Bạn muốn nghe lời tỏ tình của một người tỉnh hay của một người say hơn?

  1. Tâm sự cuộc sống

Người ta thường nói là lúc say thì dễ thổ lộ tâm tư, suy nghĩ thầm kín nhất ở trong lòng. Nếu như ai đó tỏ tình bạn lúc họ say, có thể đó là điều thật lòng nhất, là tình cảm thật sự, bởi vì ng say làm gì biết nói dối. Còn nếu tỏ tình lúc tỉnh táo bình thường thì cũng có thể là thật, cũng có thể là không.

Vậy bạn muốn được nhận lời tỏ tình từ người nào hơn????

Từ khóa: 

say

,

tỏ tình

,

tỉnh táo

,

tâm sự cuộc sống

Nếu phải chọn say hay tỉnh thì mình chọn lúc ng ta thực sự say. Vì đó thường là lời thật lòng.

Nhưng Say/tỉnh cũng ko quan trọng lắm. Quan trọng nó đến từ ng mình ghét là ok nhất. 😎😎

Trả lời

Nếu phải chọn say hay tỉnh thì mình chọn lúc ng ta thực sự say. Vì đó thường là lời thật lòng.

Nhưng Say/tỉnh cũng ko quan trọng lắm. Quan trọng nó đến từ ng mình ghét là ok nhất. 😎😎

Một là không say,
Hai là người say không biết nói dối. 
Lý thuyết là vậy còn thực tế thì tớ cũng từng thấy là như vậy :))

Nếu như người ta bảo là người say không biết nói dối, thì tại sao người ta lại không dám nói ra lúc tỉnh? Vì không đủ tự tin, biết là không có hy vọng,...?

Nhưng nếu là mình, thì thấy người-say đó yếu đuối quá. Dù nói gì thì cũng không thích lắm 😂

Lời tỏ tình của người tỉnh thì thực chất họ vẫn là người say mà. Cơ mà là say tình :'> 🥰

https://cdn.noron.vn/2022/10/28/i-love-you-memes-6-1666932294.jpg

Đã là tỏ tình thì tuyệt nhiên không phải nói dối rồi. Nên mình lựa chọn người tỉnh. Đơn giản là mình thấy đó muốn bày tỏ điều gì thì nên có sự nghiêm túc và thật lòng một chút. Còn khi say có thể là người ta thật lòng nhưng lại thiếu sự nghiêm túc, điều đó khiến cho việc đáng yêu và vô duyên vô cùng mong manh, khi tỉnh thì chỉ có đáng yêu thôi. Ngoài ra khi say cũng là lúc tâm trạng thật nhất và cũng là lúc cảm xúc dâng trào nhất, thế có lỡ hết say, hết dâng trào rồi thì nó có còn thật như vậy không? Hay chỉ là lời thỏ thẻ trong chốc lát? 

Dẫu sao thì câu tỏ tình của người tỉnh vẫn là chân thật nhất và mình thích điều đó.

1 vote cho người tỉnh 

Bạn thử nghĩ xem, tại sao lúc say họ mới nói được những lời trong lòng? Tại sao lúc bình thường họ ko nói điều đó?

Lúc say họ tỏ tình, xong đến lúc tỉnh dậy họ còn nhớ đc lời mình nói không? Họ có đủ can đảm để đối diện với việc sự thật bị phanh phui? Họ có dám chịu trách nhiệm cho điều họ nói?

Cho dù lời tỏ tình người tỉnh từ người tỉnh có thể không thật lòng 100% nhưng ít ra họ biết là bản thân đang làm gì đang nói gì và có thể chịu trách nhiệm cho điều đó

Nói thẳng ra thì, nếu tỏ tình lúc say thì hơi hèn nhát ><

Mình nghĩ là, mình sẽ chọn lời tỏ tình từ người say (phải thật là say nha) ><

Sau khi trải qua con đường tình duyên không mấy suôn sẻ thì mình cảm thấy con người rất đáng sợ nha :)) Khi nch với mấy anh bét boi/trap boi, mình không thể biết được đâu là thật lòng, đâu là nói dối. Mấy ng này rất giỏi nắm bắt và thao túng tâm lý của người khác, cho nên những cô gái ngây thơ như mình bị sập bẫy hết lần này đến lần khác 🙃rất là mệt mỏi

Người say chắc chắn sẽ ko làm đc những điều đó