Bạn nghĩ gì về dự án đường sắt cao tốc của VN?

  1. Thinking Hub

https://vietnamnet.vn/duong-sat-toc-do-cao-bac-nam-du-kien-di-qua-20-tinh-thanh-2050514.html
Từ khóa: 

thinking hub

Theo mình thì dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam đang song song tồn tại cả những lợi ích và những bất cập khác nhau.

Về những điểm tích cực, nếu dự án được thi hành thì sẽ góp phần phát triển giao thông ở Việt Nam, giúp cho việc di chuyển giữa các miền khác nhau trong nước được thuận tiện, giảm thiểu bớt thời gian, chi phí và công sức đi lại, nâng cao đời sống. Mặt khác, đường sắt cao tốc còn cho thấy sự phát triển của Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những bất cập như chi phí cho dự án quá lớn, hiện đang cần trợ cấp từ bên ngoài. Vấn đề thi công và thiết kế còn có nhiều tranh cãi. Từ khi được lên kế hoạch đến khi có thể thi hành và hoàn thiện là cả quá trình dài và tốn kém về nhân lực cũng như tiền của, đòi hỏi sự đầu tư và kiên trì.

Trả lời

Theo mình thì dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam đang song song tồn tại cả những lợi ích và những bất cập khác nhau.

Về những điểm tích cực, nếu dự án được thi hành thì sẽ góp phần phát triển giao thông ở Việt Nam, giúp cho việc di chuyển giữa các miền khác nhau trong nước được thuận tiện, giảm thiểu bớt thời gian, chi phí và công sức đi lại, nâng cao đời sống. Mặt khác, đường sắt cao tốc còn cho thấy sự phát triển của Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những bất cập như chi phí cho dự án quá lớn, hiện đang cần trợ cấp từ bên ngoài. Vấn đề thi công và thiết kế còn có nhiều tranh cãi. Từ khi được lên kế hoạch đến khi có thể thi hành và hoàn thiện là cả quá trình dài và tốn kém về nhân lực cũng như tiền của, đòi hỏi sự đầu tư và kiên trì.

Mình thấy đường sắt ở nước ta quá lạc hậu. Muốn thay đồi thì phải có sự thay thế bằng đường sắt cao tốc. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây có rất nhiều trong đó có việc thay thế hay xử lí những tuyến đường sắt cũ hay bị bỏ như thế nào? Đương nhiên, nếu đường sắt cao tốc có thể xây dựng thì điều đó sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều sự tiện lợi và góp phần lớn vào quá trình đô thị hóa, hiện địa hóa ở nước ta. Nhưng cần có kế hoạch xây dựng, phát triển và duy trì hợp lí, khả khi, tránh xây dựng rồi để không như nhiều tuyến đừơng sắt cũ. Rất tốn tiền bạc, thời gian và công sức.

Liệu năng lực khi vận hành có đáng để đầu tư so với vốn để bỏ ra hay không? Liệu năng lực vận chuyển so với đường bộ có khả quan hơn hay không? Ai sẽ là nhà thầu thiết kế vs thi công.