Bạn có tin ông Đặng Lê Nguyên Vũ biết cách chữa bách bệnh nhờ thiền định không?

  1. Phong cách sống

Mặc dù biết là ông ấy rất thành công với Trung Nguyên và là một người tài giỏi và có tầm nhìn. Nhưng đến thế này thì em hơi... ==
Từ khóa: 

đặng lê nguyên vũ

,

trung nguyên coffee

,

dở hơi

,

phong cách sống

Chào bạn , mình xin chia sẻ về vấn đề của Bạn như sau :
Mình cũng theo dõi ông Vũ qua các bài báo, quả thực ông là người có tài.Và việc lên núi 6 năm thiền định của ông sẽ khiến mọi người cho rằng ông ấy bị điên.có bệnh tâm lí.
Tuy nhiên những việc ông ấy làm , những lời ông ấy nói không hề mới mẻ.

Thế giới đã chứng kiến rất nhiều trường hợp dùng các phương pháp tinh thần để chữa bệnh, để thấu thị , thức tỉnh bản thân.Tuy nhiên vì ông Vũ là người nổi tiếng nên sẽ được mọi người quan tâm hơn.

Mặc dù vậy không phải ai cũng có thể sử dụng các khả năng đặc biệt của cơ thể, nên nếu bị bệnh chúng ta hãy vẫn cầu cứu bác sĩ đầu tiên nhé.

Với những bạn theo chủ nghĩa Duy Vật thì mọi vấn đề liên quan đến tâm linh sẽ bị bác bỏ một cách không thương tiếc.Cộng với việc kiến thức còn hạn chế sẽ khiến những bạn đó càng xa rời tâm Linh.

Khoa học và Tâm Linh thực ra luôn song hành.Nếu tìm hiểu về vật lý lượng tử trong các bài viết của tôi thì các bạn sẽ thấy thế giới chúng ta không hề "Duy vật" như các bạn nghĩ.Ở sâu trong thực tại, trong từng nguyên tử nhỏ nhất cũng đang tồn tại những "Ma lực" bí ẩn như theo lời Einstein từng thốt lên về Rối Lượng Tử.

Vì vậy trước khi phán xét ông Vũ.  Các bạn nên tìm hiểu xem bản thân chính mình đã đủ tầm để hiểu những gì ông ấy nói chưa ? Ngày xưa Galile nói trái đất quay quanh mặt trời và cũng bị miệt thị như bây giờ các bạn miệt thị ông Vũ.

Nếu có hứng thú tìm hiểu về Khoa học tâm linh thì có thể theo dõi tôi.Tôi ko phải một người Ngụy Khoa Học.Tất cả dẫn chứng viết bài đều xác thực và được tìm hiểu rất kĩ.Cám ơn các bạn đã đọc.



Trả lời
Chào bạn , mình xin chia sẻ về vấn đề của Bạn như sau :
Mình cũng theo dõi ông Vũ qua các bài báo, quả thực ông là người có tài.Và việc lên núi 6 năm thiền định của ông sẽ khiến mọi người cho rằng ông ấy bị điên.có bệnh tâm lí.
Tuy nhiên những việc ông ấy làm , những lời ông ấy nói không hề mới mẻ.

Thế giới đã chứng kiến rất nhiều trường hợp dùng các phương pháp tinh thần để chữa bệnh, để thấu thị , thức tỉnh bản thân.Tuy nhiên vì ông Vũ là người nổi tiếng nên sẽ được mọi người quan tâm hơn.

Mặc dù vậy không phải ai cũng có thể sử dụng các khả năng đặc biệt của cơ thể, nên nếu bị bệnh chúng ta hãy vẫn cầu cứu bác sĩ đầu tiên nhé.

Với những bạn theo chủ nghĩa Duy Vật thì mọi vấn đề liên quan đến tâm linh sẽ bị bác bỏ một cách không thương tiếc.Cộng với việc kiến thức còn hạn chế sẽ khiến những bạn đó càng xa rời tâm Linh.

