Bạn nghĩ gì trước tin Facebook sẽ phát trực tiếp giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam ?

  1. Kiến thức chung

Bắt đầu từ mùa giải 2019 - 2020, người dùng mạng xã hội có thể xem trực tuyến các trận đấu bóng đá Premier League trên Facebook mà không cần tới K+ hay xem truyền hình tại các quán cafe nữa. Bạn nghĩ sao?

Mình thì nghĩ?

  • Tin vui cho người dùng: có thể xem bóng đá free mọi lúc mọi nơi
  • Tin buồn cho doanh nghiệp: Facebook trước giờ không nhận mình là một Publisher (nhà phát hành nội dung) mà chỉ là nền tảng đề người dùng giao tiếp & cung cấp nội dung. Nhưng với động thái này, Facebook càng ngày càng bành trướng và sẽ lấn sân của mọi DN cung cấp nội dung số; các DN truyền hình, nội dung số có thể cạnh tranh với Facebook?
  • Tin buồn cho Doanh nghiệp tập 2: Facebook ngày càng miễn phí nhiều thứ; người dùng ngày càng phụ thuộc và spend time trên Facebook nhiều hơn & DN sẽ càng lúc càng phải chi trả cho ngân sách quảng cáo trên FB nhiều hơn để tiếp cận người dùng mục tiêu của mình. Các thuật toán thay đổi, Fanpage trở nên vô giá trị vì nó phải có quảng cáo mới sống được & DN chi trả càng ngày càng nhiều hơn?
Từ khóa: 

facebook

,

ngoại hạng anh

,

bóng đá

,

kiến thức chung

Mình thấy nên đứng từ góc nhìn của người tiêu dùng mà nói là nên là ủng hộ.

Doanh nghiệp trong nước sẽ chịu rất rất nhiều áp lực cho việc này nhưng không phải là không có cửa.

Ông lớn có cuộc chơi của ông lớn, người nhỏ có cuộc chơi của người nhỏ. Doanh nghiệp toàn cầu và doanh nghiệp nội địa đều có sân chơi và cách chơi phù hợp. Không quá đáng sợ.

Trả lời

Mình thấy nên đứng từ góc nhìn của người tiêu dùng mà nói là nên là ủng hộ.

Doanh nghiệp trong nước sẽ chịu rất rất nhiều áp lực cho việc này nhưng không phải là không có cửa.

Ông lớn có cuộc chơi của ông lớn, người nhỏ có cuộc chơi của người nhỏ. Doanh nghiệp toàn cầu và doanh nghiệp nội địa đều có sân chơi và cách chơi phù hợp. Không quá đáng sợ.

Xem bóng đá ở quán cafe và xem một mình khác nhau rất nhiều nhá, quán cafe ko cần lo :d -> K+ cũng chưa phải lo vội

FB nên xem xét mua mấy giải mà đá giờ hành chính ở VN để dân văn phòng ghiền bóng đá trốn việc xem có khi hay hơn ấy