Bạn nghĩ gì về "trào lưu" Sugar Baby, Sugar Dady tại Việt Nam hiện nay?

  1. Phong cách sống

Tôi phải gọi là "trào lưu" bởi bây giờ nó xuất hiện ngày càng nhiều. Các bạn gái xem đó như là chuyện rất bình thường. Báo chí viết về nó lại càng như vẽ đường cho hươu chạy. Nói đâu xa ngay tại khu trọ của tôi cũng đã thấy có ít nhất 2 cô như vậy.

Liệu nó có thực sự bình thường? Ở nước ngoài vấn đề này được nhìn nhận như thế nào, nó có gì khác với Việt Nam?

Từ khóa: 

theo dòng trào lưu

,

phong cách sống

Uầy, chủ đề này để bàn tán thì khá là thú vị đó, nhưng sự thật thì lại rất tiêu cực.

Xưa nay, chuyện các cô gái trẻ tình nguyện làm bồ nhí, làm “phòng nhì” của các anh các chú "đứng" tuổi, đổi lại họ được cung phụng vật chất đầy đủ, thậm chí là có nhà xe không lạ. Thường những cô gái trẻ có nhan sắc là mục tiêu đi “săn” của các anh trai già. Sự giàu có, chững chạc, cùng những món quà đắt tiền, cộng với khả năng hiểu tâm lý phụ nữ, biết chiều chuộng của các anh "đốn ngã" các cô em bé bỏng.

Nhưng thời thế bây giờ khác rồi. Dường như có cả một thị trường "con nuôi" đang tiếp thị mạnh mẽ vào các "ông bố" qua các dòng chữ rao mình có kỹ năng chăn gối, trẻ, xinh, ngoan, có thể phục vụ giường chiếu vào buổi nào, tuần mấy lần...

Các cô gái tự nhận là sinh viên, có kiến thức, biết nói chuyện để làm vừa lòng "bố", thậm chí có thể cùng đi tiếp khách, đi nhậu... Các điều kiện kèm theo được "con gái nuôi" đưa ra rất rõ ràng: các “bố” phải chu cấp mỗi tháng từ 7 - 10 triệu đồng, không ràng buộc hay bị làm phiền và... tuyệt đối bí mật. Thử tìm vài từ khoá liên quan trên Facebook, bạn sẽ thấy có khá nhiều trang, nhóm không hề kín, mà đăng trạng thái tìm "người nuôi" công khai. Tuỳ theo sự "định giá" nhan sắc, mà mức tiền "nuôi" dao động, ở các thành phố lớn thì phổ biến khoảng 10-20 triệu đồng. Có tài khoản còn yêu cầu số tiền tới 120 triệu đồng/ tháng.

https://cdn.noron.vn/2020/09/29/909291558412266003-1601343768.jpg

Ngoài ra, cũng có tài khoản đứng ra môi giới, chiêu tập các cô gái trẻ đẹp để cung cấp cho các Sugar Daddy. Nhiều tài khoản khách nam (tất nhiên là tài khoản ảo) cũng vào rao tìm các Sugar Baby một cách công khai...

Đây đúng là một hình thức làm gái trá hình, hủy hoại tương lai của cả một thế hệ trẻ và thật sự rất rất tiêu cực, chẳng hay ho gì.

Trả lời

Uầy, chủ đề này để bàn tán thì khá là thú vị đó, nhưng sự thật thì lại rất tiêu cực.

Xưa nay, chuyện các cô gái trẻ tình nguyện làm bồ nhí, làm “phòng nhì” của các anh các chú "đứng" tuổi, đổi lại họ được cung phụng vật chất đầy đủ, thậm chí là có nhà xe không lạ. Thường những cô gái trẻ có nhan sắc là mục tiêu đi “săn” của các anh trai già. Sự giàu có, chững chạc, cùng những món quà đắt tiền, cộng với khả năng hiểu tâm lý phụ nữ, biết chiều chuộng của các anh "đốn ngã" các cô em bé bỏng.

