Bạn có ủng hộ quan điểm Facebook & Google phải đóng thuế ở Việt Nam không?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Theo bài báo này có một số con số đáng chú ý:

- Doanh thu quảng cáo toàn thị trường VN đạt 663 triệu USD năm 2018, đứng thứ 35 thế giới về thị phần

-  Doanh thu chủ yếu đến từ các nền tảng digital : khoảng 557 ttriệu USD

 - 70% doanh thu quảng cáo digital dành cho Facebook và Google : ~ 400 triệu USD

Đứng từ góc độ advertiser (người đi mua quảng cáo) có thể bạn sẽ không quan tâm tới việc Facebook & Google có phải đóng thuế ở Việt Nam hay không, nhưng nếu xét ở góc độ doanh nghiệp thì cuộc chơi này đang không công bằng với các DN nội dung số và publisher trong nước .

Trong khi DN trong nước chịu rất nhiều quy định, chế tài và phải đóng thuế thì các ông lớn như Facebook, Google chưa phải chịu bất kỳ sự quản lý nào. Và thị phần quảng cáo, càng lúc các publisher trong nước càng không có lợi thế cạnh tranh & các nhà quảng cáo thì đổ hết tiền sang cho Facebook + Google.

Từ góc nhìn của mình, mình ủng hộ quan điểm Facebook & Google cần phải đóng thuế, tạo nên sân chơi và sự cạnh tranh lành mạnh cho các DN trong nước. Và Nhà nước cần tạo ra sự hỗ trợ cho các DN trong nước. Nếu không tới một ngày các DN Việt Nam sẽ học GG, FB (và một số các bạn lớn của TQ khác như Tiktok, Bigo...), đăng ký kinh doanh ở nước ngoài, không lập VP đại diện ở VN mà chỉ thuê nhân sự vân hành ở VN và kinh doanh kiếm tiền ở VN + trốn thuế.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này? 

Từ khóa: 

quảng cáo

,

luật quảng cáo

,

facebook

,

google

,

luật việt nam

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Quan điểm của mình là "phải đóng thuế". Trong khi các doanh nghiệp khác phải đóng thì ông lớn hàng đầu lại không đóng 1 xu, điều đó là không công bằng.

Nhiều người nói rằng "đừng vì vài đồng thuế mà làm cho Google, Facebook giảm đầu tư (hay rút khỏi) VN". Xin trả lời rằng: VN là một trong những thị trường tiềm năng hàng đầu, còn lâu mới có chuyện vì vài đồng thuế mà những ông lớn dám bỏ đi 1 thị trường tiềm năng như VN đâu.

Trả lời

Quan điểm của mình là "phải đóng thuế". Trong khi các doanh nghiệp khác phải đóng thì ông lớn hàng đầu lại không đóng 1 xu, điều đó là không công bằng.

Nhiều người nói rằng "đừng vì vài đồng thuế mà làm cho Google, Facebook giảm đầu tư (hay rút khỏi) VN". Xin trả lời rằng: VN là một trong những thị trường tiềm năng hàng đầu, còn lâu mới có chuyện vì vài đồng thuế mà những ông lớn dám bỏ đi 1 thị trường tiềm năng như VN đâu.

Nộp thuế là "quyền và nghĩa vụ" của mọi người.

Khoan nói đến việc cạnh tranh (ko thuế tất nhiên sẽ có thể giảm giá để cạnh tranh). Về cái tình trc, khi bạn đến một nơi kiếm đc lợi ở đó thì bạn cũng phải "lưu phước chủ" lại ng ta chứ. Nhất là fb chỉ đến, kiếm tiền và làm mất thời gian, giảm năng suất lao động của lao động nước sở tại.

Tóm lại, công ty thì cần nộp thuế, cần mở văn phòng đại diện để chịu trách nhiệm nữa. Chứ ko lỡ có gì xảy ra biết nắm đầu ai. 

Tôi 0 thích điều đó chút nào, nhưng cũng 0 làm gì Đ, tôi cảm thấy làm video cho người VN 0 cần phải đóng thuế, nhưng 0 làm thì bị Youtube khóa tài khoản :( nghĩ nó chán
Ủng hộ quan điểm “ Facebook & Google” phải đóng thuế ở việt nam
Mình ủng hộ vì đã là doanh nghiệp thì kinh doanh gì cũng phải có nghĩa vụ đóng góp thuế.

Cơ mà muốn đóng thuế thu nhập doanh nghiệp thì phải khai báo doanh thu, chi phí đầy đủ. Với FB/Google thì chi phí vận hành tại VN gần như là zero, rất khó để khai báo. Mình nghĩ thu qua VAT của bill quảng cáo là được rồi.

Các doanh nghiệp VN muốn ra nước ngoài mở thì nên khuyến khích.