Bạn đã tổng kết những việc đã đạt được trong năm 2018 và đưa ra mục tiêu cũng như danh sách những việc cần làm trong năm 2019 chưa?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Năm 2018 rồi mình fail kế hoạch đọc sách và review sách. Target là mỗi tháng viết review một quyển sách mà fail thảm hại. Vì vậy mình sẽ khởi động lại kế hoạch này cho năm 2019.

À, năm 2019 mình có kế hoạch chạy 1000km nữa. Khả thi.

Trả lời

Năm 2018 rồi mình fail kế hoạch đọc sách và review sách. Target là mỗi tháng viết review một quyển sách mà fail thảm hại. Vì vậy mình sẽ khởi động lại kế hoạch này cho năm 2019.

À, năm 2019 mình có kế hoạch chạy 1000km nữa. Khả thi.

2018 mình fail tất cả các kế hoạch liên quan đến cá nhân như du lịch hay thể thao, vẫn chưa biết bơi và tháng 1/2019 mới có 10 km marathon đầu tiên

Thành công của 2018 là sắp xếp được thời gian về với gia đình nhiều hơn, trở về nhiều hơn là Đi . Thứ 2 là về mặt trải nghiệm công việc, dù rất nhiều khó khăn nhưng vẫn có những trải nghiệm khá mới, rèn luyện được tính kiên nhẫn tốt hơn chút.

2019 của mình hiện nay vẫn chưa có plan, mình mới xác định xong mục tiêu công việc , cá nhân cần thêm thời gian suy nghĩ .