Bạn là người sống vì sự nghiệp hay sống vì gia đình?

  1. Phong cách sống

Source hình: Dribbble.com - Maite Franchi

Family-oriented là tính từ tiếng Anh chỉ những người luôn đặt gia đình lên vị trí đầu tiên trong cuộc sống của họ, mọi hành động của họ đều đặt lợi ích của gia đình lên đầu tiên. Trước mọi quyết định quan trọng có khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống, họ sẽ xem xét để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng xấu lên gia đình. Và khi phải lựa chọn giữa gia đình và một điều gì đó khác, họ sẽ cân nhắc ưu tiên loại bỏ "điều gì đó khác" để giữ cho gia đình được êm ấm. Family-oriented thường là những người sống tình cảm, không chịu được cô đơn, rất cần sự quây quần đầm ấm của gia đình và người thân.

Career-oriented là chỉ những người ưu tiên sự nghiệp lên hàng đầu, họ không bị ảnh hưởng và không muốn bị ảnh hưởng bởi quyết định của gia đình lên sự nghiệp của họ. Họ là những người ham mê công việc, thường không dành quá nhiều thời gian cho gia đình, không quá đặt nặng chuyện trách nhiệm dành cho gia đình, giữa gia đình và công việc thì sẽ ưu tiên hoàn thành công việc trước khi về với gia đình mình. Career-oriented thường là những người lý trí, theo chủ nghĩa cá nhân (individualistic) và tham vọng cao...

Vậy bạn là kiểu family-oriented hay career-oriented?

Những người trong gia đình bạn thuộc kiểu người nào?

Nếu chưa lập gia đình, bạn muốn sau này sẽ sống cùng kiểu người nào?

Từ khóa: 

gia đình

,

family-oriented

,

career-oriented

,

phong cách sống

 "Gia đình là thứ tồn tại duy nhất. Tất cả những cái khác, có hay không, không quan trọng"
Trả lời
 "Gia đình là thứ tồn tại duy nhất. Tất cả những cái khác, có hay không, không quan trọng"
Bed-oriented 🙃🙃🙃

Mình là kiểu người Family-Oriented, nhưng với từng giai đoạn cuộc sống thì mình sẽ đặt priority gì lên cao hơn thôi.

Với mình hiện tại, Công việc là thứ mình tập trung phát triển và dành nhiều thời gian hơn là quan tâm đến gia đình mình. Thế nhưng không đồng nghĩa với việc mình không quan tâm họ, mà mình chỉ cần biết gia đình vẫn ổn, vẫn khỏe là được. Đến khi nào NHÀ có việc cần đến mình thì công việc chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Career-oriented theo mình là một lối sống rất là khó,cũng khá là nhiều người làm theo mà cuối cùng ko thành công nên khi đọc qua thì bản thân mình thấy khá là tiêu cực,với mình thì người sống như vậy phải rất là giỏi,ko phải bạn vô tâm với gia đình mà là những chuyện trong nhà bạn chỉ cần ít thời gian là có thể thu xếp ổn thoả rồi,chứ như mình vẫn còn đang vật lộn với đủ thứ chuyện gia đình,người thân thì vẫn chưa đủ trình độ để theo lối sống này

i'm career-oriented !!!


Mình bị thích câu nói dưới đây từ lâu nên đối với mình gia đình bao giờ cũng quan trọng nhất. Mình không muốn đến khi già cả ốm yếu mới nhận ra gia đình là thứ quan trọng nhất thì đôi khi đã quá muộn rồi. :)


Mình thuộc Career-oriented. Có lẽ, vì từ nhỏ Cha Mẹ đã cho mình tự do quyết định mọi việc trong cuộc đời của mình cho nên mình luôn ưu tiên sự lựa chọn cho bản thân. Nhưng không có nghĩa là mình vô tâm với gia đình, chỉ có điều mình không phải chịu trách nhiệm với gia đình nhiều. Dù ham mê công việc và cuộc sống riêng của bản thân, mình vẫn dành thời gian take care những người thân trong nhà của mình.

Sau này mình nghĩ cần phải cân bằng giữa công việc và gia đình, làm được điều này cuộc sống sẽ thoải mái hơn.

Chắc mình là Career-oriented rồi, nhưng nhiều khi mình thấy mình cũng hơi vô tâm với gia đình quá T_T

Mình đang là người career-oriented, vì mình chưa lập gia đình . Nhưng khi mình ra các quyết định lớn trong cuộc sống, thì mình có thiên hướng luôn đặt gia đình, người thân mình lên trên hết

Mình nghĩ Career-oriented den dau thì cái đích cuối cùng cũng là vì gia đình,người thân thui,nếu mà là tham vọng riêng cho bản thân mình thì khả năng cao sẽ thành nhân vật phản diện