Bạn nghĩ gì về văn hóa Á Đông ảnh hưởng thế nào đến nhận thức về tình dục?

  1. Tình dục

dạ Hi mn, mình đang tìm hiểu về vc văn hóa Á Đông ảnh hưởng thế nào đến nhận thức về tình dục người VN.

Các bạn có đc dạy là sex là bậy bạ, bẩn thỉu trong xã hội văn hóa Á Đông không và đã làm gì để thoát khỏi nó mà nhìn nhận đúng hơn

Đa số câu trả lời đều chỉ ra rằng, bạn bè là nguồn thông tin chính xác giúp mn sống đúng và thất với nhu cầu SL giới tính - ngoài ra, còn có sự giúp đỡ nào mà bạn nhận được để hiểu biết hơn và bỏ ngại ngùng về vấn đề này không ạ

Từ khóa: 

văn hoá tình dục

,

kiến thức tình dục

,

tình dục

Mình chưa bao giờ thấy ai nói sex là bậy bạ, bẩn thỉu hay gì đó. Mình chỉ thấy mẹ từng nói không được dễ dàng thân  mật với bất cứ ai vì đó là một điều thiêng liêng. 
Mình tự thấy mọi thứ đều tùy vào cách nhìn nhận của chúng ta, cách truyền đạt của chúng ta, và ý thức của chúng ta. Hoàn cảnh có tác động nhưng hoàn cảnh không quyết định vì vậy người quyết định là chúng ta.
Theo như mình thấy cách nhìn nhận của phương đông về tình dục có vẻ như đi sau phương tây. Bởi lẽ về mọi mặt chúng ta đều đi sau họ hàng trăm năm. Bởi thế đó cũng chỉ là lẽ thường tình.
Đối với người phương tây. Tình yêu trước hôn nhân của họ khá thoải mái. Điều này có rất nhiều ưu điểm nhưng cũng không phải quá tốt.
Đối với phương đông thì việc hôn phối vốn là đại sự cả đời. Nên vốn rất thiêng liêng và được coi trọng. Chính vì lẽ đó mà bị giới hạn và trở thành khuôn phép cứng nhắc. Phải nói rằng vài năm gần đây đã thay đổi khá nhiều tuy nhiên để so sánh thì cũng không thể so sánh.
Ví như khi mình còn nhỏ, việc chơi với ai cũng là cả một vấn đề. Bởi lẽ xu hướng tính cách bị ảnh hưởng rất nhiều từ thế giới quan. Người phương đông khá coi trọng nề nếp gia phong. Cho dù chúng ta có sinh ra ở Mĩ, sống ở Mĩ từ nhỏ đi nữa thì cũng không chắc chắn được tư tưởng nhận thức sẽ khác. Bởi vậy mọi thứ đều cần thời gian.
Tuy vậy, mình khá thích quan điểm của phương đông. Mình được dậy rằng gia đình có vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội. Và tình dục có vai trò vô cùng quan trọng với hộn nhân và tình yêu. Mọi người nói nó vô cùng thiêng liêng. Vì vậy luôn cần kín đáo và cẩn trọng. Có thể xã hội ngày một suy đồi trước sự phát triển như vũ bão. Nhưng bên cạnh những kẻ chẳng ra gì lại là những người rất tử tế. Vì thế chúng ta có thể bầy tỏ suy nghĩ những sẽ chẳng nhận định được về ai cả. Đó là quan điểm của mỗi người. 
Mình thấy điều đó rất đúng. Mình thích cách yêu của phương tây. Họ dám yêu và dám bộc lộ. Tuy nhiên đôi khi họ chỉ yêu ai đó trong 1 tiếng đồng hồ.vì thế thành ra mọi thứ đều có 2 mặt.
Mình cũng không hài lòng việc người phương đông học cách kìm nén cảm xúc.tuy nhiên nếu cứ say nắng một chút đã nhảy vào đống lửa như vậy cũng không hay.
Do đó, chính mỗi chúng ta của thì tương lai sẽ là người tự nhận thức và phát triển tất cả những điều tốt đẹp nhất về văn hóa yêu. 
Có lẽ chúng ta cần yêu hết mình nhưng không nên bừa bãi. Đối với giáo dục trẻ nhỏ lại là điều vô cùng quan trọng. Không thể phủ nhận rằng văn hóa của chúng ta khiến cho kiến thức về giới tính bị hạn hẹp. Nhưng mình tin rằng đó chỉ là ở thế hệ cũ. Đối với thế hệ của chúng ta. Chúng ta sẽ thay đổi được tất cả . 
Trả lời
