Bạn nghĩ gì về vấn đề Dạy thêm - học thêm?

  1. Văn hóa

  2. Giáo dục

Giáo viên thì muốn dạy thêm để kiếm tiền ngoài giờ. Học sinh và phụ huynh thì muốn được mình/con mình học thêm để bổ sung hoặc củng cố kiến thức, kỹ năng mà trên trường học chính thức lại không có đủ thời gian và kiến thức.

Nhưng điều này lại dẫn đến nhiều hệ lụy xấu, làm mất uy tín của nghề nhà giáo cao quý như giáo viên thờ ơ với việc giảng dạy trên lớp để câu kéo, hăm dọa, dụ dỗ học sinh học thêm ngoài giờ mình để kiếm tiền hay nhiều học sinh mệt mỏi, chán nản khi phải học "đầu tắt mặt tối" suốt một ngày dài, kể cả ngày nghỉ cuối tuần; ngoài ra còn các hệ quả như học sinh giàu thì được học thêm nhiều nên học giỏi, học sinh nghèo chỉ được học trên trường lớp nên không thể so bằng... Tuy vậy, nếu không học thêm dạy thêm thì giáo viên không đủ tiền để sinh hoạt, học sinh thì thua bạn thua bè, không đủ kiến thức để thi cử, đỗ đạt...

Vậy còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề nan giải này?

Chúng ta nên cấm triệt để hoàn toàn, biến chúng thành một ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay vẫn cứ để cho nó tiếp tục diễn ra như ngày nay?
https://cdn.noron.vn/2022/01/18/day-them-hoc-them-4871-1642494727_1024.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/01/18/day-them-1642494804_1024.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/01/18/a1-6349-1642494864_1024.jpg
Từ khóa: 

dạy thêm

,

học thêm

,

bạn nghĩ gì

,

văn hóa

,

giáo dục

Mình có đọc được ý kiến của một cô giáo về việc học thêm và dạy thêm như thế này.

1. Thầy giáo được phép làm thêm khi được cấp phép nhưng nhất thiết phải coi chân ngoài dài bằng chân trong để xứng với chữ THẦY. Ko dùng chiêu trò để ép học trò.

2. Làm việc online, cả thầy và trò rất vất vả. Trò vất vả một, thầy vất vả gấp bội phần. Thầy phải nỗ lực mọi mặt, đem hết nhiệt huyết, kìm nén bức xúc với điệp khúc: Em có nghe thấy cô nói gì ko?

3. Xét về mặt SK và khả năng tiếp thu, nếu trò phải ngồi suốt 240’ thì thật là bất cập.

Thầy trò cần hiểu rõ bản chất của học chủ động, học online là cơ hội để học trò dần thích nghi với Học tập tích cực. Thầy giao nv cho hs chuẩn bị trước, học trò tự tìm hiểu và nắm một phần/cơ bản bài học trước khi tham dự tiết học. Thầy cô chỉ là trợ giúp, cố vấn, giám khảo. Với hs tiểu học, đầu cấp, đặc biệt là lớp 1, cần lắm sự chung tay của gia đình.

4. Học gì, thi nấy. Xin bố mẹ đừng sốt sắng mà nhồi con học. Học 10 thi 7, học 7 thi 5, trừ các kỳ thi HSG, trường chuyên. Đừng vì hãnh diện của gia đình mà đánh mất tuổi thơ của các con, biến việc học thành ác mộng với con. Cái chúng ta cần là con vui khoẻ, biết sẻ chia, hiểu biết căn bản để tiếp tục tự trau dồi ở ngôi trường dài nhất TRƯỜNG ĐỜI chứ ko phải đào tạo ra Robot.

Là gvcn suốt 20 năm qua, với nhiều đối tượng hs và làm mẹ 26 năm, với học trò hay các con, tôi chỉ khích lệ để học trò chủ động, tích cực và luôn hy vọng chúng TRƯỞNG THÀNH chứ ko dành cho chúng 2 chữ THÀNH CÔNG đơn điệu!

Trả lời

Mình có đọc được ý kiến của một cô giáo về việc học thêm và dạy thêm như thế này.

1. Thầy giáo được phép làm thêm khi được cấp phép nhưng nhất thiết phải coi chân ngoài dài bằng chân trong để xứng với chữ THẦY. Ko dùng chiêu trò để ép học trò.

2. Làm việc online, cả thầy và trò rất vất vả. Trò vất vả một, thầy vất vả gấp bội phần. Thầy phải nỗ lực mọi mặt, đem hết nhiệt huyết, kìm nén bức xúc với điệp khúc: Em có nghe thấy cô nói gì ko?

