Bạn nghĩ gì khi giáo dục trẻ bằng ứng dụng xem hình 3D động vật?

  1. Giáo dục

Dạo gần đây, trên MXH mọi người đang chia sẻ về ứng dụng Animal 4D+ được sáng tạo bởi Octagon Studio.

Animal 4D+ hoạt động như thế nào? Đầu tiên, bạn cần có bản vẽ trên giấy (ảnh 2D) của Octagon.  

Sau đó, tải ứng dụng về trên thiết bị iOS hoặc Android. Rồi chỉ cần mở ứng dụng lên, đưa camera vào đúng hình vẽ thì những con vật (ví dụ như kiến, hươu cao cổ, ngựa vằn, voi hay cự đà) sẽ "sống dậy" trong không gian 3 chiều kèm với tiếng kêu đặc trưng vô cùng sinh động.

Người chơi sẽ có cái nhìn thực tế hơn về các loài vật hoang dã, hỗ trợ tiếp thu tiếng Anh tốt hơn bằng âm thanh.

Giá của bộ card là: 15 Euro (gần 400k)

Bên cạnh Animal 4D+, nhà phát triển của ứng dụng này còn tung ra thêm vài phiên bản khác về chủ đều vũ trụ, khủng long, nghề nghiệp và tranh tô màu.

* Cá nhân mình thấy rất thú vị và tò mò muốn chơi thử. Nhưng nếu mình có con, mình sẽ cân nhắc việc cho bé chơi vì mình muốn trẻ tiếp xúc với thế giới bên ngoài và xã hội nhiều hơn. 

Còn bạn, bạn có khuyến khích hay cho trẻ chơi trò này không? 

Từ khóa: 

công nghệ

,

giáo dục

,

giáo dục

Mình nghĩ cái này hợp với những người muốn giáo dục con cái mình thông minh vượt hơn đứa trẻ khác, nhưng chỉ trong ngắn hạn. Khi các đứa trẻ lớn, việc đưa nó hình vẽ với và hình 3D không khiến chúng nó bất ngờ và mất đi trí tưởng tượng. Ý là nó vẫn xác định được các con vật, cảm nhận được tiếng kêu (nếu nó đi sở thú hoặc vô rừng), mà không thua thiệt gì những đứa trẻ đã được giáo dục bằng những ứng dụng tiện ích kia.

Tất nhiên, việc rút ngắn thời gian giáo dục là một điều tuyệt vời, nhưng câu hỏi đặt ra là để làm gì? Mình chưa trả lời được câu trả lời đó, nên những đứa con của mình vẫn cứ để nó từ từ mà lớn lên, tự cảm nhận thế giới xung quanh theo cách của nó mà không bị người lớn hoặc ứng dụng nào can thiệp.

Trả lời

Mình nghĩ cái này hợp với những người muốn giáo dục con cái mình thông minh vượt hơn đứa trẻ khác, nhưng chỉ trong ngắn hạn. Khi các đứa trẻ lớn, việc đưa nó hình vẽ với và hình 3D không khiến chúng nó bất ngờ và mất đi trí tưởng tượng. Ý là nó vẫn xác định được các con vật, cảm nhận được tiếng kêu (nếu nó đi sở thú hoặc vô rừng), mà không thua thiệt gì những đứa trẻ đã được giáo dục bằng những ứng dụng tiện ích kia.

Tất nhiên, việc rút ngắn thời gian giáo dục là một điều tuyệt vời, nhưng câu hỏi đặt ra là để làm gì? Mình chưa trả lời được câu trả lời đó, nên những đứa con của mình vẫn cứ để nó từ từ mà lớn lên, tự cảm nhận thế giới xung quanh theo cách của nó mà không bị người lớn hoặc ứng dụng nào can thiệp.

Mình thấy đây chỉ nên là một phương pháp giáo dục bổ trợ thôi. Kiểu như các em vẫn cần đc đưa đến các sở thú thật, nhìn ngắm động vật thật. Sau đó thì, ví dụ trong các tiết Sinh học, chúng ta có thể đưa loại hình công nghệ này vào, giúp cho giờ học căng thẳng trở nên sinh động, vui nhộn hơn. Công nghệ không có lỗi, lỗi ở cách sử dụng công nghệ sai lầm.

À, giờ mới hiểu, cái này dùng AR, thấy hình trên mạng tưởng có luôn mô hình động vật bằng nhựa hay bằng gì chứ. 😂😂 - người tối cổ

Cái này cũng hay, nhưng con vật trên khó thấy đc trên thực tế, nhờ ứng dụng thì trẻ biết đc cũng tốt. Nhưng mình mong muốn cách ly đám trẻ viwis cái đt nhiều nhiều tý. Trẻ con nhận thức ko như ng lớn. Con gì, như thế nào thì vài năm nữa lớn 1 tý học chưa muộn. Việc của trẻ, nhất là khoảng 1-5 tuổi thì nên khám phám thực tế bằng nhiều giác quan chứ ko chỉ bằng cặp mắt. Trẻ con chơi cái này cũng chẳng kém gì ng lớn đi bắt Pokemon cả 😂😂. Nên câu trả lời là không. Bằng chứng là giờ mới hiểu rõ trò này 🥴🥴

Mình không khuyến khích. Trừ phi là các loài đã tuyệt chủng hoặc quá khó để xem, mình sẽ dẫn trẻ con đi trải nghiệm thực tế nhiều nhất có thể.

Một ứng dụng rất hay đó ạ

Em thấy Ứng dụng mô phỏng con vật có cả tiếng kêu sinh động hơn là những hình ảnh khô khan trên giấy. Nhờ vậy bé có cái nhìn tổng thể về các loài vật cũng như đặc điểm nhận dạng cuả chúng. Nhưng em vẫn muốn các bé kết hợp quan sát thực tiễn bên ngoài để có sự thích thú, tò mò hơn và mục đích ra ngoài quan sát thực tế cũng nhằm giảm thời gian sử dụng công nghệ cuả các bé. Ứng dụng hơi giống Pokemon Go thiệt luôn chị 😯