Bạn nghĩ gì về vai trò của Nga trong cuộc chiến với Ukraine lần này?

  1. Tin Tức

  2. Xã hội

Từ khóa: 

cảm nghĩ

,

nga

,

chiến tranh

,

ukraine

,

nga-ukraine

,

tin tức

,

xã hội

Nga ở đây sai và có rất ít cơ sở củng cố cuộc chiến nhảm nhí này. Đây là một câu chuyện giữa nước lớn và nước nhỏ và việc nước lớn đang ăn hiếp nước nhỏ vì nước nhỏ đó không cúi đầu liếm chân nước lớn.

Mối lo ngại của Nga về an ninh quốc phòng bên phía biên giới là chính đáng?

Trước vụ Crimea, Ukraine đã qua một cuộc cách mạng mang tính đảo chính Euromaidan

^1
để lật đổ một vị tổng thống được bầu cử từ dân, tạo ra mâu thuẫn lớn giữa cộng động nói tiếng Nga và Ukraine.

Theo đó, Ukraine đang dần dần trở nên "Tây Hoá", càng ngày càng thân thiện hơn với NATO và EU, hai thế lực mà Nga cho rằng được tạo ra để chống lại đất nước này. Nếu mà Ukraine gia nhập NATO thì việc Nga lo sợ rằng quân đội Mỹ sẽ đóng binh sẽ thành hiện thực...

Và những lo ngại này nghe rất chi là chính đáng, lo sợ của Nga về an ninh của nước mình. Nhưng sau đó, Nga xâm lược Crimea vào năm 2014, làm chấn động thế giới.

Và sau vụ việc này, có thể nói Nga đã biến thành một đất nước đế chế bành trướng. Việc này đã xâm phạm và đi lại với luật pháp quốc tế và cho đến bây giờ đa số các nước trên thế giới vẫn chưa công nhận điều này.

Nó có chính đáng hay không còn tuỳ, nhưng nó không hợp pháp. Nga, sử dụng vấn đề nội địa của nước khác, để lấy cớ thực hành tội ác.

Nếu thằng em bạn lỡ đạp chân bạn, không có nghĩa là bạn được quyền lấy dao đâm nó. Chuyện này rõ ràng là một thứ không thể chấp nhận được. Một phản ứng thái quá với một vấn đề nhỏ.

Mình hỏi, tại sao Nga lại được đi xâm chiếm nước khác, dùng vũ lực để đàn áp, bắt nạt nước nhỏ. Cái sự vô lý. Không chỉ vô lý mà còn ngu.

Bằng việc xâm chiếm lãnh thộ nước khác một cách trắng trợn như vậy, Nga đã biến "anh em ruột thịt" Ukraine của mình thành kẻ thù.

Trong bài nghiên cứu khảo sát dư luận bởi

Centers for insights in survey research
đã thực hiện ở Ukraine so sánh nhiều vấn đề được quan tâm trong nước. Trong đó bài có nghiên cứu về ý kiến người dân Ukraine về việc tham gia NATO. Vào tháng 3 năm 2014, thì 34% chọn NATO. Nhưng vào tháng 11 năm 2021, đến 54% chọn NATO.

https://cdn.noron.vn/2022/02/27/9179251371397528-1645976499_1024.png

Chưa nói đến việc Putin đã chiếm Crimea, một vùng nổi tiếng ủng hộ Nga, và vì thế đã làm cho đảng thân Nga mất đi nhiều phiếu bầu vô giá.

Vào cuộc bầu cử năm 2019, đảng thân NATO Đầy tớ Nhân Dân thắng cử tới 73%.

Bạn cứ thử nghĩ coi, lỡ tự nhiên trong một thế giới viễn tưởng nào đó vào năm 1979 quân đội Trung Quốc kéo xuống Việt Nam và tấn công nước ta sau khi Việt Nam mới kết thúc cuộc chiến dài mấy thập kỷ. Lý do vì VN chọn Liên Xô thay vì Trung Quốc trong chia rẻ Trung-Xô?

^2
^3

Bạn có ủng hộ không?

---------------------------------------------------------------------------------

Cuộc chiến hiện nay:

Nga tuyên chiến với Ukraine, một đất nước chưa làm hại Nga, chưa xâm phạm lãnh thổ Nga, bây giờ lại phải hứng đạn từ Nga.

Putin, một thằng tổng thống đã ăn mòn hiến pháp Nga khiến cho ông thành một người không ai có thể thách thức. Mù quáng đến mức hắn nghĩ chỉ việc đưa binh vào Ukraine là "giải phóng". Kêu gọi người dân Ukraine hãy bỏ cuộc, không bao vệ đất nước mình.

Dùng đến ba phía, Nga tấn công đất nước chủ quyền độc lập của Ukraine từ phía Đông biên giới, khu vực Crimea và Belarus (con rối của Putin).

