Bạn nghĩ gì về xu hướng thời trang secondhand hiện nay?

  1. Thời trang

Khi phái nữ mong muốn được khoác lên mình một phong cách ăn mặc đẹp, chất, bắt kịp xu hướng, không một màu trộn lẫn với người khác, thể hiện được cái chất riêng của chính mình nhưng quan trọng là không phải bỏ ra quá nhiều thời gian và tiền bạc để thỏa sức với đam mê này, họ thường sẽ chọn thời trang secondhand đúng không nhỉ?

Từ khóa: 

thời trang

Cũng tuỳ quan điểm của từng người bạn ạ, có rất nhiều người không mua đồ 2hand vì sợ đó là đồ của người chết. Cảm giác mở một món đồ mới ra, từng nếp gấp mới, vải mới cũng rất thú vị. Còn đúng là hàng 2hand sẽ rẻ hơn, chịu khó săn cũng tìm được đồ đẹp và ra gì phết đó bạn.

Như mình bây giờ thì ít săn đồ 2hand nhưng thời sinh viên thì hay lang thang rồi tìm đồ 2hand hơn, bây giờ mình chuyển sang hàng VN thiết kế, họ có may sẵn nhưng theo số đo của khách, vừa vặn mà cũng may rất đẹp. Một cái nữa là mua sắm vừa đủ, phù hợp với thân hình thì mặc thế nào cũng vẫn đẹp, không cần sợ lỗi mốt.

Trả lời

Cũng tuỳ quan điểm của từng người bạn ạ, có rất nhiều người không mua đồ 2hand vì sợ đó là đồ của người chết. Cảm giác mở một món đồ mới ra, từng nếp gấp mới, vải mới cũng rất thú vị. Còn đúng là hàng 2hand sẽ rẻ hơn, chịu khó săn cũng tìm được đồ đẹp và ra gì phết đó bạn.

Như mình bây giờ thì ít săn đồ 2hand nhưng thời sinh viên thì hay lang thang rồi tìm đồ 2hand hơn, bây giờ mình chuyển sang hàng VN thiết kế, họ có may sẵn nhưng theo số đo của khách, vừa vặn mà cũng may rất đẹp. Một cái nữa là mua sắm vừa đủ, phù hợp với thân hình thì mặc thế nào cũng vẫn đẹp, không cần sợ lỗi mốt.

Thật ra thì phái nữ có chuộng theo xu hướng secondhand hay không là do phong cách thời trang của mỗi người. Thế nhưng, secondhand cũng là một xu hướng thời trang khá thú vị và đúng như bạn nói, sẽ không phải bỏ ra quá nhiều thời gian, tiền bạc nhưng vẫn có một phong cách đẹp và chất.

Giá của đồ secondhand sẽ rẻ hơn một nửa hay thậm chí là chỉ bằng một phần ba so với giá đồ mới, vì đồ đã qua sử dụng, đã bị bóc tem, nên giá trị sẽ bị giảm đi phần nào. Tuy nhiên, giá rẻ như vậy không có nghĩa là đồ sẽ trông rất cũ kỹ, lỗi thời, việc săn hàng secondhand nếu biết nhìn một chút, thì việc săn được món đồ ngon nghẻ chắc chắn sẽ làm hài lòng bạn cả về mặt chất lượng lẫn giá tiền đấy, vì không chỉ toàn đồ cũ đâu mà cũng rất nhiều đồ còn new tag.

Từ phong cách cổ điển, hiện đại, hay phong cách chất, độc, lạ, hay cá tính hay sexy quyến rũ thì đồ Secondhand đều cân được hết. Điều quan trọng là làm sao để săn lùng ra được một shop đồ secondhand chất lượng, thì việc của chúng ta cần làm chỉ là ngồi xuống và thỏa sức định hình ra một phong cách kết hợp độc, lạ mà đẹp của chính mình từ một mớ đồ hỗn độn trước mặt.

Hơn nữa, khi mua sắm ở các cửa hàng thời trang có tiếng hay được nhiều người biết đến thì việc hết hàng hay đụng hàng là điều không thể tránh khỏi. Bởi vậy mà nhờ những phiên chợ hay shop secondhand, bạn sẽ tìm được những món đồ độc, lạ, đảm bảo không đụng hàng và có thể thỏa thích sáng tạo theo phong cách khác biệt của riêng mình mà chẳng cần phải chạy theo xu hướng. Đa số các sản phẩm quần áo secondhand này thường được nhập từ nước ngoài mà phổ biến là Nhật Bản, Hàn Quốc và một số quốc gia châu Âu. Mỗi một kiện hàng thường có rất nhiều loại quần áo khác nhau được thiết kế bởi những thương hiệu rất lạ, rất hiếm. Hơn thế nữa, mỗi sản phẩm như vậy phần lớn chỉ có duy nhất 1 chiếc.