Bạn hiểu câu "Đánh giá con cá bằng khả năng leo cây" như thế nào?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Xã hội

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

xã hội

Nguyên văn câu này là của Albert Einstein ạ: "Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây, nó sẽ sống suốt đời với niềm tin rằng nó là kẻ đần độn." 

Bản thân chúng ta là tập hợp của cả những điểm tốt và những điểm xấu, quan trọng là biết chấp nhận chúng. Có thể đổi câu nói của Albert Einstein ngược lại thành “Cá không thể leo cây, nhưng điều đó cũng chẳng sao cả”. Nghĩa là những sinh vật sống, cũng như con người, đều có giá trị của riêng mình. Với những điểm tốt và điểm xấu của riêng mình, bạn là một thực thể duy nhất, chỉ thế thôi cũng đủ tuyệt vời rồi. Hãy nghĩ về điều đó và một lần nữa lắng nghe tiếng nói từ bên trong mình.

B có thể xem chi tiết phàn giải thích ở đây nha!

Trả lời

Nguyên văn câu này là của Albert Einstein ạ: "Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây, nó sẽ sống suốt đời với niềm tin rằng nó là kẻ đần độn." 

Bản thân chúng ta là tập hợp của cả những điểm tốt và những điểm xấu, quan trọng là biết chấp nhận chúng. Có thể đổi câu nói của Albert Einstein ngược lại thành “Cá không thể leo cây, nhưng điều đó cũng chẳng sao cả”. Nghĩa là những sinh vật sống, cũng như con người, đều có giá trị của riêng mình. Với những điểm tốt và điểm xấu của riêng mình, bạn là một thực thể duy nhất, chỉ thế thôi cũng đủ tuyệt vời rồi. Hãy nghĩ về điều đó và một lần nữa lắng nghe tiếng nói từ bên trong mình.

B có thể xem chi tiết phàn giải thích ở đây nha!