Bạn nghĩ gì về phong trào chạy bộ đang rất phát triển 3 năm trở lại đây?

  1. Phong cách sống

Bạn có phải là một người cũng đang hòa mình vào phong trào đó?

Bạn nghĩ tại sao nó lại phát triển nhanh & nhiều trong những năm gần đây?

Tại sao bạn lại có động lực tham gia nó?

Từ khóa: 

chạy bộ

,

marathon

,

phong cách sống

Mình nghĩ 1 phần Tâm lý bầy đàn. Khi nhà nhà người người đều chạy và khoe trên MXH rồi công ty tài trợ, team rủ rê và việc chạy cũng nhiều giải 5,10,21,42 km để lựa chọn.
Còn nhóm mà đã chạy tầm 10km trở lên rồi thì cảm giác khi về đích, cảm giác chiến thắng bản thân làm họ khao khát và cố gắng ở những giải cao hơn và tham gia nhiều cuộc thi hơn. 
Mình thì chạy để khoẻ, chạy để tâph trung hít thở và chạy để có khoảng thời gian không bận tâm suy nghĩ những thứ rối răm xảy ra.
Trả lời
Mình nghĩ 1 phần Tâm lý bầy đàn. Khi nhà nhà người người đều chạy và khoe trên MXH rồi công ty tài trợ, team rủ rê và việc chạy cũng nhiều giải 5,10,21,42 km để lựa chọn.
Còn nhóm mà đã chạy tầm 10km trở lên rồi thì cảm giác khi về đích, cảm giác chiến thắng bản thân làm họ khao khát và cố gắng ở những giải cao hơn và tham gia nhiều cuộc thi hơn. 
Mình thì chạy để khoẻ, chạy để tâph trung hít thở và chạy để có khoảng thời gian không bận tâm suy nghĩ những thứ rối răm xảy ra.

Vừa có thêm sức khỏe, vừa có thêm rất nhiều cơ hội networking cực tốt, đặc biết nếu làm về khởi nghiệp và công nghệ. Quá hay!

Mình đang có kế hoạch chạy bộ 25km, song rủ hoài hẻm ai chạy cùng. Đã thế chia sẽ dự định toàn kêu rảnh thui à.

Đâm ra mình lúc chia sẻ với người khác phải kêu là tham gia cuộc thi chạy việt dã (thực tế tự chạy 1 mình).

Hiện tại mình vẫn tập thể lực hằng ngày và chạy 3km rồi nâng dần lên để cuối năm thực hiện điều đó.


À, còn chủ top hỏi động lực ở đâu. Với mình là khỏe người và thử thách bản thân thôi.

 Có sức khoẻ, dậy sớm, đi ngắm gái :))

Mình cũng mới tạo thói quen chạy bộ được tầm vài tháng, trong nhóm trên công ty ai cũng tham gia nên mình cũng join theo và cũng đăng ký tham gia half-marathon cùng nhóm.

Động lức thì mình thấy có rất nhiều như là nhiều người muốn đạt thành tích, sức khỏe, ganh đua, giảm stress,...

Một phản ứng tự nhiên khi chất lượng cuộc sống của mọi người đã được cải thiện lên chăng :D

Chính quyền muốn dân thế nào thì khống chế thế đấy. 10 năm trước trên các báo quốc doanh rất ít bài nào nói về tập thể dục thể thao, toàn nói về kinh tế, chính trị. Nhưng 5 năm gần đây liên tục nào là GYM, giảm cân, dinh dưỡng, chạy bộ mỗi tuần viết 3 bài trên báo lớn, maraton, yoga.... Tại sao vậy?

Chính quyền thấy hệ thống y tế áp lực, sức khoẻ người dân trong độ tuổi lao động sa sút. Đưa lên thống kê thấy nguy hiểm từ năm 2016 nên liên tục ra lệnh cải thiện chỉ số sức khoẻ bằng cách đưa tin liên tục, liên tục về rèn luyện thể chất. Thông tin lập đi lập lại dần trở thành tự nhiên đúng.

BẠN CÓ THẬT SỰ TƯ DUY TỰ DO KHÔNG? Do bạn hết.