Khả năng cao Ukraine sẽ mất nước. Nhưng con người chưa làm gì tới Nga, lại chuẩn bị phải sống trong chế độ giặc, mất đi quyền tự do của mình.

"Hãy đặt hạt giống hoa hướng dương vào túi anh đi, ít nhất cái gì đẹp sẽ mộc lên từ cái xác của anh."

Việc Putin làm cũng đã đi lại với nhiều ý kiến của dân chúng Nga, nhiều người nghĩ việc tấn công này không giúp được Nga chuyện gì. Vì thực chất cuộc chiến này đã được diễu hành dưới ý muốn cá nhân của Putin.

(Biểu tình phản đối chiến tranh ở Nga)

Đến người Nga cũng nói nước họ sai, vậy mà nhiều người ở VN lại ủng hộ Putin. Hết nói nổi.

Và điều này thật ra đã là "ước mơ" của Putin lâu rồi. Vào năm 2005, Putin đọc

bài phát biểu
trước đất nước Nga của mình và nói: "Sự sụp đổ của Liên Xô là thảm hoạ địa chính trị lớn nhất thế kỷ 20... Hàng chục triệu công dân và đồng hương của chúng ta đã tìm thấy mình bên ngoài Liên bang Nga."

Điều này cho thấy rằng Putin đang có cái "ước mơ" lập lại biên giới của Liên Xô. Điều này đối với ông không còn là về NATO nữa.

Và việc trong video tuyên chiến của Putin, ông cũng vía người Ukraine như là "đồng hương đang sống dưới đàn áp". Putin đang cố lừa dân chúng mình và dư luận quốc tế, nhưng có thể Putin đang cố an ủi mình.

Cuộc chiến của Putin tấn công quyền tự chủ của người Ukraine, nhiều người cho rằng nó cũng không mang lại lợi ích cho Nga, chỉ có sự tàn ác với nhân dân Ukraine. Một cuộc chiến vô đạo đức.

Trả lời

Nga ở đây sai và có rất ít cơ sở củng cố cuộc chiến nhảm nhí này. Đây là một câu chuyện giữa nước lớn và nước nhỏ và việc nước lớn đang ăn hiếp nước nhỏ vì nước nhỏ đó không cúi đầu liếm chân nước lớn.

Mối lo ngại của Nga về an ninh quốc phòng bên phía biên giới là chính đáng?

Trước vụ Crimea, Ukraine đã qua một cuộc cách mạng mang tính đảo chính Euromaidan

^1
để lật đổ một vị tổng thống được bầu cử từ dân, tạo ra mâu thuẫn lớn giữa cộng động nói tiếng Nga và Ukraine.

Theo đó, Ukraine đang dần dần trở nên "Tây Hoá", càng ngày càng thân thiện hơn với NATO và EU, hai thế lực mà Nga cho rằng được tạo ra để chống lại đất nước này. Nếu mà Ukraine gia nhập NATO thì việc Nga lo sợ rằng quân đội Mỹ sẽ đóng binh sẽ thành hiện thực...

Và những lo ngại này nghe rất chi là chính đáng, lo sợ của Nga về an ninh của nước mình. Nhưng sau đó, Nga xâm lược Crimea vào năm 2014, làm chấn động thế giới.

Và sau vụ việc này, có thể nói Nga đã biến thành một đất nước đế chế bành trướng. Việc này đã xâm phạm và đi lại với luật pháp quốc tế và cho đến bây giờ đa số các nước trên thế giới vẫn chưa công nhận điều này.

Nó có chính đáng hay không còn tuỳ, nhưng nó không hợp pháp. Nga, sử dụng vấn đề nội địa của nước khác, để lấy cớ thực hành tội ác.

Nếu thằng em bạn lỡ đạp chân bạn, không có nghĩa là bạn được quyền lấy dao đâm nó. Chuyện này rõ ràng là một thứ không thể chấp nhận được. Một phản ứng thái quá với một vấn đề nhỏ.

Mình hỏi, tại sao Nga lại được đi xâm chiếm nước khác, dùng vũ lực để đàn áp, bắt nạt nước nhỏ. Cái sự vô lý. Không chỉ vô lý mà còn ngu.

Bằng việc xâm chiếm lãnh thộ nước khác một cách trắng trợn như vậy, Nga đã biến "anh em ruột thịt" Ukraine của mình thành kẻ thù.

Trong bài nghiên cứu khảo sát dư luận bởi

Centers for insights in survey research
đã thực hiện ở Ukraine so sánh nhiều vấn đề được quan tâm trong nước. Trong đó bài có nghiên cứu về ý kiến người dân Ukraine về việc tham gia NATO. Vào tháng 3 năm 2014, thì 34% chọn NATO. Nhưng vào tháng 11 năm 2021, đến 54% chọn NATO.

https://cdn.noron.vn/2022/02/27/9179251371397528-1645976499_1024.png

Chưa nói đến việc Putin đã chiếm Crimea, một vùng nổi tiếng ủng hộ Nga, và vì thế đã làm cho đảng thân Nga mất đi nhiều phiếu bầu vô giá.

