Bạn có thấy tung fake news mùa dịch là thất đức lắm không?

  1. Tin Tức

Như các bạn thấy đấy , mùa dịch này tung fake new rất rất nhiều , như bán vaccine giả , tung tin vaccine này bị cái x*x yyy gì đó , rồi bac sĩ y tế gì đó ,thực dưỡng ăn chay trường tập thiền pháp luân công tránh bệnh hết bịnh gì đó , nghe thật là thất đức

Có lẽ vì có người nhà làm y tế nên có vẻ hơi bức xúc

Từ khóa: 

tin tức

Trong xã hội toàn cầu, những vấn đề xã hội đang ngày một dâng cao, tình hình dịch bệnh cũng tương tự như thế, nhưng điều cho thấy rõ nhất hiện nay lại xuất hiện nhiều thành phần ăn dơ ở bẩn, thích tung tin đồn giả, những loại thuốc có thể trị đại dịch covid 19. Có lẽ theo tôi được biết, họ muốn thoả mãn tính thú vui của bản thân, muốn kiếm thêm thu nhập bắng những đồng tiền dơ bẩn, hay đăng tin lên mạng xã hội nhắm mục đích câu like, views. Thậm chí điều tệ hơn hết, là sẽ phát sinh những thành phần phản động, bán nước như tin đồn giả về vụ công an nhà nước không cung cấp gói an sinh cho người dân. Điều này quả thật rất nguy hiểm.

Tuy lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra và làm rõ thông tin,xử lý hình sự nhưng xét về mức phạt tại điều luật căn cứ của Việt Nam vẫn còn quá nhẹ nhàng và chưa đủ răng đe đối với những thành phần độc hại trong xã hội cộng đồng người Việt, ấy vì thế mà tôi và các bạn mỗi ngày khi xem tin tức hình sự 24h hay tin tức 60 giây đều mỗi ngày bắt gặp những hình ảnh con người kém hiểu biết như thế. Tất cả cũng là do cái tâm con người mà ra.

Theo tôi nghĩ, chính phủ Việt Nam cần đưa ra những biện pháp nặng và mạnh tay hơn để nhằm triệt để những thành phần u uế này.

Trả lời

Trong xã hội toàn cầu, những vấn đề xã hội đang ngày một dâng cao, tình hình dịch bệnh cũng tương tự như thế, nhưng điều cho thấy rõ nhất hiện nay lại xuất hiện nhiều thành phần ăn dơ ở bẩn, thích tung tin đồn giả, những loại thuốc có thể trị đại dịch covid 19. Có lẽ theo tôi được biết, họ muốn thoả mãn tính thú vui của bản thân, muốn kiếm thêm thu nhập bắng những đồng tiền dơ bẩn, hay đăng tin lên mạng xã hội nhắm mục đích câu like, views. Thậm chí điều tệ hơn hết, là sẽ phát sinh những thành phần phản động, bán nước như tin đồn giả về vụ công an nhà nước không cung cấp gói an sinh cho người dân. Điều này quả thật rất nguy hiểm.

Tuy lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra và làm rõ thông tin,xử lý hình sự nhưng xét về mức phạt tại điều luật căn cứ của Việt Nam vẫn còn quá nhẹ nhàng và chưa đủ răng đe đối với những thành phần độc hại trong xã hội cộng đồng người Việt, ấy vì thế mà tôi và các bạn mỗi ngày khi xem tin tức hình sự 24h hay tin tức 60 giây đều mỗi ngày bắt gặp những hình ảnh con người kém hiểu biết như thế. Tất cả cũng là do cái tâm con người mà ra.

Theo tôi nghĩ, chính phủ Việt Nam cần đưa ra những biện pháp nặng và mạnh tay hơn để nhằm triệt để những thành phần u uế này.

Với truyền thông hiện đại, một trong những tiêu chuẩn đầu tiên để lượng giá một bài viết đó là lượt người đọc hay người xem, số lượng likes và shares bài. Mỗi cái click chuột của người đọc có khả năng mang lại một phần nhỏ lợi nhuận và uy tín cho một bài viết và một trang web. Càng được nhiều người ghé mắt đến, càng dễ ăn tiền từ quảng cáo. Ai cũng biết rằng những tin tức mang tính giựt gân thì mới thu hút được nhiều người. Nếu không có tin giật gân, người ta có thể thêm thắt hoặc thậm chí tạo ra những tình tiết giật gân để câu khách. Tính chính xác và chân thật trở thành tiêu chuẩn tuỳ phụ. Miễn sao có được nhiều người để mắt và tương tác

Ông bà ta vẫn thường dạy “một lời nói dối, sám hối bảy ngày”. Không biết những người dựng tin nói dối có biết sám hối hay không. Nhưng bất cứ một lời nói dối nào cũng có tác hại như một loài cỏ độc, bám rễ và ăn sâu trong tâm hồn của người dung dưỡng nó. Điều bị bào mòn và huỷ hoại trước tiên không phải là những nạn nhân của lời nói dối, nhưng chính là nhân cách của người nói dối. Chúng ta cần cẩn trọng và có trách nhiệm trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông, để không tự biến mình thành người cộng tác với những lời nói dối, những kiểu thông tin làm mất bình an và gây chia rẽ.

Thực sự mùa dịch là lúc cần chung tay và đồng hành, mình hàng ngày xem và theo dõi ca bệnh thậm chí có cả những video mà người nhà nhận về xác của người thân, thương còn không hết. Vậy mà không hiểu sao có những người lợi dụng hoàn cảnh, tâm lý của người khác để lừa lọc, thu lợi riêng được. Người ta khó khăn muốn chống chọi với cần vaccine, những lúc thế này họ chi tin vào bác sỹ vậy mà có mấy kẻ lợi dụng sự khổ sở, nỗi đau ấy kiếm tiền. Quá thất đức

Mình thấy siêu siêu thất đức luôn ấy. Mùa dịch nhiều người họ đã khốn đốn lắm rồi, có lẽ đây sẽ là 1 trong những khủng hoảng lớn nhất cuộc đời của họ. Lên báo đài xem cũng sẽ thấy nhiều hoàn cảnh trớ trêu và khổ cực như nào khi họ đang mỗi ngày chống chọi với mùa dịch (cả về tài chính, sức khoẻ, mất mát,...). Vậy nên những fake news như có thêm tảng đá đè nặng lên người họ họ khiến họ lao đao và áp lực hơn. Tâm lý đang bất ổn lạ chồng chất thêm bởi những cái tin chẳng đâu vào đâu khiến họ càng thêm lo sợ, thương...