Bạn nghĩ gì về việc các bạn trẻ Sài thành sắm set đồ hàng chục triệu dự Sneaker Fest 2018?

  1. Phong cách sống

Là một trong những sự kiện về văn hóa đường phố lớn nhất tại Việt Nam, Sneaker Fest nhận được sự chào đón và mong đợi từ đông đảo bạn trẻ. 

Điều gây sốc là hầu hết các bạn trẻ Sài thành dự Sneaker Fest 2018 đều rất chịu chi khi khoác lên mình set đồ hàng chục triệu đồng. Trong số này, một cô gái dùng những món hàng hiệu từ Gucci với tổng giá trị đến 88 triệu đồng


Đa số người xem clip đều cho rằng các bạn trẻ này quá phung phí và chuyện xin tiền ba mẹ sắm đồ hàng chục triệu là không nên.

Bên cạnh đó, một số người nói thời trang và mua đồ hàng hiệu là sở thích của họ, đồng thời đừng khuyên người giàu cách tiêu tiền.

Đối với mình, việc phán xét những người trẻ này tiêu tiền phung phí là một chuyện khá vô ích, nó không khiến họ nghèo đi và cũng chả khiến bạn giàu lên một tí nào. Thêm vào đó, người trẻ Việt Nam bây giờ rất giỏi, việc làm ra tiền từ khi còn trẻ không còn là chuyện quá xa vời, và chắc chắn rằng họ có quyền sử dụng tiền mình làm ra để mua cho bản thân những món đồ mắc tiền như vậy.

Còn bạn, bạn có đồng tình với việc giới trẻ Việt Nam chi gần trăm triệu cho bộ outfit của mình không? Và việc cư dân mạng phán xét người trẻ qua cách họ tiêu tiền liệu có đúng?

Từ khóa: 

phong cách sống

,

sneaker fest 2018

,

phong cách sống

Set đồ vài chục triệu là bình thường nha chị. Em quen rất nhiều bạn có những set đồ nhiều tiền hơn ấy ạ. Em nghĩ có tiền thì xài thôi ạ. Chứ cũng chẳng có gì để phán xét. Giống như em, mặc dù em không có set đồ chục triệu nào cả, hồi trước em còn xài tiền mẹ nên mua đồ hơi đắt tí cũng bị mẹ đe hoài nhưng giờ tự bản thân làm ra tiền, có điều kiện mua sắm mẹ em cũng không nói gì nữa cả. Em thấy ở tất cả mọi gia đình luôn, ba mẹ ông bà đều muốn đem đến cái tốt nhất cho con cháu nên việc gia đình mua sắm đồ tốt cho con xài cũng không có gì đâu ạ.
Trả lời
Set đồ vài chục triệu là bình thường nha chị. Em quen rất nhiều bạn có những set đồ nhiều tiền hơn ấy ạ. Em nghĩ có tiền thì xài thôi ạ. Chứ cũng chẳng có gì để phán xét. Giống như em, mặc dù em không có set đồ chục triệu nào cả, hồi trước em còn xài tiền mẹ nên mua đồ hơi đắt tí cũng bị mẹ đe hoài nhưng giờ tự bản thân làm ra tiền, có điều kiện mua sắm mẹ em cũng không nói gì nữa cả. Em thấy ở tất cả mọi gia đình luôn, ba mẹ ông bà đều muốn đem đến cái tốt nhất cho con cháu nên việc gia đình mua sắm đồ tốt cho con xài cũng không có gì đâu ạ.