Vào cuộc bầu cử năm 2019, đảng thân NATO Đầy tớ Nhân Dân thắng cử tới 73%.

Bạn cứ thử nghĩ coi, lỡ tự nhiên trong một thế giới viễn tưởng nào đó vào năm 1979 quân đội Trung Quốc kéo xuống Việt Nam và tấn công nước ta sau khi Việt Nam mới kết thúc cuộc chiến dài mấy thập kỷ. Lý do vì VN chọn Liên Xô thay vì Trung Quốc trong chia rẻ Trung-Xô?

^2
^3

Bạn có ủng hộ không?

---------------------------------------------------------------------------------

Cuộc chiến hiện nay:

Nga tuyên chiến với Ukraine, một đất nước chưa làm hại Nga, chưa xâm phạm lãnh thổ Nga, bây giờ lại phải hứng đạn từ Nga.

Putin, một thằng tổng thống đã ăn mòn hiến pháp Nga khiến cho ông thành một người không ai có thể thách thức. Mù quáng đến mức hắn nghĩ chỉ việc đưa binh vào Ukraine là "giải phóng". Kêu gọi người dân Ukraine hãy bỏ cuộc, không bao vệ đất nước mình.

Dùng đến ba phía, Nga tấn công đất nước chủ quyền độc lập của Ukraine từ phía Đông biên giới, khu vực Crimea và Belarus (con rối của Putin).

Khả năng cao Ukraine sẽ mất nước. Nhưng con người chưa làm gì tới Nga, lại chuẩn bị phải sống trong chế độ giặc, mất đi quyền tự do của mình.

"Hãy đặt hạt giống hoa hướng dương vào túi anh đi, ít nhất cái gì đẹp sẽ mộc lên từ cái xác của anh."

Việc Putin làm cũng đã đi lại với nhiều ý kiến của dân chúng Nga, nhiều người nghĩ việc tấn công này không giúp được Nga chuyện gì. Vì thực chất cuộc chiến này đã được diễu hành dưới ý muốn cá nhân của Putin.

(Biểu tình phản đối chiến tranh ở Nga)

Đến người Nga cũng nói nước họ sai, vậy mà nhiều người ở VN lại ủng hộ Putin. Hết nói nổi.

Và điều này thật ra đã là "ước mơ" của Putin lâu rồi. Vào năm 2005, Putin đọc

bài phát biểu
trước đất nước Nga của mình và nói: "Sự sụp đổ của Liên Xô là thảm hoạ địa chính trị lớn nhất thế kỷ 20... Hàng chục triệu công dân và đồng hương của chúng ta đã tìm thấy mình bên ngoài Liên bang Nga."

Điều này cho thấy rằng Putin đang có cái "ước mơ" lập lại biên giới của Liên Xô. Điều này đối với ông không còn là về NATO nữa.

Và việc trong video tuyên chiến của Putin, ông cũng vía người Ukraine như là "đồng hương đang sống dưới đàn áp". Putin đang cố lừa dân chúng mình và dư luận quốc tế, nhưng có thể Putin đang cố an ủi mình.

Cuộc chiến của Putin tấn công quyền tự chủ của người Ukraine, nhiều người cho rằng nó cũng không mang lại lợi ích cho Nga, chỉ có sự tàn ác với nhân dân Ukraine. Một cuộc chiến vô đạo đức.

Vai trò là nhân vật chính chứ gì nữa. Quân Nga đập quân Ukraine mà ko chính ko lẽ phụ. Chỉ là chính diện hay phản diện còn tuyg thuộc vào người nhận định đứng ở đâu. Nếu là ng Ukraine thì tất nhiên Nga là kẻ phản diện. Nhưng vs ng Nga thì lính Nga sẽ là chính nghĩa. Sẽ đúng nghĩa Nga ngố nếu ông ng Nga nào xem cuộc chiến này là phi nghĩa.

Mỹ hay châu Âu tất nhiên đang ở phe Ukraine thì phải đồng quan điểm với nhau.

Còn đám ở xa ko ảnh hưởng thì nói cho lắm cũng chỉ là xem náo nhiệt, y như đám đông hiếu kỳ thấy 2 đứa uýnh nhau thì vây lại cổ vũ. Kẻ cổ vũ thằng này, ng cổ vũ kẻ kia, sẽ luôn có 2 luồng ý kiến trái chiều trong đám đó nhưng ko có luồng nào là can đánh nhau cả. Chuyện gì phải can cho mất "cuộc vui" lại còn bị "văng miểng".

Khó nghe đúng ko? Ko tin thì cứ phát cây súng rồi bảo sang đó can oánh nhau đi, xem đc mấy mống dám bước ra phía trc.