Bạn nghĩ gì về sách Self-help?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

,

self-help

,

sách

Không có gì là không hữu ích cả, mình nghĩ sách self-help thích hợp cho những người đã ổn định, có một công việc nào đó đi học, đi làm,... Tài chính cũng phải tương đối ổn định. Giá trị của nó nằm ở chỗ khơi gợi, thúc đẩy con người phát huy năng lực bản thân, kiến tạo cuộc sống vui vẻ, lạc quan trước xã hội. Nói chung là nó cho con người những phép thử để thử, cách này hay cách khác, bởi vậy nó chỉ dành cho những người ổn định. Nó sẽ là một liều thuốc phiện cho những ai chưa có mục đích cuộc sống cụ thể, công việc, tài chính chưa ổn định, sách tạo cho hỏi một nguồn động lực sức mạnh muốn làm việc ngay, nhưng họ sẽ loay hoay chẳng biết bắt đầu từ đâu, bởi cơ bản nó là thuốc phiện, mơ hồ, huyền ảo, và tắt lịm sau một giấc ngủ dài.
Trả lời
Không có gì là không hữu ích cả, mình nghĩ sách self-help thích hợp cho những người đã ổn định, có một công việc nào đó đi học, đi làm,... Tài chính cũng phải tương đối ổn định. Giá trị của nó nằm ở chỗ khơi gợi, thúc đẩy con người phát huy năng lực bản thân, kiến tạo cuộc sống vui vẻ, lạc quan trước xã hội. Nói chung là nó cho con người những phép thử để thử, cách này hay cách khác, bởi vậy nó chỉ dành cho những người ổn định. Nó sẽ là một liều thuốc phiện cho những ai chưa có mục đích cuộc sống cụ thể, công việc, tài chính chưa ổn định, sách tạo cho hỏi một nguồn động lực sức mạnh muốn làm việc ngay, nhưng họ sẽ loay hoay chẳng biết bắt đầu từ đâu, bởi cơ bản nó là thuốc phiện, mơ hồ, huyền ảo, và tắt lịm sau một giấc ngủ dài.

Sách Self- help là loại sách được khá nhiều bạn trẻ tìm đọc, mình cũng đọc khá nhiều sách Self- help, mình cảm thấy nội dung sách sẽ tạo cho người đọc động lực tại thời điểm đọc, còn sau khi đọc bản thân có giữ động lực đó và tiếp tục thực hiện điều cần làm không thì còn do bản  thân người đọc nữa. Mình nghĩ dù là sách Self- help hay là loại sách gì đi nữa đều có ưu điểm  riêng của nó.

Mình không thích thể loại tự trợ vì nó tràn lan trên thị trường sách nhưng hình như khá nông cạn: chủ yếu quay qua quay lại một số mánh tâm lý học thôi. Còn nếu nó là sách thuần triết học hơn ví dụ cuốn "Suy tưởng" của Marcus Aurelius thì lại là hoàn hảo.

Mình nghĩ sách self help, nội dung trong sách self-help là tốt. Nhưng nó giống như liều thuốc vậy 💊 Về cơ bản là hại.
.
Self-help rộ lên như làn sóng với mỗi năm vài chục nghìn đầu sách (số liệu mình sẽ đăng kèm video dẫn) đanh đúng vào "nỗi đau" của mọi người. Tất cả đều thấy mình thiếu sót nên cần tới self help. Cái xấu của self help là khiến người ta ảo tưởng rằng mình đang tốt lên vì loại sách này đọc dễ gây nghiện và khiến người đọc hưng phấn (ngắn hạn) Và đó là một cơ chế của thứ gây nghiện. 
.
Thứ hai, những thứ đọc trong sách Self help vốn là những thứ bạn đã nghe ra rả từ bé tới lớn nhưng thay vì thực hiện thì bạn lại thích đọc, và cảm giác mới lạ, xịn xò hơn bằng một loạt hình thức trình bày, sơ đồ. Mà mình nói thẳng ra là khá nhiều cái vớ vẩn và ko có căn cứ thực tế.
.
Gần đây mình đọc lại 7thói quen thành đạt, đây có thể coi như là cuốn best seller của thời đại. Cơ mà đọc đến 30% mình quyết định DROP!!! Vì mình không thể nào chấp nhận được nội dung hư cấu và chụp mũ tác giả đưa ra, quá nhiều ví dụ về con trai ông ta giỏi ra sao, rồi là câu chuyện hư cấu về thuyền trưởng và cây hải đăng. Ông ta còn chốt là Tính "chủ động" sẽ làm cuộc đời bạn tốt lên 5000%. Mình đọc đến đây rất tức vì ko đưa ra chứng minh số liệu. 
.
Thói quen của mình là vừa đọc, vừa ghi chép, phân tích, tìm tài liệu liên quan đc đề cập trong sách và một số cuốn thực sự khiến mình tức anh ách vì nhiều trang chỉ lặp đi lặp lại một ý mà ko đưa ra bất kì kiến thức nào mới.
.
Cụ thể như cuốn 7 thói quen hiệu quả thành công ông ta còn phát hành thêm một loạt phiên bản 7 thói quen, 8 thói quen, 7 cái cho người trẻ. Mà nội dung vẫn loanh quanh có vậy chỉ cần một bài báo là hoàn toàn đủ cho cả cuốn sách.
.
Chuyện tương tự với cuốn đừng bao giờ đi ăn một mình, trên đường băng,... Cùng một kiểu cả. Mình quyết ko đọc thể loại này nữa... (Còn tiếp)

Anh nghĩ những người không cần đến sách self-help thì cảm thấy dòng này khá vô ích, còn đối với những người cần thì nó cũng có lợi ích nhất định. Vì sao em nghĩ sách self-help giống với mạng xã hội thu nhỏ vậy em?

Mình không đọc thể loại đó nữa nhưng có áp dụng vài thứ sau khi đọc và chắt lọc được ra những thứ phù hợp với bản thân. Đừng đọc nó để rồi thủ dâm tinh thần và tích cực ảo là được. Với lại đọc sách gì thì đọc nên xem tác giả là ai và số năm nó đã tồn tại mà vẫn được người ta trân trọng để bớt rác.

Mình có đọc sách self help và nhận được lợi ích từ một vài sách thể loại sách này nhưng không phải tất cả.

Từ khi mình biết được về bản chất và sự vận hành của tâm trí, mình mới vận dụng được những gì sách self help truyền tải. Mình phải hiểu được bản thân, hiểu cuộc đời mới hiểu được dụng ý của ngôn từ trong sách.

Các bạn search Đức Phật self help sẽ thấy bài viết giải thích lý do tại sao.

https://cdn.noron.vn/2022/05/23/275762650613888816-1653286089.png
Một loạt nội dung về Self help trên Noron nè bạn

Sách Self-help với mình là hữu ích, vì sách tạo động lực và truyền cho mình suy nghĩ tích cực. Khi mà không có ai bên cạnh sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu thì sách self-help với mình là người bạn tâm giao.

Trước đây cũng có 1 câu hỏi tranh luận về thể loại sách này trên Noron: