Bạn học hỏi, cập nhật kiến thức thông tin mỗi ngày như thế nào?

  1. Kỹ năng mềm

Bạn là sinh viên?

Ngoài việc học ở trường, ở thầy cô, bạn học hỏi, cập nhật kiến thức mới như thế nào

Bạn đi làm rồi?

Ngoài công việc mỗi ngày, cách để bạn học hỏi và cập nhật kiến thức mới như thế nào?


Từ khóa: 

học hỏi

,

cập nhật kiến thức

,

kỹ năng mềm

Trước có nhiều thời gian thì mình đọc app baomoi, flipboard mỗi ngày để update. Baomoi dùng để consume thông tin, flipboard thì mình đưa vào collection của mình ưu tiên mảng marketing, business với công nghệ; đọc các thông tin và nội dung chuyên sâu hơn.

Giờ ít hơn thì chuyển sang đọc 2-3 lần mỗi tuần

Ngoài ra thì update thông tin công nghệ, xu hướng qua technode, techasia và một số trang khác...

Facebook mình dùng để giải trí, kết nối, hóng hớt showbiz nhiều hơn; thi thoảng có vài anh chị thích chia sẻ quan điểm thì hóng quan điểm

Giờ có thêm Noron! thì giải đáp các vấn đề, chia sẻ những thứ mình thấy tâm đắc cho mọi người trên góc của mình trên này. Ngoài ra bổ sung được kiến thức lịch sử rất hay ho.

Sách thì khi có vấn đề cụ thể mình sẽ tìm mua, và đọc khi có những nhu cầu hết sức cụ thể. Gần đây mình phải tìm hiểu nhiều thứ nên số lượng sách mình đọc thêm được nhiều hơn trước đây.

Trả lời

Trước có nhiều thời gian thì mình đọc app baomoi, flipboard mỗi ngày để update. Baomoi dùng để consume thông tin, flipboard thì mình đưa vào collection của mình ưu tiên mảng marketing, business với công nghệ; đọc các thông tin và nội dung chuyên sâu hơn.

Giờ ít hơn thì chuyển sang đọc 2-3 lần mỗi tuần

Ngoài ra thì update thông tin công nghệ, xu hướng qua technode, techasia và một số trang khác...

Facebook mình dùng để giải trí, kết nối, hóng hớt showbiz nhiều hơn; thi thoảng có vài anh chị thích chia sẻ quan điểm thì hóng quan điểm

Giờ có thêm Noron! thì giải đáp các vấn đề, chia sẻ những thứ mình thấy tâm đắc cho mọi người trên góc của mình trên này. Ngoài ra bổ sung được kiến thức lịch sử rất hay ho.

Sách thì khi có vấn đề cụ thể mình sẽ tìm mua, và đọc khi có những nhu cầu hết sức cụ thể. Gần đây mình phải tìm hiểu nhiều thứ nên số lượng sách mình đọc thêm được nhiều hơn trước đây.

Thời buổi bùng nổ thông tin như hiện nay thì mình thấy thông tin có thể đc tìm thấy ở khắp nơi trên internet. Tất nhiên số lượng nguồn thông tin quá nhiều thì sẽ dẫn đến 1 hệ lụy là ko phải nguồn nào cũng đáng tin cậy. Có nhiều nguồn chỉ đơn thuần là chứa thông tin sai lệch (misinform), nhưng cũng có những nguồn cố tình lựa chọn và đăng tải thông tin theo 1 chiều hướng nhất định nào đó, nhằm lèo lái tư tưởng và suy nghĩ của người đọc (disinform) - 1 dạng gần giống như tuyên truyền (propaganda). Cho nên 1 mặt mình nghĩ là cập nhật thông tin và kiến thức trên internet rất thú vị và hữu ích, nhưng chúng ta nên cẩn thận với nguồn thông tin mình lựa chọn.

Cá nhân mình thích cập nhật kiến thức qua hình thức đọc sách hơn. Bởi sách là 1 dạng thông tin và kiến thức cô đặc. Thường là đc đúc kết lại qua 1 thời gian dài, bởi 1 hoặc nhiều hơn 1 tác giả, đó là còn chưa kể đến cả đội ngũ biên tập sách. Nên mình thấy kiến thức đọc đc từ sách thường sâu sắc và phần nào đáng tin cậy hơn. Tất nhiên ý mình ko phải là hễ cứ là sách thì kiến thức trong đó sẽ đáng tin cậy. Thời buổi bây giờ sách dạy cái này cái kia cũng tràn lan, ko kiểm soát đc. Cuối cùng thì tất cả đều phụ thuộc vào khả năng nhận biết của người đọc.

Thân.

Đa số là trên internet, sau mỗi ngày đi học về thì mình thường lướt mạng xã hội, đọc báo cập nhật tin tức. Ngoài ra cũng có học thêm tiếng anh và nhiều thứ hay ho về chuyên ngành mình đang học hay những vẫn đề xung quanh cuộc sống.

Cảm thấy mình giải trí nhiều hơn là học hỏi. Chủ yếu là mình cố gắng lồng vc học hỏi, tiếp thu thông tin trong vc giải trí :v

Trong tuần thì tối về không nhiều thời gian nên chủ yếu mình đọc một vài bài về engineering, còn lại nghỉ ngơi, thư giãn. Cuối tuần thì thỉnh thoảng học một số công nghệ hoặc tool có thể áp dụng trong công việc.

Hồi sinh viên mình làm như trâu, vì nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để giỏi.

Giờ mình học bằng cách đi dạy và chia sẻ với mọi người.

Mình thì bao năm nay vẫn 1 cách như vậy: nghe Sư Phụ mình giảng trên kênh Youtube Sen Hồng! Sư Phụ giảng các bài vừa có Đạo học như Thiền căn bản, Đạo đức căn bản, những vấn đề của xã hội hiện tại như rác, robot,...