó như vậy, thực tế thường khá là thất vọng.

Còn chuyện pháp lý là dĩ nhiên, chuyện này thì không chỉ có livestream không mà tất phương thức nào cũng vậy, dù nó là đăng video truyền thống đi chăng nữa. Khi đã tham gia không gian mạng và công cộng thì phải nên biết những thứ cơ bản như bản quyền. Không chỉ về mặt pháp lý không mà còn về mặt đạo đức. Phải biết tôn trọng công lao của người khác dù nó dở hay hay.

Trả lời

Livestream là một thị trường mởi nổ gần đầy, đặc biệt là sau đợt dịch. Livestream nếu biết tận dụng đúng thì đem lại nhiều lợi cho người dùng. Vì tính phát sóng của nó, Livestream có thể trao cơ hội làm ăn, quảng bá hàng phẩm cho những người ở vùng xa lên những thành phố đầy người mua. Mà cũng không cần kỹ năng edit video để làm.

Việc livestream nói chung đem lại quyền kinh tế cho người dùng, không cần bên thứ ba để tên tuổi doanh nghiệp mình được biết tới.

Tất nhiên, không phải ai làm livestream cũng sẽ lên thiên, chuyện là livestream cũng giống như các loại truyền thông mạng khác, cũng cần có nhiều thứ để níu kéo người coi chứ. Và kỹ năng để livestream hấp dẫn cũng là khó khăn của riêng nó. Đừng để thấy vài người nổi tiếng thành công rồi nghĩ cả ngành nó như vậy, thực tế thường khá là thất vọng.

Còn chuyện pháp lý là dĩ nhiên, chuyện này thì không chỉ có livestream không mà tất phương thức nào cũng vậy, dù nó là đăng video truyền thống đi chăng nữa. Khi đã tham gia không gian mạng và công cộng thì phải nên biết những thứ cơ bản như bản quyền. Không chỉ về mặt pháp lý không mà còn về mặt đạo đức. Phải biết tôn trọng công lao của người khác dù nó dở hay hay.

Quả thật gần đây livestream trở nên nở rọ với nhiều topic , content mới lạ có hay , có ý nghĩa, có xàm có nhạt nhẽo . Nhưng dù thế thì nó vẫn kiếm ra tiền và trên thực tế họ chả vi phạm luật và đạo đức ( cũng có ít nhưng chủ yếu là nội dung xàm ) .Nghề nghiệp phục vụ người xem , kiếm ra tiền nuôi sống chính họ và người thân của họ thì chả có gì là sai cả . Tuy nhiên cũng có khá nhiều người ăn cắp bản quyền hình ảnh ,.... để kiếm tiền là trái pháp luật và xứng đứng bị lên án .

Nhưng tại sao những nội dung xàm lại phát triển ?

Vấn đề xuất phát từ những người xem . Nhiều người xem một cách trào phúng, không chắc lọc , không để ý đến chất lượng nội dung hay chất lượng hình ảnh ,.... Từ đó mà hầu hết người streamer chúng trọng cho việc làm ra nhiều sản phảm thay vì quan tâm đến chất lượng . Theo mình biết các nền tảng youtube hay fb cũng chú trọng đến những nội dung thu hút người xem hơn thay vì những nội dung có tính chuyên môn . Điều này sẽ làm mxh rẽ theo hướng mà chúng ta không mong muốn . Nhưng suy cho cùng thì livestream mang tính chất giải trí nhiều hơn , viewer còn xem thì các streamer cứ tiếp tục làm . Miễn sao lên mạng cảm thấy thỏa mái là được , thích thì xem , mình không thích thì thôi bỏ qua ,người khác xem .

Nói livestream chung chung thì cũng khó nói nhỉ, đủ thể loại. Livestream bán hàng chợ búa, livestream chia sẻ những câu chuyện kinh nghiệm, livestream chửi bới, cà khịa của người nổi tiếng, livestream sự kiện hữu ích cho người khác....

Nói chung là có cả 2 mặt, và bạn chọn mặt nào để theo dõi thôi.

Bạn muốn chọn tin tích cực thì hóng livestream tích cực. Như những livestream của sự kiện với chuyên gia của Noron mình thấy cũng rất tích cực nè.

Còn bạn muốn hóng hớt drama, thì không thể bỏ qua livestream của bà Phương Hằng (hình như đang bị khởi tố, tam giam), Trang Khàn, bán hàng....

Nói chung là mình cũng không suy nghĩ nhiều. Chọn thứ mình muốn nghe và bỏ qua những thứ mình không thích. Thế giới ngày nào chẳng đầy những drama :))

Nhạt nhẽo

Mình thì chỉ quan tâm đến các live của CSGO nhất là của anh Boman. Còn các live khác kể cả Tik Tok thì dẹp hết. Báo mạng cũng lười đọc luôn tầm 2 ngày lướt qua 1 lần. Tính ra cũng khá lạc hậu. 

Livestream thôi cũng kiếm ra tiền mà nên giờ nhiều người bất chấp lắm