Bạn có suy nghĩ gì về xu hướng sống độc thân của giới trẻ hiện nay?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

theo dòng trào lưu

,

phong cách sống

Sống độc thân rất thoải mái; được làm những điều mình thích; được ăn những món ngon mà không cần nhìn vào ánh mắt dò xét của người khác; được sống thảnh thơi không phải lo sợ bị phản bội hay không phải thức khuya, dậy sớm chăm con…
Trả lời
Sống độc thân rất thoải mái; được làm những điều mình thích; được ăn những món ngon mà không cần nhìn vào ánh mắt dò xét của người khác; được sống thảnh thơi không phải lo sợ bị phản bội hay không phải thức khuya, dậy sớm chăm con…
Trong những năm gần đây, xu hướng độc thân sau khi ly hôn đang dần trở nên quen thuộc trong giới trẻ, đặc biệt đối với phụ nữ. Độc thân sau ly hôn chính là cách những bạn trẻ đó tìm đến những nguồn hạnh phúc khác trong cuộc sống. Những bạn trẻ phải chọn cuộc sống single mom (mẹ đơn thân) ngày càng xuất hiện nhiều hơn và trở thành “trend” trên mạng xã hội…

Đối với một số người, độc thân làm cho cuộc sống của họ thoải mái hơn, tự do về tài chính, thời gian, thích gì làm nấy. Điều này luôn là mơ ước của những bạn trẻ có tâm hồn tự do

Mình vẫn nhớ câu thơ trong bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm:
"Những ai bây giờ
Yêu nhau và sinh con đẻ cái
Gánh vác phần người đi trước để lại
Dặn dò con cháu chuyện mai sau"

Vì vậy mình nghĩ việc lấy vợ gả chồng sinh con đẻ cái là một phần nghĩa vụ mà mỗi người phải làm để thể hiện lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước, đóng góp vào sự nghiệp của đất nước

Vì cảm thấy bình thường vẫn vui vẻ thì họ độc thân thôi. Với giờ cái tôi cá nhân được đẩy lên cao thì họ muốn chủ động và tự quyết định thay vì bị tác động từ bên ngoài. 

Dù là thuộc thế hệ trẻ, nhưng mình vẫn khuyên các bạn nên lập gia đình (Tuổi từ 27-28 trở lên - không nên kết hôn quá sớm, nhưng cũng đừng nên để tới 40t mới lập gia đình). Vì 2 lý do sau đây:

1/Giúp các bạn hiểu hơn về ý nghĩa cuộc sống. Bạn sẽ biết chia sẻ hơn, biết nhường nhịn hơn, biết chịu siêng chịu khó hơn, quan trọng nhất là các bạn sẽ sống vì người khác hơn. Cái điều này nó cực quan trọng, vì ở giữa cái thời đại kim tiền này - nơi mà đồng tiền là số 2 thì không gì là số 1 - thì việc quan tâm, chăm sóc người khác càng cần phải được duy trì & phổ biến hơn nữa để chúng ta không bị rơi vào sự tha hoá.

2/Cái này là đặc biệt nhất: Nó giúp bạn nhớ lại về ba mẹ mình & hiểu rằng họ đã trải qua những gì. Hahaha. Điều này thì bạn phải có gia đình mới hiểu thấu đáo & nhìn nhận đúng 100% đc. Dù cho bạn có thương ba mẹ đến thế nào, thì khi chưa có gia đình, bạn cũng khó lòng nắm hết đc những tâm tư, trăn trở thầm kín của họ.


Khuyên các bạn là thế, nhưng với riêng từng cá nhân thì họ vẫn có những cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Với cá nhân mình thì mình vốn dĩ không phải dạng con trai có thể lập gia đình đc, không phải vì mình là "đồ tồi" đâu Hahaha. Mà vốn dĩ con đường mình chọn, đi 1 mình mới chịu được, nữ đi cùng sẽ rất vướng víu & khổ họ.