Bạn còn tin vào những gì nghệ sĩ đang thể hiện sau rất nhiều vụ bóc trần?

  1. Văn hóa

  2. Xã hội

Từ khóa: 

niềm tin

,

văn hóa

,

xã hội

Từ trước các vụ như thế này mình đã không tin rồi, dù có những nghệ sĩ mà trước đến nay vẫn rất chất phác, thật thà và có vẻ trung thực như anh Quyền Linh, Xuân Bắc, Tự Long... tuy nhiên mình nghĩ ngay cả các quỹ từ thiện là tập thể mà còn loằng ngoằng k chắc đã đưa tiền đến đúng nơi thì chả có j chắc chắn là các cá nhân sẽ làm tốt cả. Khi bạn cảm trong tay vài triệu thì chả sao, nhưng thử giữ vài trăm triệu, vài tỷ vài chuc tỷ coi, suy nghĩ đơn giản nhất là mình tạm gửi bank vài tháng rồi ms làm thì cũng tốt mà. Và mọi sự loằng ngoằng với tiêu cực cứ nhân dần lên từ 1 lần tặc lưỡi.

Cho nên dù có dư điều kiện so với mặt bằng chung ae trong mùa dịch nhưng mình chỉ cày heo vàng để ủng hộ trên momo chứ chơi tiền mặt không chơi nếu là tư nguyện

Trả lời

Từ trước các vụ như thế này mình đã không tin rồi, dù có những nghệ sĩ mà trước đến nay vẫn rất chất phác, thật thà và có vẻ trung thực như anh Quyền Linh, Xuân Bắc, Tự Long... tuy nhiên mình nghĩ ngay cả các quỹ từ thiện là tập thể mà còn loằng ngoằng k chắc đã đưa tiền đến đúng nơi thì chả có j chắc chắn là các cá nhân sẽ làm tốt cả. Khi bạn cảm trong tay vài triệu thì chả sao, nhưng thử giữ vài trăm triệu, vài tỷ vài chuc tỷ coi, suy nghĩ đơn giản nhất là mình tạm gửi bank vài tháng rồi ms làm thì cũng tốt mà. Và mọi sự loằng ngoằng với tiêu cực cứ nhân dần lên từ 1 lần tặc lưỡi.

Cho nên dù có dư điều kiện so với mặt bằng chung ae trong mùa dịch nhưng mình chỉ cày heo vàng để ủng hộ trên momo chứ chơi tiền mặt không chơi nếu là tư nguyện

Ca sĩ, diễn viên,... mà PR hình ảnh mình ngoài "sân khấu" là một dạng ảo tưởng.

Việc làm sai lầm của cá nhân và tập thể nào đó không thể quy kết cho cả một cộng đồng được!

trước và sau này đều sẽ có rất nhiều nghệ sĩ sẽ trưởng thành từ cộng đồng này!

vậy nên ai làm thì người đó chịu trách nhiệm trước pháp luật! còn nếu pháp luật không xử lý được thì quốc gia đã đến hồi cần phải thêm nước vào để nấu lại!

Các nghệ sĩ nên tập chung vào chuyên môn nghệ thuật thì hơn nói những ai làm nghệ sĩ đừng tự ái chứ với cá tính thất thường,óc tổ chức hạn chế,thích tung hô và tán thưởng thì nên tỏa sáng trên sân khấu thôi. Cái thời đại kỳ lạ ai cũng tham làm người đa-di-năng mà chẳng tự lượng sức!