Bạn nghĩ gì về hành động ném con qua rào chắn của những người mẹ ở Afghanistan?

  1. Tin Tức

Trong hoàn cảnh chiến tranh hỗn loạn, nhiều bà mẹ ở Afghanistan phải ném con mình qua hàng rào gai thép ở một khu nhà ở sân bay Kabul để cầu cứu những người lính Anh đưa chúng đến nơi an toàn.

Những ngày qua đọc tin tức về nước Afghanistan mà đau lòng quá chừng. Thật thương các em khi phải rời xa vòng tay bố mẹ khi còn quá bé. Hi vọng Afghanistan được hòa bình chứ người dân ở đất nước này đã quá khổ trong thời gian qua.

Từ khóa: 

tin tức

Chính phủ do mỹ chống lưng sụp đổ, 'người dân' đu càng máy bay thoát khỏi đất nước, bạn có thấy giống việt nam cộng hòa năm 1975 ko. " Nhóm phiến quân " hay " khủng bố " Taliban chiến thắng vì họ có đc sự ủng hộ từ số đông người dân, vì niềm tin vào văn hóa và tôn giáo vững chắc. Taliban và Al-qaeda khởi nguồn do mỹ và liên xô. Mình muốn nói rằng đừng để bị cánh báo chí phương tây dẫn dắt, áp đặt thứ dân chủ của mình lên tôn giáo nước khác, bị họ phản kháng thì nói là khủng bố, thật là nực cười. Các nước lớn ko tốt đẹp như ta vẫn nghĩ đâu.

Trả lời

Chính phủ do mỹ chống lưng sụp đổ, 'người dân' đu càng máy bay thoát khỏi đất nước, bạn có thấy giống việt nam cộng hòa năm 1975 ko. " Nhóm phiến quân " hay " khủng bố " Taliban chiến thắng vì họ có đc sự ủng hộ từ số đông người dân, vì niềm tin vào văn hóa và tôn giáo vững chắc. Taliban và Al-qaeda khởi nguồn do mỹ và liên xô. Mình muốn nói rằng đừng để bị cánh báo chí phương tây dẫn dắt, áp đặt thứ dân chủ của mình lên tôn giáo nước khác, bị họ phản kháng thì nói là khủng bố, thật là nực cười. Các nước lớn ko tốt đẹp như ta vẫn nghĩ đâu.

Mấy hôm trước t cũng đọc, nhiều người còn bám vào máy bay để hi vọng được rời khỏi đất nước đang loạn lạc. Có người vì cố bám vào máy bay để bị rơi tự do, đọc xong thấy mình thật may mắn khi ở Việt Nam. Khổ thân cho những người dân ở đất nước đó, mùa dịch đã khổ rồi giờ còn thế này nữa.

Ném con qua hàng rào nghe nguy hiểm nhưng chỉ khi đi đến đường cùng rồi họ mới làm như thế. Vì muốn con an toàn thôi :(( tội nghiệp các em bé còn chưa kịp hiểu gì về cuộc đời mà đã phải trải qua những chuyện như vậy rồi

Nếu bản chất Taliban mà toàn trị đến nỗi hà khắc quá thì chả ai mong muốn ở lại vì như là ở tù giam lỏng vậy . Dân họ đã ở với Taliban trong quá khứ nên họ hiểu rõ nhất thậm chí vừa rồi Taliban phải mang theo súng đến nhà dân để giục họ đi Làm . Họ mong có cuộc sống bình yên ở miền đất khác vì họ đã quá hiểu Taliban không thể đem lại sự an ổn nên họ có hành động bất chấp tính mạng như vậy .