3. Xét về mặt SK và khả năng tiếp thu, nếu trò phải ngồi suốt 240’ thì thật là bất cập.

Thầy trò cần hiểu rõ bản chất của học chủ động, học online là cơ hội để học trò dần thích nghi với Học tập tích cực. Thầy giao nv cho hs chuẩn bị trước, học trò tự tìm hiểu và nắm một phần/cơ bản bài học trước khi tham dự tiết học. Thầy cô chỉ là trợ giúp, cố vấn, giám khảo. Với hs tiểu học, đầu cấp, đặc biệt là lớp 1, cần lắm sự chung tay của gia đình.

4. Học gì, thi nấy. Xin bố mẹ đừng sốt sắng mà nhồi con học. Học 10 thi 7, học 7 thi 5, trừ các kỳ thi HSG, trường chuyên. Đừng vì hãnh diện của gia đình mà đánh mất tuổi thơ của các con, biến việc học thành ác mộng với con. Cái chúng ta cần là con vui khoẻ, biết sẻ chia, hiểu biết căn bản để tiếp tục tự trau dồi ở ngôi trường dài nhất TRƯỜNG ĐỜI chứ ko phải đào tạo ra Robot.

Là gvcn suốt 20 năm qua, với nhiều đối tượng hs và làm mẹ 26 năm, với học trò hay các con, tôi chỉ khích lệ để học trò chủ động, tích cực và luôn hy vọng chúng TRƯỞNG THÀNH chứ ko dành cho chúng 2 chữ THÀNH CÔNG đơn điệu!

Dù chúng ta muốn hay không việc học thêm, dạy thêm vẫn sẽ diễn ra, chỉ là ít hay nhiều. Như tên gọi của dạy thêm, có nghĩa nó chỉ là ít, thiểu số, dành cho một số ít học sinh, chiếm thời lượng ít. Gần đây xã hội lên án vấn nạn dậy thêm, đó là vì việc dạy thêm nó đã biến thành chính, là tất yếu, là phải có, nếu không tham gia sẽ bị trù dập, bị điểm kém... Và điều đó trở nên sai. Dậy thêm không xấu, xấu là vì không ít giáo viên đã lạm dụng nó. Việc dạy thêm không nằm trong khuôn khổ hoạt động của các tổ chức giáo dục mà do từng giáo viên tự thiết kế, rất tùy hứng và dễ biến tướng.

https://cdn.noron.vn/2022/01/18/7962227423395400-1642499489_1024.jpg

Việc dạy chính không đảm bảo được thu nhập cho người giáo viên, thế nhưng thay vì đi theo hướng cải cách tiền lương, hoặc tư nhân hóa, hoạch toán tự chủ dần các cơ sở giảng dạy vốn là con đường đúng đắn nhưng khá mất nhiều thời gian, nhiều giáo viên đã chọn đi theo con đường đẩy mạnh dạy thêm.

Việc dạy thêm tràn lan, thiếu kiểm soát, bị một số giáo viên lạm dụng gây ra nhiều bức xúc trong xã hội. Đáng buồn thay phần đông phụ huynh hiện nay vì chạy theo thành tích vẫn đang tiếp tay cho vấn nạn này. Một số ít muốn "chống lại" nhưng không thể.

Chính phủ Trung Quốc đang rất quyết liệt xử lý vấn đề học thêm này. Mục tiêu là để cho trẻ con có thêm thời gian vui chơi, học tập và phát triển các kỹ năng xã hội khác.

Học thêm rất cần thiết với 10% các em yếu kém và 5% các em giỏi nổi trội còn lại 85% ko nhiều ý nghĩa nhưng các Cô thì cần 100%. 40k/cháu x 40 cháu. 2,5 tiếng thu nhập khoảng 1,5 tr. 4- 5 triệu/8 tiếng các bác so với kĩ sư, thạc sỹ, tiến sỹ đi ạ

Không thích thì ko cho con đi học việc gì cho con đi rồi lại kêu ca trên mạng.khiến nhiều nguòi phải.... Tôi nghĩ ph cứ mạnh dạn cho con ko theo học cả đi thì giáo viên có đất dạy ko.Đằng này ko muốn cho con đi thì sợ con thua bạn, mà đã đi đừng kêu ca.Tôi nghĩ chẳng có thầy nào ép cả, bản thân tôi đi gửi con học thầy còn ko nhận đây này. Muốn con học thì đầu tư thôi