Mình chưa bao giờ thấy ai nói sex là bậy bạ, bẩn thỉu hay gì đó. Mình chỉ thấy mẹ từng nói không được dễ dàng thân  mật với bất cứ ai vì đó là một điều thiêng liêng. 
Mình tự thấy mọi thứ đều tùy vào cách nhìn nhận của chúng ta, cách truyền đạt của chúng ta, và ý thức của chúng ta. Hoàn cảnh có tác động nhưng hoàn cảnh không quyết định vì vậy người quyết định là chúng ta.
Theo như mình thấy cách nhìn nhận của phương đông về tình dục có vẻ như đi sau phương tây. Bởi lẽ về mọi mặt chúng ta đều đi sau họ hàng trăm năm. Bởi thế đó cũng chỉ là lẽ thường tình.
Đối với người phương tây. Tình yêu trước hôn nhân của họ khá thoải mái. Điều này có rất nhiều ưu điểm nhưng cũng không phải quá tốt.
Đối với phương đông thì việc hôn phối vốn là đại sự cả đời. Nên vốn rất thiêng liêng và được coi trọng. Chính vì lẽ đó mà bị giới hạn và trở thành khuôn phép cứng nhắc. Phải nói rằng vài năm gần đây đã thay đổi khá nhiều tuy nhiên để so sánh thì cũng không thể so sánh.
Ví như khi mình còn nhỏ, việc chơi với ai cũng là cả một vấn đề. Bởi lẽ xu hướng tính cách bị ảnh hưởng rất nhiều từ thế giới quan. Người phương đông khá coi trọng nề nếp gia phong. Cho dù chúng ta có sinh ra ở Mĩ, sống ở Mĩ từ nhỏ đi nữa thì cũng không chắc chắn được tư tưởng nhận thức sẽ khác. Bởi vậy mọi thứ đều cần thời gian.
Tuy vậy, mình khá thích quan điểm của phương đông. Mình được dậy rằng gia đình có vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội. Và tình dục có vai trò vô cùng quan trọng với hộn nhân và tình yêu. Mọi người nói nó vô cùng thiêng liêng. Vì vậy luôn cần kín đáo và cẩn trọng. Có thể xã hội ngày một suy đồi trước sự phát triển như vũ bão. Nhưng bên cạnh những kẻ chẳng ra gì lại là những người rất tử tế. Vì thế chúng ta có thể bầy tỏ suy nghĩ những sẽ chẳng nhận định được về ai cả. Đó là quan điểm của mỗi người. 
Mình thấy điều đó rất đúng. Mình thích cách yêu của phương tây. Họ dám yêu và dám bộc lộ. Tuy nhiên đôi khi họ chỉ yêu ai đó trong 1 tiếng đồng hồ.vì thế thành ra mọi thứ đều có 2 mặt.
Mình cũng không hài lòng việc người phương đông học cách kìm nén cảm xúc.tuy nhiên nếu cứ say nắng một chút đã nhảy vào đống lửa như vậy cũng không hay.
Do đó, chính mỗi chúng ta của thì tương lai sẽ là người tự nhận thức và phát triển tất cả những điều tốt đẹp nhất về văn hóa yêu. 
Có lẽ chúng ta cần yêu hết mình nhưng không nên bừa bãi. Đối với giáo dục trẻ nhỏ lại là điều vô cùng quan trọng. Không thể phủ nhận rằng văn hóa của chúng ta khiến cho kiến thức về giới tính bị hạn hẹp. Nhưng mình tin rằng đó chỉ là ở thế hệ cũ. Đối với thế hệ của chúng ta. Chúng ta sẽ thay đổi được tất cả . 

Mình thấy là ngoài bạn bè ra thì mạng xã hội cũng có thể 1 là nguồn thông tin hữu ích để học hỏi về giáo dục giới tính và tình dục, tất nhiên là phải biết chắc lọc thông tin. Cá nhân mình thấy có 1 cộng đồng rất bổ ích để học hỏi lẫn nhau là Reddit, ở VN thì có group và trang RVN chuyên dịch những bài đăng ở bên đấy. Có những topic rất thú vị như: Chuyện gì mọi người thường hiểu sai về tình dục?, Làm thế nào để abc xyz,... nói chung là mọi người có thể bàn luận về tất cả mọi thứ và các bình luận thì rất bổ ích và hài hước :)) Cá nhân mình thì mình học hỏi khá nhiều khi vào RVN.

Hoặc có Noron mà bạn đang hỏi nữa nè :)) Ở đây có chế độ ẩn danh, ai ngại ngùng thì cứ ẩn danh đặt câu hỏi trò chuyện thôi :)))