Khoa học và Tâm Linh thực ra luôn song hành.Nếu tìm hiểu về vật lý lượng tử trong các bài viết của tôi thì các bạn sẽ thấy thế giới chúng ta không hề "Duy vật" như các bạn nghĩ.Ở sâu trong thực tại, trong từng nguyên tử nhỏ nhất cũng đang tồn tại những "Ma lực" bí ẩn như theo lời Einstein từng thốt lên về Rối Lượng Tử.

Vì vậy trước khi phán xét ông Vũ.  Các bạn nên tìm hiểu xem bản thân chính mình đã đủ tầm để hiểu những gì ông ấy nói chưa ? Ngày xưa Galile nói trái đất quay quanh mặt trời và cũng bị miệt thị như bây giờ các bạn miệt thị ông Vũ.

Nếu có hứng thú tìm hiểu về Khoa học tâm linh thì có thể theo dõi tôi.Tôi ko phải một người Ngụy Khoa Học.Tất cả dẫn chứng viết bài đều xác thực và được tìm hiểu rất kĩ.Cám ơn các bạn đã đọc.



Cá nhân mình thấy nó đơn thuần là nói nhảm. Như Jack Ma đã từng nói, khi bạn giàu thì bạn nói cái quái gì cũng đúng.
Tôi ko cho rằng qua Vũ có thể thiền tốt hơn các vị Lạt Ma ở Tây Tạng. Và có 1 thực tế là tuổi thọ trung bình của Tây Tạng còn thấp hơn phần còn lại của Tàu chứ chưa nói đến các nước phát triển.
Con người đỡ bệnh tật, sống lâu hơn là nhờ thành tựu y tế, vaccine, các nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng và cơ thể con người. Chứ ko phải là ngồi hít khí trời rồi tự hết bệnh.
Mình đọc rất nhiều và cũng biết rất nhiều trường hợp hết bệnh nhờ thiền định và thay đổi chế độ dinh dưỡng. Tuy nhiên, phù thuộc vào niềm tin, sự kiên trì và tinh thần của từng người thì bệnh hết hay không.
Tuy nhiên, mình đọc những gì ông Vũ chia sẻ thì ông có hơi thần thánh hóa "Thiền định" và buông bỏ mọi thứ về sống với thiên nhiên. Mình hiểu được các lợi ích của Thiền định và thiên nhiên nhưng mình thấy cách ông đang chia sẻ nó đang hơi cực đoan quá.
Các chỉ số huyết áp, đường huyết,... có thể thay đổi tích cực nếu thay đổi chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, luyện tập thể lý cũng như có 1 tinh thần an lạc. Vì thế, việc 1 người lên trên “Địa đàng thực chứng” của ông, nơi mà người lớn được cưỡi ngựa, hướng dẫn yoga, thiền; trẻ em có cơ hội khám phá một vùng núi đồi hoang sơ, các loại cây cỏ truyền thống. Ngoài ra, ở đây tuyệt nhiên không có tivi, wifi… thì các chỉ số đo lường cơ thể ko thay đổi tích cực thì mới là điều lạ.
“Qua có công thức chữa lành cái thân mà không có nền y học hiện đại nào làm được. Sau này chỉ có gãy tay, gãy chân… còn mọi bệnh tật đều có thể chữa bằng nguồn năng lượng gốc hết… mầm bệnh mầm đồ chỉ cần 7 ngày lên đây là hết. Đo đi, huyết áp, đường huyết… tất cả các chỉ số trước khi lên núi nếu có, xuống núi là hết tất. Sạch trơn hết. Cung cấp lối sống minh triết, tối giản nhất nhưng tối ưu nhất. Qua dạy cho họ cái cách mà họ luôn luôn có cái họ muốn” - ông Vũ chia sẻ.
Cá nhân mình không tin vào mấy điều này. Mình cũng từng muốn tin nên đã tìm đọc khá nhiều tài liệu nhưng điểm chung đều mang tính chủ quan mà không có bằng chứ cụ thể, dẫn chứng cũng rất sơ sài và phiến diện, mình sẽ tin khoa học và dẫn chứng cụ thể hơn là tin vào mấy điều này.
Từ miệng ông Vũ nói hay là từ ngoài viết của mấy anh nhà báo "đời" ko biết :v
Không tin 🤔
khi nào chữa được và chữa được cho nhiều người thì xem lại