Nhưng thời thế bây giờ khác rồi. Dường như có cả một thị trường "con nuôi" đang tiếp thị mạnh mẽ vào các "ông bố" qua các dòng chữ rao mình có kỹ năng chăn gối, trẻ, xinh, ngoan, có thể phục vụ giường chiếu vào buổi nào, tuần mấy lần...

Các cô gái tự nhận là sinh viên, có kiến thức, biết nói chuyện để làm vừa lòng "bố", thậm chí có thể cùng đi tiếp khách, đi nhậu... Các điều kiện kèm theo được "con gái nuôi" đưa ra rất rõ ràng: các “bố” phải chu cấp mỗi tháng từ 7 - 10 triệu đồng, không ràng buộc hay bị làm phiền và... tuyệt đối bí mật. Thử tìm vài từ khoá liên quan trên Facebook, bạn sẽ thấy có khá nhiều trang, nhóm không hề kín, mà đăng trạng thái tìm "người nuôi" công khai. Tuỳ theo sự "định giá" nhan sắc, mà mức tiền "nuôi" dao động, ở các thành phố lớn thì phổ biến khoảng 10-20 triệu đồng. Có tài khoản còn yêu cầu số tiền tới 120 triệu đồng/ tháng.

https://cdn.noron.vn/2020/09/29/909291558412266003-1601343768.jpg

Ngoài ra, cũng có tài khoản đứng ra môi giới, chiêu tập các cô gái trẻ đẹp để cung cấp cho các Sugar Daddy. Nhiều tài khoản khách nam (tất nhiên là tài khoản ảo) cũng vào rao tìm các Sugar Baby một cách công khai...

Đây đúng là một hình thức làm gái trá hình, hủy hoại tương lai của cả một thế hệ trẻ và thật sự rất rất tiêu cực, chẳng hay ho gì.

Mình không hiểu sao nhiều bạn lại có kiểu viết tắt sugar baby = sgbb, sugar daddy = sgdd, rồi thậm chí body shaming = bdsm (!?)

Vụ sugar baby, sugar daddy này mình thấy cũng... bình thường. Bình thường không phải mình coi nó là một chuyện phù hợp với pháp luật và đạo đức, mà bởi vì nó đã xuất hiện từ khá lâu rồi, cũng chỉ là cách gọi hoa mỹ của "đại gia bao nuôi" thôi mà. 

ơ nước ngoài mình thấy cũng nhiều chứ không ít đâu. đối với cá nhân mình thì mình không có thành kiến, tiền trao cháo múc, có cầu thì có cung thôi. nhưng nếu để khuyên các bạn nữ thì đừng dính vào, người thiệt thòi chỉ có mình thôi

Nó đã và đang diễn ra rồi thì là bình thườg

Ngày xưa Tây Lương Nữ Vương muốn nhận ta làm SugarBaby, khó khăn lắm ta mới từ chối được.

Ở nước ngoài vẫn có, thậm chí là có nhiều là đằng khác. Trước đây ở nước ta cũng chẳng thiếu, cơ mà người ta gọi nó bằng cái tên thuần việt là “nuôi bồ nhí”. Còn giờ thì tây hóa nên cái tên cũng đổi thành sugar xx nghe cho sang mồm. Có cầu thì có cung thôi, các em gái trẻ đẹp cần tiền đóng học, mua sắm, sống sang chảnh; các anh các chú có tiền chán vợ già ở nhà, ham của lạ, trẻ trung, xinh đẹp, và lại có cái để khoe với bạn bè lúc ăn nhậu.

Bạn thấy nhiều vì giờ công nghệ phát triển, người ta lên FB, zalo chào hàng trực tiếp luôn. Về cơ bản nó cũng chẳng khác gì mại dâm, khác cái là book dài hạn theo tháng chứ ko theo shot. Tuy nhiên, rất khó để quy tội cho loại hình này vì ko có chứng cứ chứng minh. Cách hạn chế thì thành lập 1 đội giống thám tử tư ý, chuyên theo dõi các vụ như này, rồi nhắn tin báo cho vợ các vị daddy đến đón về =)).

Hóng bao h có sugar mama và sugar son

Là gì vậy bạn