Mình thật sự rất nể phục những bạn hiểu sâu, biết rộng, hỏi cái gì, hỏi về ai cũng đều biết. Không biết những người khác thế nào, nhưng bản thân mình thì lại khá tự ti về khoản này.
Các bạn đã cải thiện điều này thế nào? Mỗi người 1 phương pháp, chia sẻ cho mình với nhé!
Mình nghĩ trước hết bạn phải thích đã. Khi bạn thích, bạn đam mê thì việc gặp khó khăn sẽ chỉ làm bạn thêm tập trung vào mục tiêu là mở mang kiến thức thôi. Thích sẽ giúp bạn dễ tiếp thu và dễ nhớ hơn nữa.
Tiếp theo là những chủ đề bạn quan tâm nhất.
Kiến thức, bạn, tất nhiên phải đọc sách rồi. Đọc về các chủ đề bạn thích và quan tâm. Sách giấy, ebook, báo chí, các web đăng sách dịch, các bài viết của chuyên gia,... Mình thấy đọc trên wikipedia khá hay. Thông tin trên đó tất nhiên không thể thay thế sách nhưng ít nhất cũng đã được xác minh một phần và có rất nhiều chủ đề. Cái hay nữa là trong bài khi nhắc đến một cái gì khác thì thường có link wiki kèm luôn, bạn sẽ dễ dàng mở rộng chủ đề.
Vốn hiểu biết, thì phải cọ sát hay thực hành thôi. Sách chỉ cũng cấp kiến thức chung. Còn vốn hiểu biết phải va chạm thực tế. Ngày nay thì có google nên việc mở rộng vốn hiểu biết cũng dễ hơn, hiệu quả hơn. Cứ thấy cái gì muốn làm mà chưa biết vào google sẽ có.
Tóm lại, theo mình, cách hiệu quả nhất để tăng kiến thức là dùng các web dạng wiki, dễ dàng mở rộng các bài đọc. Còn tăng hiểu biết thì anh google sẽ đưa bạn đến những nơi phân tích kỹ cho bạn về vấn đề nào đó. Nhưng quan trọng là bạn phải có một sự hứng thú nhất định đi kèm.